Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường

Minh Anh,
Chia sẻ

Cơn mưa lớn kéo dài 15 phút khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ngập nặng. Để di chuyển về nhà, nhiều học sinh phải dắt xe đạp, gồng mình lội nước đến đầu gối. Nhiều em không may bị té ướt hết quần áo, tập vở trong mưa.

Khoảng 16h30 chiều 23/10, một cơn mưa lớn kèm theo giông sét lại trút xuống nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, nhiều khu vực bị mất điện, cây xanh ngã tứ tung đè sập nhiều nhà dân.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 1.

Cây xanh ngã chắn ngang đường rất nguy hiểm.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 2.

Cây xanh gãy đè sập quán nước của người dân trong làng đại học (Ảnh Lê Thanh Hậu).

Ở khu vực làng Đại học Quốc gia TP.HCM, cơn giông sét khiến khu vực này cúp điện, cây xanh ngã đè sập quán nước gần cổng chui Đại học Bách Khoa TP.HCM khiến nhiều sinh viên sợ hãi.

Trong khi đó, ở các tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh), khu Thảo Điền (quận 2), cảnh kẹt xe và ngập nước lại xảy ra, nhiều phương tiện chết máy khi đang di chuyển.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 3.

Nhiều phương tiện chết máy do nước ngập.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 4.

Người dân mệt mỏi khi đường về nhà ngập nặng.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường ngập nặng.

Ghi nhận tại đường Quốc Hương bị ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy. Ở khu vực này, học sinh tan trường phải di chuyển rất khó khăn, bì bõm lội nước để đi về nhà.

Nhiều em học sinh cho biết để di chuyển qua đoạn đường này rất khó khăn, có em bị té ngã ướt hết quần áo và tập vở. Tình trạng mưa ngập nước thường xuyên xảy ra tại khu vực này.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 6.

Một em học sinh ráng hết sức để đạp xe qua đoạn nước ngập.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 7.

Các tuyến đường ở khu vực quận 2 luôn trong tình trạng ngập sau mưa.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 8.

Học sinh phải gồng mình đạp xe vượt "sông" để về nhà.

Trong khi đó, tại các tuyến đường khác, cơn mưa vẫn tiếp tục kéo dài khiến cho giờ tan tầm của người dân trở nên vất vả hơn nhiều. Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 9.

Nước ngập sâu đến nửa mét ở một số tuyến đường.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 10.

Người dân bì bõm lội nước về nhà giờ tan tầm.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 11.

Nhiều khu vực ngập nặng do nước mưa không kịp rút.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 12.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 13.

Nhiều người mệt mỏi di chuyển về nhà sau mưa lớn.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 14.

Mưa chỉ 15 phút, đường Sài Gòn lại biến thành sông khiến học sinh bì bõm lội nước về nhà giờ tan trường - Ảnh 15.

Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Cảnh kẹt xe kéo dài trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh sau mưa.


Chia sẻ