Mưa lớn kéo dài, hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Nam – Quảng Ngãi ngập sâu trong nước

DƯƠNG HƯNG,
Chia sẻ

Do mưa lớn kéo dài, tại Quảng Ngãi hiện có 32 xã tiếp tục bị ngập trong “biển nước” với mức ngập từ 0,2-1m. Tỉnh Quảng Nam có 25 xã có mức ngập từ 0,1-0,8m, cục bộ có nơi ngập 1,2-2m.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, những ngày qua tại khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Hiện lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh, sông Vệ (Quảng Ngãi) đang xuống chậm, các sông ở Quảng Nam đang lên chậm.

Mực nước ngày 24/10 trên sông Trà Bồng tại Châu Ổ 4,8m, trên báo động 3 là 0,3m. Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 4,58m, dưới báo động 2 là 0,42m.

Trên các sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam), Cẩm Lệ (Đà Nẵng), sông Hương, sông Bồ (Thừa Thiên Huế), Kiến Giang (Quảng Bình), sông Cam Ly (Lâm Đồng) đang ở mức trên báo động 1.

Các sông khu vực Tây Nguyên như sông Sê San có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ, mực nước sông lên mức báo động 1 hoặc xấp xỉ báo động 1; lũ trên sông Cam Ly đã đạt đỉnh và xuống dần.

Mưa lớn kéo dài, hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Nam – Quảng Ngãi ngập sâu trong nước - Ảnh 1.

Người dân tại Quảng Nam đưa đàn gia súc đến địa điểm khác để tránh lũ lụt

Dự báo, từ nay (24/10) đến 25/10, trên các sông ở Bình Định, Kon Tum khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông ở Bình Định, sông ĐakBa (Kon Tum) lên báo động 1- báo động 2, có sông trên báo động 2.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, do mưa lũ kéo dài, hiện đã có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi ở Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), 44,7ha hoa màu bị thiệt hại và 2 tàu cá (Quảng Nam) bị chìm tại nơi neo đậu.

Đáng chú ý, tại Quảng Nam và Quảng Ngãi, lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu trong nước. Trong đó, Quảng Ngãi có 32 xã thuộc 5 huyện, thị trấn và thành phố Quảng Ngãi bị ngập lụt, với mức ngập bình quân từ 0,2-1 m, cục bộ có nơi ngập 1,5m (Thị trấn Châu Ổ).

Tại Quảng Nam có 25 xã, phường, thuộc 5 huyện, thị trấn bị ngập lụt, mức ngập bình quân từ 0,1-0,8m, cục bộ có nơi ngập 1,2-2m (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh).

Mưa lớn kéo dài, hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Nam – Quảng Ngãi ngập sâu trong nước - Ảnh 2.

Ngập lụt trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hiện, tuyến QL1A đoạn qua xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh và đoạn qua thị trấn Châu Ổ huyện Bình Sơn (Quảng Nam) bị ngập sâu khoảng 0,6m. Các tuyến đường QL14E đoạn qua thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình bị ngập sâu 0,5m; QL14H đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên ngập sâu 0,4m và đoạn qua xã Phước Ninh, huyện Nông sơn bị ngập 1,2m gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh này còn có 7 điểm ngập sâu từ 0,3-0,5m trên các tuyến đường tỉnh (ĐT612, ĐT613B, ĐT615, ĐT617).

Tại Quảng Ngãi, tuyến QL 24C - Đồng Lớn và Tỉnh lộ 622B bị ngập cục bộ đoạn qua xã Bình Chương, huyện Bình Sơn chưa đi lại được; đoạn qua huyện Sơn Tịnh (xã Tịnh Phong) ngập nhẹ xe ô tô lưu thông được. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng.

Khẩn trương ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, vào hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,3-10,3 độ Vĩ Bắc; 115,6-116,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp; xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và neo đậu tàu thuyền tại bến.

Chia sẻ