Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai

TH,
Chia sẻ

Tình trạng kẹt xe tại TP. HCM ngày thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt hai khiến nhiều phụ huynh và sĩ tử sôi sục. Trong khi đó, tại Hà Nội, cơn mưa dai dẳng vào sáng sớm cũng khiến cả phụ huynh và các em học sinh vất vả. Bên cạnh đó, nhiều tình huống "dở khóc dở cười" cũng đã xảy ra với một số thí sinh.

TP HCM: Kẹt xe khắp nơi làm phụ huynh và thí sinh sôi sục

Sáng 8-7, ngày thí sinh làm thủ tục dự thi đại học đợt hai, tình hình kẹt xe trở nên căng thẳng ở một số hội đồng thi. Khác với kỳ thi ở đợt một, do giờ làm thủ tục trùng với giờ đi làm của người lao động nên xảy ra kẹt xe tại nhiều nơi, khiến nhiều thí sinh bị trễ giờ.

Theo ghi nhận, tình trạng kẹt xe bắt đầu từ lúc 7 giờ tại giao lộ Cộng Hòa- Quách Văn Tuấn; khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa, đường Trường Chinh (quận Tân Bình, TP HCM),

Theo một cảnh sát điều tiết giao thông tại đây, nguyên nhân gây kẹt xe là do lượng xe trên đường Cộng Hòa của thí sinh dự thi đổ về, nhiều xe chạy vào các đường tránh rồi lại đổ ra đường chính quá đông, gây ùn ứ tại các giao lộ.

Riêng tại Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) ngay từ sớm đã kẹt xe từ đoạn cầu Ông Dầu cho đến ngã tư Bình Triệu. Còn từ khu vực cầu Bình Triệu- Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) các phương tiện lưu thông kẹt cứng, phải mất gần 1 giờ mới hết kẹt, các phụ huynh nôn nóng đã cho xe chạy lên lề đường để kịp giờ.

Tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, điểm thi có lượng thí sinh rất đông, lại gần nhiều trục đường chính như Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) nên từ hơn 7 giờ các tuyến đều bị mắc kẹt, phải nhích từng chút một để vượt qua các đoạn kẹt xe. Hàng chục CSGT, thanh niên xung phong phải rất vất vả để điều tiết giao thông.

Ùn tắc nặng nhất là đoạn giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Bảo – Nguyễn Thái Sơn, nhiều thí sinh phải xuống chạy bộ cho kịp giờ. Lực lượng điều tiết phải chặn hai đầu đường Nguyễn Văn Bảo để tránh xe vào ùn tắc thêm. Đến hơn 8 giờ, rất nhiều thí sinh mới tới được điểm thi, nhiều em phải chạy vội để kịp vào phòng.

Tại đường Quang Trung, điểm thi của trường ĐH Mở TP HCM nằm ngay bên đường nên xảy ra tình trạng ùn tắc. Từng dòng xe nối đuôi nhau, leo lên vỉa hè một đoạn dài từ ngã tư Phan Huy Ích - Quang Trung hướng về trung tâm thành phố.

Tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm (đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú) đã kẹt xe trước giờ thí sinh làm thủ tục thi. Tình trạng kẹt xe càng trở nên căng thẳng hơn khi nhiều phụ huynh chờ con dựng xe ngay trước cổng hội đồng thi, nhất quyết không chịu dời đi chỗ khác khi sinh viên tình nguyện nhắc nhở.

Do lượng thí sinh, phụ huynh quá lớn đã khiến các tuyến đường tại các hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm, Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Y, ĐH Luật… kẹt xe khá nghiêm trọng. Các loại phương tiện giao thông từ các cửa ngõ thành phố cũng đổ về đây khiến khu vực này gần như kẹt cứng.

Dù lực lượng cảnh sát giao thông đã đứng chốt các điểm nóng tại đường Lý Thường Kiệt (quận 11, nơi có nhiều điểm thi) nhưng vẫn không lường trước tình hình kẹt xe ở đây. Tình hình kẹt xe kéo dài gần 30 phút khiến nhiều thí sinh, phụ huynh phải lắc đầu ngao ngán.Với tình trạng như vậy khiến nhiều phụ huynh và thí sinh lo lắng cho buổi thi ngày mai, nhiều người dự tính đi từ sớm để tránh kẹt xe.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 1
Ùn tắc nghiêm trọng tại đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) hướng về trung tâm thành phố

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 2
Thí sinh bị kẹt ở đường Nguyễn Kiệm

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 3
Nhiều thí sinh phải xuống chạy bộ tới trường cho kịp giờ

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 4

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 5
Lực lượng CSGT, sinh viên tình nguyện đứng ra điều tiết giao thông tại các địa điểm thi.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 6
Kẹt xe nghiêm trọng trước khu vực trường ĐH Công nghiệp

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 7
Kẹt xe tại khu vực ngã tư Bình Triệu (quận Thủ Đức)

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 8
Các thí sinh và phụ huynh kẹt cứng tại khu vực cầu Ông Dầu trên Quốc lộ 13 (quận Thủ Đức).

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 9
Ngay từ sáng sớm nhiều tuyến đường như Cộng Hòa, Nguyễn Kiệm, Quốc lộ 13, Quang Trung, Nguyễn Thái Sơn… đã xảy ra tình trạng kẹt xe.

Đội mưa đi làm thủ tục thi, nhiều sĩ tử đến nhầm trường

Cơn mưa dai dẳng sáng sớm nay đã khiến phụ huynh và thí sinh thi học tại Hà Nội khá vất vả khi đến trường làm thủ tục thi đợt 2.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 10
Từ sáng sớm ngày 8/7, trời Hà Nội đổ mưa to. Dù 8h sáng mới vào trường làm thủ tục thi nhưng các phụ huynh đã chở con đi rất sớm. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 11
Khoảng 7h hơn, cổng trường Nhân văn đã đông sĩ tử và phụ huynh. Trời mưa nên mọi người khá vất vả. Do trường có nhiều điểm thi, nên sáng nay khá nhiều thí sinh đến nhầm địa điểm. Một thí sinh dự thi tại địa điểm THPT Nhân Chính nhưng sáng nay lại đến nhầm ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Thí sinh này đã được sinh viên tình nguyện đưa đến đúng địa điểm. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 12
Anh Triều đưa con gái là Đoàn Thị Thủy ( Bắc Ninh) đến điểm thi trường Xã hội Nhân văn thì gặp mưa. Chỉ có một chiếc áo mưa, hai bố con đành che chung vào phòng làm thủ tục. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 13
Cụ Ma Thị Chỉnh (70 tuổi) đưa cháu gái từ Tuyên Quang xuống Hà Nội dự thi từ ngày 6/7. Bố mất sớm, mẹ đang đi du học tại Úc, vì vậy cả nhà chỉ có hai bà cháu ở cùng nhau. Ma Thị Kiều Oanh dự thi vào khoa Lưu trữ của trường. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 14
Cô Vũ Thị Ngời (Phú Thái, Yên Thành, Hải Dương) đưa con là Hoàng Thị Ngoan (dự thi khoa Quản trị du lịch và lữ hành) cho biết hai mẹ con trọ ở nhà nghỉ gần trường, nên đi bộ đến làm thủ tục dự thi. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 15
Nữ sinh tình nguyện đội mưa hướng dẫn thí sinh nhanh chóng vào phòng làm thủ tục. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 16
Phụ huynh và thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 17
Gần 8h, mưa vẫn chưa ngớt, nhiều bậc phụ huynh và thí sinh che chung một chiếc áo mưa để vào trường làm thủ tục. Đợt 2, thí sinh thi các khối C, D, B và khối năng khiếu. Ảnh: Tuấn Mark.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 18
Tại học viện Báo chí và Tuyên truyền, thí sinh và người nhà cũng ngập trong mưa. Ảnh: Lê Hiếu.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 19
Một số phải đi taxi. Ảnh: Lê Hiếu.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 20
Thiếu nữ thi vào trường Báo. Ảnh: Lê Hiếu.

Thí sinh thi ĐH Kiến trúc bị mời về nhà thay quần

Tại hội đồng thi trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, những thí sinh mặc quần ngắn đi thi đều bị bảo vệ không cho vào trường thi và yêu cầu thay quần dài. Sáng 8/7, các thí sinh dự thi khối V1, H1 đã đến hội đồng thi trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (Q.3) để làm thủ tục dự thi. Dù đến từ sớm, nhưng đến 7h thí sinh mới được vào trường thi và đúng 8h được lên phòng dự thi.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 21
Một thí sinh mặc quần ngắn không được bảo vệ cho vào trường.

Tất cả thí sinh để được vào trường đều phải trình giấy báo dự thi cho lực lược bảo vệ trực tại cổng. Theo ghi nhận, một số sĩ tử mặc quần ngắn đều không được vào trường và được yêu cầu thay quần dài. Ngoài ra, các trường hợp thí sinh mặc áo đóng không hết cúc, đeo tai nghe cũng được bảo vệ nhắc nhở trước khi được phép vào trường thi.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 22
Một nam thí sinh cũng được bảo vệ yêu cầu bỏ tai nghe.

Mưa to, tắc đường, thí sinh và phụ huynh vất vả trong đợt thi cử lần hai 23
Thí sinh này phải cài lại cúc áo.

Các thí sinh dự thi vào ĐH Kiến trúc TP.HCM dự thi đợt 2 các khối V1 sẽ thi các môn chung là Toán, Ngữ văn (thi đề khối D) và môn riêng là Vẽ Mỹ thuật (vẽ đầu tượng). Khối H1 thi các môn Toán, Ngữ văn (thi đề khối D) và vẽ Trang trí màu. Điểm các môn thi của khối A và V1 lấy hệ số 1. Điểm môn Vẽ trang trí màu của khối H1 lấy hệ số 1,5.

Chia sẻ