Mùa nho chín Ninh Thuận

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Nho Ninh Thuận đang vào mùa, người dân bắt đầu thu hoạch và du khách có thể tới tham quan, tự tay hái nho rồi thưởng thức ngay tại vườn.

Vào mùa thu hoạch mới, xuất phát từ trung tâm thành phố Phan Rang xuôi về phía Vĩnh Hy và đồi cát Nam Cương khoảng 5km, đi tới đâu cũng bắt gặp những cánh đồng nho bạt ngàn. 

Đến Ninh Thuận vào mùa nho, không ai ra về mà không mua nho làm quà cho người thân, bạn bè - đặc sản đong đầy nắng gió và tình cảm của con người vùng đất này.  

Nho trồng trên đất Ninh Thuận với đặc điểm thời tiết khô và nắng cho ra những chùm nho mọng nước, có vị ngọt nhẹ và từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng đất này. Du khách đến Ninh Thuận sẽ được tham quan các vườn nho xanh mướt, tự tay chọn hái những chùm căng mọng nước và thưởng thức ngay tại vườn.


Cánh đồng nho bạt ngàn đang vào mùa thu hoạch - Ảnh: Huyền Trần

Những vườn nho chín mọng, lúc lỉu trên cành là điểm lý tưởng tuyệt vời để có bức hình đẹp. Các chủ vườn nho rất mến khách nên ai cũng có thể thoải mái chụp ảnh mà không phải trả thêm phí.

Ngoài ra, bạn còn được trải nghiệm các công việc của người dân trồng nho, tham gia cắt tỉa cành, bón phân và thích nhất là thu hoạch nho chín.

Nho Ninh Thuận có hai loại, nho đỏ và nho xanh. Nho đỏ có dạng hình cầu, khi chín vỏ có màu đỏ hoặc đỏ thẫm trông rất đẹp mắt. Nho xanh có vỏ dày hơn nho đỏ, khi chín quả ngả sang xanh phơn phớt vàng.

Trưa hè đầy nắng gió, ngồi thưởng thức bữa trưa bên ly rượu nho thơm nồng và tráng miệng bằng những chùm nho chín mọng ngay tại vườn là trải nghiệm thú vị mà du khách nên trải qua khi đặt chân đến đây.


Nho Ninh Thuận được trồng theo lối mắc giàn trên cao - Ảnh: Huyền Trần


Du khách hào hứng khi tham quan vườn nho Ninh Thuận - Ảnh: Huyền Trần


Những chùm nho chín, căng mọng nước - Ảnh: Huyền Trần


Nho Ninh Thuận có hai loại: nho đỏ và nho xanh - Ảnh: Huyền Trần


Trải nghiệm công đoạn thu hoạch nho cùng người dân địa phương - Ảnh: Huyền Trần


Nho được đóng từng hộp đi khắp nơi tiêu thụ - Ảnh: Huyền Trần


Nho Ninh Thuận - đặc sản nổi tiếng của vùng đất nắng và gió - Ảnh: Huyền Trần

Chia sẻ