Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay

Minh Nhật,
Chia sẻ

Sau ánh đèn sân khấu, trở về làm người mẹ, các sao Việt đều có cách chăm con khéo léo, cực kỳ "mát tay".

1. Hải Băng chi tiền triệu làm thực đơn ăn dặm cho con

Là gia đình đông con nhất nhì showbiz Việt, nhưng Hải Băng nổi tiếng là bà mẹ chịu chi, không tiếc tiền chăm con. Nữ ca sĩ từng khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi tiết lộ dùng loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới để nấu ăn cho con. Cụ thể, trong một bức ảnh nấu đồ ăn dặm cho các bé, Hải Băng chia sẻ bức ảnh cô dùng nhụy hoa nghệ tây để rim tôm cho con. Được biết, đó là saffron (nhuỵ hoa nghệ tây) có giá dao động trên dưới 400 triệu đồng/kg. Không những thế, Hải Băng còn dùng nhụy hoa nghệ tây để pha nước cho con uống và tắm cho bé để điều trị rôm sảy.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 1.

Gia đình của nữ ca sĩ Hải Băng

Saffron có nhiều lợi ích sức khỏe đối với mọi người, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Uống nhụy hoa nghệ tây giúp trẻ có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, nhờ đó kích thích tốt hơn sự phát triển của thể chất và trí não. Nhụy hoa nghệ tây có công dụng như thuốc bổ gan, hỗ trợ tiêu hóa, giúp làm sạch các chất độc trong gan và giải quyết nhiều vấn đề về dạ dày. Ngoài ra, thực phẩm này còn cải thiện hệ hô hấp cho bé, tăng cường hấp thụ canxi... Tuy nhiên với trẻ nhỏ chỉ nên sử dụng 10 – 15 mg mỗi ngày, tương đương với 5 – 7 sợi nhụy. Bé từ 1 tuổi trở lên mới có thể dùng.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 2.

Chỉ cần nghía qua thực đơn của con cái sao Việt kể trên cũng đủ thấy các nghệ sĩ có điều kiện thế nào.

Đẻ 3 con liên tiếp, cuộc sống của vợ chồng Hải Băng cũng có những đảo lộn nhất định. Nhưng mỗi khi nhìn ngắm những "thiên thần" xinh đẹp, kháu khỉnh của mình, nữ ca sĩ cảm thấy mọi vất vả của mình đều bay biến nhất. "Gia đình là chốn bình yên nhất trong cuộc sống này. Gia đình là nơi che chở chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn, là nơi chứa đựng nhiều cảm xúc tình cảm khác nhau mà ai cũng trải qua" - Hải Băng bộc bạch.

2. Bảo Thy kỳ công nấu nước dashi đắt đỏ cho con ăn dặm

Bảo Thy cũng là một bà mẹ chịu chi trong khoản nuôi con. Cô từ khoe sử dụng máy hút sữa hơn 8 triệu đồng để phục vụ cho việc nuôi con bằng sữa mẹ. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ từng sắm gấu bông 2,5 triệu cho con, bộ ăn dặm 1,5 triệu và xe đẩy lên đến 50 triệu đồng.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 3.

Khi con trai đến tuổi ăn dặm, nữ ca sĩ còn tự tay nấu những món bổ dưỡng cho bé. Trong đó phải kể đến những loại nước dùng dashi thơm ngon, đắt đỏ cô nấu cho quý tử nhà mình. Một lần, Bảo Thy chia sẻ hình ảnh dùng cá bào tảo bẹ cho con ăn dặm.

Đây là món ăn có nguồn gốc từ Nhật Bản. Được biết, cá bào tảo bẹ không hề rẻ, giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg. Thực phẩm này cung cấp nhiều dưỡng chất cho trẻ phát triển toàn diện. Là một người mẹ kỹ tính, Bảo Thy đã nghiên cứu rất nhiều khi chọn cá bào tảo bẹ cho con trai.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 4.

Bảo Thy dùng cá bào tảo bẹ làm nước dùng dashi cho con ăn dặm.

3. Á hậu Tú Anh trồng rau sạch, dùng đông trùng hạ thảo

Gia đình "hào môn" trong showbiz Việt, không ngại chi tiền triệu làm đồ ăn dặm cho con tiếp theo phải kể đến Á hậu Tú Anh. Cô nhiều lần khiến các mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ vì chăm con cực khéo. Khi con đến tuổi ăn dặm, người đẹp sinh năm 1993 đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng cách cho con ăn dặm. Cô chọn phương pháp BLW để con yêu có thể tự lập trong việc ăn uống hơn.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 5.

Không chỉ tự trồng rau cho con ăn dặm, Tú Anh còn mua nấm đông trùng hạ thảo để nấu cháo cho con. Với trẻ nhỏ, nấm đông trùng hạ thảo giúp tăng cường hệ miễn dịch, rất tốt cho trẻ suy dinh dưỡng, còi xương. Ở Việt Nam, đông dược được gọi là "vàng mềm" này có rất nhiều loại, giá dao động khoảng 100 - 500 triệu đồng/kg. Đặc biệt là đông trùng hạ thảo Tây Tạng, có giá thấp nhất khoảng 700 triệu đồng/kg còn đắt nhất lên đến 2,2 tỷ đồng/kg.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 6.

Cách chịu chi của các bà mẹ sao Việt này khiến dân tình chỉ dám trầm trồ, ngưỡng mộ chứ ít ai "đu trend".

4. Võ Hạ Trâm cho con ăn chay

Bé Moon là kết quả của tình yêu ngọt ngào giữa Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Vikas Chaudhary. Cô bé càng lớn càng xinh xắn khi sở hữu sống mũi cao thẳng tắp, lông mi dài cong vút, miệng cười duyên dáng giống bố. Bên cạnh đó, bé Moon có tốc độ phát triển vượt qua các tiêu chuẩn thông thường. Cụ thể, khi được 6 tháng, cô bé đã tập đứng, 8 tháng tuổi đã mọc được 10 chiếc răng và đến 16 tháng tuổi đã cao 80cm, nặng 10,6kg.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 7.

Cô bé đạt mốc phát triển vượt bậc như vậy là nhờ mẹ cho ăn dặm với thực đơn "lạ đời". Cụ thể nữ ca sĩ cho con gái mình ăn chay trường. Cô viết: "Trộm vía em ăn chay trường giống mẹ nhưng vẫn cứng cáp và phát triển khỏe mạnh nên các mẹ nào đang trường chay cứ vững tâm vững lòng. Ăn chay mà ăn đúng, ăn đủ thì luôn khỏe mạnh không sợ thiếu chất đâu".

Được biết, mặc dù ăn chay trường không có nhiều sự lựa chọn, nhưng Võ Hạ Trâm vẫn tìm hiểu để đưa ra khẩu phần ăn hợp lý, sao cho con ngon miệng mà vẫn cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Để con đủ tinh bột, cô cho bé ăn cháo, còn chất xơ lấy từ rau củ. Các nhóm chất khác sẽ được bổ sung từ một số loại đậu và sữa mẹ. Võ Hạ Trâm lựa chọn cho con gái ăn cháo được nấu từ gạo, gạo lứt, gạo đậu lăng, gạo đậu gà… Đây là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Cô bé cũng sẽ ăn thêm các loại bột, các loại bánh ăn dặm. Khi con lớn hơn, nữ ca sĩ cho con ăn thêm những loại rau xay.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 8.

Đồ ăn dặm cho con được nữ ca sĩ bảo quản rất cẩn thận.

Để con không bị chán ăn, Võ Hạ Trâm còn thường xuyên đổi món, kích thích bé ăn ngon miệng hơn. Có thể nói rằng, Võ Hạ Trâm đã dành nhiều tâm huyết trong chuyện ăn uống của con. Cô không những tìm hiểu về dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, cách chế biến mà còn làm theo những lời hướng dẫn của bác sĩ. Nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng, khoa học của mẹ mà bé Moon ngày càng cứng cáp, khỏe mạnh, thông minh, lanh lợi.

Muôn kiểu chăm con ăn dặm của sao Việt: Hải Băng dùng gia vị đắt nhất thế giới, Võ Hạ Trâm rèn bé ăn chay - Ảnh 9.

 

Chia sẻ