Mùa đông năm nay, rét đậm đến muộn nhưng kéo dài
Theo dự báo, tháng 1/2009 bắt đầu có rét đậm, rét hại, mỗi đợt kéo dài trong vòng từ 3-5 ngày.
Chỉ mới bước vào đầu đông, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, nhiệt
độ ban đêm đã xuống đến gần 2 độ C. Bà Lan Châu, Phó Giám đốc
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết những hình thái thời tiết cực
đoan do biến đổi khí hậu khó có thể lường trước.
Khoảng tháng 1/2009 mới có rét hại
Theo bà Lan Châu, mùa đông
năm nay sẽ có 4- 5 đợt rét đậm, rét hại (từ 15 độ C trở xuống) và
khoảng 10 đợt không khí lạnh yếu.
Theo
các số liệu quan trắc của Phòng dự báo Khí tượng Thuỷ văn (Trung tâm
DBKTTV T.Ư), dự kiến mùa đông năm nay sẽ đến muộn hơn mọi năm. Thông
thường, khoảng ngày 22/12, toàn miền Bắc sẽ có rét đậm rét hại; nhưng
năm nay, khoảng tháng 1/2009 mới có rét hại (dưới 10 độ C). Trong số
vài ba đợt rét hại này, mỗi đợt chỉ kéo dài trong vòng 3- 5 ngày. Đặc
biệt, nhiệt độ trung bình/ngày sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình hàng
năm một chút. Vì đến muộn, nên có thể mùa rét này sẽ kéo dài đến tháng
5/2009 chứ không kết thúc vào khoảng tháng 4 như mọi năm.
![]() |
Người dân lo ngại sẽ lại xuất hiện một đợt rét đậm, rét hại như năm ngoái. Ảnh: C.C |
Theo
quy luật hàng năm, không khí lạnh gây rét cho miền Bắc nhưng không ảnh
hưởng nhiều đến Nam Trung bộ và Nam bộ (khu vực từ đèo Hải Vân trở
vào). Khu vực từ đèo Hải Vân trở ra sẽ chịu nhiều ảnh hưởng khí hậu
miền Bắc, tức là sẽ lạnh khi có gió mùa Đông Bắc nhưng nhiệt độ không
hạ quá thấp. Hiện, miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng
miền Trung đang “chính vụ” của mùa mưa bão.
Phía
đèo Hải Vân trở vào, chịu ảnh hưởng của thời tiết Nam bộ nhiều hơn. Mùa
đông năm nay, nhiệt độ thấp nhất của miền Nam nói chung và TP HCM nói
riêng, sẽ hạ thấp nhất trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến cuối
tháng 3 sang năm. Tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất của khu vực này chỉ
khoảng 18 - 20 độ C.
Cần đề phòng thời tiết bất thường
Chỉ
mới đầu đông, tại Sìn Hồ (Lai Châu), vài ngày nay đã phải hứng chịu
những đợt lạnh khá mạnh. Có khi, nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày
vào khoảng 2,6 độ C. Nhiều người lo ngại, liệu đây có phải những biến
đổi bất thường trong mùa đông năm nay, có thể xuất hiện đợt rét kỉ lục
như năm ngoái?
Bà
Lan Châu cho biết, năm ngoái, có đợt rét đậm lên đến gần 40 ngày. Rét
đậm, rét hại kéo dài như năm ngoái là một hiện tượng bất thường và hiếm
thấy trong dãy dữ liệu từ hơn 50 năm nay. Căn cứ vào quy luật thời
tiết, rất hiếm có hai năm liền rét đậm quá dài ngày như vậy. Ngoài ra,
Sìn Hồ, Sa Pa (Lào Cai)... là một trong những nơi có nhiệt độ thấp nhất
cả nước. Số liệu quan trắc cho thấy, năm 1981, 1992, 2003... tại các
địa phương này, nhiệt độ cũng thường xuống dưới 2 độ C ngay từ tháng 9.
Như vậy, việc đầu tháng 11/2008, tại một số địa phương trên, nhiệt độ
hạ thấp dưới 5 độ C là bình thường. Dự báo, những vùng này năm nay, có
thể vẫn có tuyết.
Mặc
dù được dự báo mùa đông năm nay sẽ chỉ có khoảng vài ba đợt rét hại,
tuy nhiên, bà Lan Châu khẳng định, thời tiết luôn diễn biến bất thường
do biến đổi khí hậu toàn cầu. Cũng như trận mưa muộn lịch sử tại Hà Nội
vừa qua, các nhà quan trắc khó lường trước những hiện tượng cực đoan
của thời tiết. Theo Bộ NN&PTNT, đợt rét đậm rét hại kỉ lục năm
ngoái đã giết chết hàng nghìn gia súc, hàng trăm nghìn hécta lúa đang
vụ đông cũng hư hỏng nặng và phải lùi lịch gieo cấy nên người dân cần
đề phòng cho năm nay.
Theo Gia đình
