Mùng 1 sớm mai, đừng ai mặc vậy đi chùa nha!

Enchantix Winx,
Chia sẻ

Đến chùa đầu năm mà gặp những trường hợp ăn mặc vậy chỉ biết ngao ngán thở dài.

Một hoạt động quen thuộc trong những ngày Tết ở nước ta chính là đi chùa. Đến một nơi linh thiêng như vậy, chúng ta đều được dạy phải ăn mặc kín đáo và ý nhị. Ấy vậy mà vẫn có không ít trường hợp đi ngược lại số đông, mặc những trang phục hở đến mức khó chấp nhận được, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và khiến giá trị, hình ảnh của bản thân trong mắt người khác sụt giảm nghiêm trọng.

Đến bao giờ những cô gái này mới hiểu trang phục xuyên thấu hay những chiếc váy dài thướt hở lưng chỉ hợp để mặc tại những địa điểm thoải mái hơn, như biển chẳng hạn. Chưa kể cô gái đầu tiên bên trái còn làm người ta "nhức mắt" bội phần với chiếc "xu chiêng" màu xanh coban rất chi là nổi bật

Tiếp tục là những chiếc áo hở lưng, khoét cổ, khoét tay sâu đầy khó hiểu. Mặc đồ kiệm vải như cô gái phía dưới bên trái thì bảo sao các bà, các mẹ không nhìn "cháy khét" cho được?

Nhưng phô phang nhất vẫn là những chiếc quần short ngắn cũn cỡn và chân váy lộ nội y tơ hơ thế này đây. Đến là phục những nhân vật này, giữa thanh thiên bạch nhật, ở chốn thiêng liêng đông người qua lại mà họ vẫn ngang nhiên mặc trang phục phản cảm như thể là chuyện thường tình vậy

Đã xác định đi chùa thì dù bình thường mình có mặc "bốc" thế nào thì cũng nên chỉn chu lại nhé. Không bắt buộc bạn phải mặc áo cổ lọ, trùm kín mít từ đầu đến chân, bạn có nhiều lựa chọn để mặc thoải mái mà vẫn đảm bảo lịch sự. Đồ lam và áo dài là hai lựa chọn phổ biến nhất. Ngoài ra, nếu muốn mặc váy, hãy chọn thiết kế trơn liền, dài ngang hoặc qua bắp chân, cổ tròn kín đáo và ít nhất phải có phần tay lỡ để che bớt cánh tay nha

Ảnh: Internet

Chia sẻ