Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này

V Sam,
Chia sẻ

Đủ các loài cây ra hoa thích hợp trồng trong nhà đang chờ bạn tham khảo ngay dưới đây.

Sự xuất hiện của cây xanh hay hoa tươi trong nhà luôn khiến bầu không khí tươi mát, trong lành hơn. Hơn nữa, mỗi loài hoa sở hữu một vẻ đẹp riêng cũng giúp tô điểm cho không gian gia đình thêm phần rực rỡ. Đó cũng là lý do bạn nên trồng một vài chậu hoa tươi trong nhà.

Tuy nhiên, cây cảnh thì có nhiều loài và mỗi loài cây lại thích ứng với những điều kiện sống khác nhau. Sẽ có loài ưa sáng, ưa nắng được trồng ngoài trời nhưng cũng có loài thích hợp với điều kiện râm mát trong nhà. Nếu bạn cũng đang muốn thử trồng vài chậu cây cảnh có hoa trong nhà thì đừng bỏ lỡ những gợi ý bên dưới này.

1. Tai tượng đuôi chồn

Không gian sống gia đình sẽ bừng sáng với sự có mặt của những chậu cây tai tượng đuôi chồn. Đây là một loài hoa thân bụi, hoa dài từ 20 - 40cm có màu đỏ tươi nhìn vô cùng nổi bật.

Loài hoa này phát triển tốt trong điều kiện che bóng một nửa, đất thoát nước tốt, luôn ẩm và được bảo vệ tránh khỏi tác hại của gió.

Điều tuyệt vời nhất là nếu được chăm sóc đúng cách, loài hoa này sẽ ra hoa quanh năm, tha hồ để bạn ngắm nghía.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 1.

2. Cây sống đời

Cây sống đời là một loại cây mọng nước, thường xuyên được các gia đình trồng trong nhà.

Có thể nói loài hoa này khá dễ chăm, chỉ cần thường xuyên phun sương giữ cho lá mọng nước. Thời gian nở hoa kéo dài từ cuối đông đến cuối mùa xuân.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 2.

Với màu sắc hoa đa dạng, bao gồm trắng, hồng, đỏ tươi, cam, bạn có thể lựa chọn đặt những chậu hoa sống đời trên bàn học, bàn làm việc trong nhà để căn phòng trở nên tươi sáng hơn.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 3.

3. Cây dứa cảnh nến

Cây dứa nến thường được trồng trong các văn phòng và gia đình bởi dễ chăm sóc, tuổi thọ lâu và xanh tốt quanh năm.

Cây nở hoa vào những tháng mùa đông, thời gian nở hoa kéo dài trong 3 tháng hoặc nhiều hơn. Những bông hoa cạnh nhọn màu đỏ, cam, vàng, hồng nhìn trông như một bó đuốc, làm bừng sáng cả một góc không gian sống.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 4.

Loài cây này thích hợp với những nơi có khí hậu thoáng mát, tránh ánh nắng gắt mùa hè, thích nắng mùa đông và nắng sớm. Nhu cầu về nước của cây cũng không cao, mỗi tháng bạn chỉ cần tưới vài lần, đủ ẩm cho đất là được.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 5.

4. Thu hải đường

Thu hải đường cũng là một loài cây rất thích hợp để bạn trồng làm cảnh trong nhà. Đây là loài ưa bóng râm, không chịu được ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Thu hải đường ưa đất thoát nước tốt, ẩm đều. Cây không ưa gió hoặc gió lùa, vì vậy, bạn nên đặt chúng cách xa cửa sổ đang mở nhé.

Hoa thu hải đường cánh đơn hoặc cánh kép với nhiều màu sắc đa dạng, phong phú từ hồng, đỏ, trắng, vàng, cam. Cây ra hoa quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 6.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 7.

5. Lan quân tử

Lan quân tử được nhiều người ưa chuộng bởi sắc hoa rực rỡ, dễ chăm sóc, thích hợp trồng trong nhà.

Lan quân tử là loài cây ưa bóng, không thích những nơi nắng mạnh. Cây thích ẩm nhưng không chịu được nước, do đó, bạn không cần phải tưới nước quá thường xuyên.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 8.

6. Cây son môi

Cây son môi hay còn gọi là cây môi son, lan son môi, lan môi son, kim ngưu… với danh pháp khoa học Aeschynanthus lobbiana. Cây son môi là cây ưa bóng bán phần, thường được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới châu Á.

Cây son môi thuộc dòng cây dây leo, thân rũ dài khoảng 20cm - 30cm, thân mềm mại, lá xanh bóng, mọc đối xứng nhau, hình trứng nhọn ở đầu hoặc hình mũi mác.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 9.

Bởi hoa có màu đỏ, mang hình dáng giống thỏi son mà được gọi tên là cây hoa son môi. Đây cũng là một loài cây được ưa chuộng trồng trong nhà nhờ hình dáng lạ mắt và sinh trưởng tốt.

Cây son môi ưa sáng nhưng không ưa nắng, rất thích hợp trồng bên cạnh cửa sổ. Chúng sinh trưởng và phát triển mạnh khi được đặt tại nơi râm mát, có độ ẩm cao nên trong quá trình chăm sóc, bạn cần thường xuyên tưới nước, đảm bảo độ ẩm cho cây.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 9.

Muốn không gian sống luôn tươi sáng, tràn đầy sức sống, nhất định không thể bỏ qua những loài cây đáng trồng trong nhà này - Ảnh 10.

Chia sẻ