Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương tại Lâm Đồng chìm trong biển nước

QUÂN BẢO,
Chia sẻ

Từ chiều 6-8 đến nay, do mưa lớn liên tục xảy ra và kéo dài đã khiến nhiều địa phương như huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Bảo Lâm và TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ngập nặng, giao thông bị chia cách, sinh hoạt người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Tại TP. Bảo Lộc, mưa lớn đã khiến nước suối Đại Lào dâng cao và chảy rất mạnh khiến hàng chục ha cây trồng tại các Thôn 7, 8 và 9 (xã Đại Lào) và Thôn 3 (xã Lộc Châu) bị nước nhấn chìm.

 - Ảnh 1.

Các tuyến đường nước ngập trắng xóa.

Trong khi đó tại huyện Bảo Lâm, mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn 2 xã Lộc Thành và Lộc Nam. Tại xã Lộc Thành, hàng chục ha cây trồng của người dân ven sông Đại Bình đã bị nước làm ngập. Còn tại xã Lộc Nam, nước dâng cao đã làm ngập cống Ngầm (trên Quốc lộ 55) khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Cát Tiên, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên diện rộng. Trong đó, xã Tiên Hoàng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có nơi mực nước lên khoảng 0,8 m.

 - Ảnh 2.

Mưa lớn gây ngập trường học tại huyện Cát Tiên.

Tại đây, nước ngập cao và chảy xiết trên nhiều tuyến đường giao thông khiến Thôn 1 (xã Tiên Hoàng) bị chia cắt, cô lập trong nhiều giờ. Nhiều hộ dân phải di dời tài sản đi nơi khác. Thống kê sơ bộ tại xã Tiên Hoàng, có hơn 80 hộ dân có nhà bị nước ngập sâu từ 0,5 - 1 m; 140 ha lúa vừa gieo sạ bị nước nhấn chìm.

 - Ảnh 3.

Các khu dân cư bị cô lập vì mưa lớn gây ngập.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến hàng trăm ha lúa trên địa bàn huyện Cát Tiên vừa gieo sạ vụ Đông - Xuân bị ngập nặng, có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn.

Trong khi đó, tại huyện Đạ Tẻh, mưa lớn cũng đã gây ngập úng trên diện rộng tại các xã như Đạ Kho, Mỹ Đức, Triệu Hải, Quảng Trị, Quốc Oai, Đạ Pal, An Nhơn và thị trấn Đạ Tẻh.

Có 69 căn nhà bị ngập từ 0,5 - 0,7 m; trong đó, có 3 căn bị ngập hơn 1 m phải di dời người dân đến nơi an toàn. Nhiều tuyến đường, cầu cống tại các xã Đạ Kho, Triệu Hải, Quốc Oai, Đạ Pal bị nước ngập sâu từ 0,4 - 0,5 m khiến giao thông qua lại khó khăn.

 - Ảnh 5.

Đường xá bị chia cách vì lượng nước mưa quá lớn.

 - Ảnh 6.

Một nhà dân bị cô lập tứ phía.

Đặc biệt, đường từ Thôn 11 (xã Đạ Kho) qua xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú bị nước ngập chia cắt hoàn toàn. Ngoài ra, hơn 630 ha cây trồng, đặc biệt là lúa vừa gieo sạ (160 ha) và dâu tằm ven sông suối (350 ha) của người dân địa phương cũng bị nước nhấn chìm.

Còn tại huyện Đạ Huoai, mưa lớn đã làm ngập hàng chục ha cây trồng các loại như dâu tằm, cà phê, sầu riêng ven sông Đạ Quay của người dân tại xã Đạ Oai.

 - Ảnh 7.

Một nhà dân ở xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên bị ngập sâu trong nước.

Hiện nay, tại các địa phương mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra và nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất vẫn luôn thường trực. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho bà con, các địa phương đang huy động mọi lực lượng sẵn sàng triển khai nhiệm vụ giúp đỡ người dân phòng chống mưa lũ.

Chia sẻ