Mùng 1 Tết đến thăm không gian sống đầy ắp hoa tươi và các món đồ decor của gia đình Hà Nội

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Tổ ấm nhỏ của chị Thu Phương vào những ngày Tết trở nên ấm cúng và đẹp hơn nhờ cách decor khéo léo.

Vốn là một người phụ nữ có niềm đam mê trang trí nhà cửa thế nên căn hộ của gia đình chị Đặng Thu Phương (hiện đang sống tại Hà Nội) trong ngày Tết đã được chị chăm chút rất kỹ lưỡng.

Để decor cho căn hộ vào ngày Tết Nguyên đán, chị Phương sử dụng các loại hoa tươi như cành đào, nụ tầm xuân, hoa thược dược,... Không gian ấy lại càng duyên dáng hơn khi có sự hiện diện của những món đồ decor nhỏ xinh khác thật đẹp mắt và thu hút.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 2.

Không gian phòng khách của gia đình chị Thu Phương.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 3.

Chị Phương làm đẹp không gian sống của mình bằng các loại hoa tươi như cành đào, nụ tầm xuân. Không gian ấy lại càng duyên dáng hơn khi có sự hiện diện của những món đồ decor nhỏ xinh khác thật đẹp.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 4.

Trên bàn ăn cũng được bày biện thêm một bình hoa đào nở rộ.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 5.

Chị Phương (bên phải) chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình trong không gian ấm cúng ở phòng khách.

Chị Thu Phương chia sẻ: "Trước mỗi dịp lễ tết mình thường nghĩ xem mình sẽ trang trí gì để mang lại cảm xúc cho mọi thành viên trong gia đình. Bởi vì mình luôn muốn đem đến không khí tươi vui cảm giác gần gũi cho mỗi thành viên sau một ngày làm việc và học tập vất vả. Cách thiết kế và bài trí cho căn nhà cũng tùy thuộc vào cảm xúc thôi chứ không theo khuôn mẫu nhất định nào cả".

Đối với chị Phương thì tổ ấm luôn cần đến sự gọn gàng, ngăn nắp. Còn tới ngày Tết thì chị muốn bày biện những đồ mình thích, cắm những lọ hoa thật xinh để giúp tổ ấm đẹp hơn, ấn tượng hơn.

Với hoa Tết như đào, nụ tầm xuân… chị Phương thường lựa chọn cắm bình miệng nhỏ dáng cao để tạo độ bay cho hoa. Bình gốm men sẽ là lựa chọn thú vị để cắm những loại hoa trang trí nhà trong dịp Tết. Với các loại hoa thân mềm nở rộ như thược dược, hoa bướm, hoa violet…, chị Phương thường cắm bình cao vào các ngày đầu.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 6.

Ở các cửa ra vào chị treo thêm vòng decor đỏ trang trí.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 7.

Bình hoa đào đẹp nức nở được chị decor trong nhà.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 8.

Hoa đào nở bung lụa đẹp mê người.

"Mình chỉ mất chi phí mua các loại hoa tươi thôi, còn đồ trang trí mình đều tự làm thủ công nên cũng không phải quá nhiều. Thời gian decor mất khoảng 1 ngày và mình hay tranh thủ ngày cuối tuần để hoàn thiện. Thành quả như thế này chủ yếu là do mình thực hiện, có kêu gọi thêm sự hỗ trợ của anh xã và các con cho gia đình thêm vui vẻ. Mình dự định sẽ để hết tháng Giêng khi không khí mùa Xuân vẫn tràn ngập".

Trong phòng khách, chị Phương sử dụng một cành đào kích thước lớn, chạy dọc theo cửa kính của gia đình.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 10.

Sắc đào hồng phai mang tới không khí Xuân ấm cúng cho cả gia đình.

Từng góc nhỏ đều qua bàn tay trang trí khéo léo của chị Phương thì đều ngập tràn sắc màu mùa xuân. Chị thường dưỡng hoa trước khi cắm và thay nước mỗi ngày giúp các loại hoa tươi lâu hơn, đẹp mắt hơn.

Mùa xuân là gõ cửa chính là lúc chị Phương luôn làm đẹp cho tổ ấm của mình bằng những bình hoa hay trang trí khéo léo với những sắc màu tươi tắn của vật dụng. Căn nhà của chị có lợi thế là khung cửa sổ rộng mở đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Đây cũng là lý do để chị luôn trang trí trọng tâm vào khu vực phòng khách và khu vực ban công. Những sắc màu vui mắt luôn là điểm nhấn giúp không gian mang thêm duyên dáng, ấn tượng hơn.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 11.

Từng không gian nhỏ trong nhà đều được chị Phương decor rất tỉ mỉ, thu hút ánh nhìn.

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 12.

Hộp mứt nhỏ màu đỏ mang không khí Tết được đặt ở bàn tiếp đón khách.

"Mình cũng không nghĩ là trang trí xong mọi người lại phấn khởi thế. Các con rất hào hứng chụp ảnh bên hoa Tết. Bạn bè và bố mẹ mình đến chơi đều khen là bước chân đến cửa thôi mà đã thấy mùa Xuân tràn về rồi. Và mình cũng rất vui vì sự chăm chút của mình mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người", chị Phương chia sẻ thêm.

Bình hoa đẹp chị Phương bày điểm tô cho không gian thêm đẹp.

Mùng 1 Tết đến thăm không gian sống đầy ắp hoa tươi và các món đồ decor  của gia đình Hà Nội - Ảnh 14.

Ảnh: NVCC

Mùng 3 Tết không gian sống của gia đình Hà Nội vẫn đẹp nức nở nhờ khéo léo trang trí hoa tươi và các món đồ decor  - Ảnh 14.


Chia sẻ