Một vòng Facebook: Cười lăn cười bò với những thứ mà dân mạng dự định sẽ chuẩn bị cho con khi bắt đầu đi học

Chím NF,
Chia sẻ

Nếu các ông bố, bà mẹ đang đau đầu về chuyện cần phải chuẩn bị những gì cho con trong năm học mới thì hãy xem dân mạng tư vấn gì cho vấn đề này nhé!

Với bố mẹ, mỗi dịp đầu năm học là lại có hàng tá thứ phải lo. Điều này lại càng đúng hơn nữa nếu họ là các phụ huynh trẻ và lần đầu tiên có con đi học. Tất nhiên, nhà trường và giáo viên sẽ hướng dẫn cho bố mẹ biết những thứ phải chuẩn bị nhưng tâm trạng lo lắng là không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, tạm thời bố mẹ hãy đặt gánh lo sang một bên và xem dân mạng trả lời như thế nào cho câu hỏi: "Cần chuẩn bị gì khi có con/cháu bắt đầu đi học?" Cứ tưởng dân mạng, chủ yếu là những người trẻ sẽ không mấy để tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên thực tế cho thấy rằng, đây lại là một đề tài mà họ thảo luận khá sôi nổi. Và chắc chắn bố mẹ sẽ được dịp cười thả ga với những gì mà dân mạng đề xuất.

Một vòng Facebook: Cười lăn cười bò với những thứ mà dân mạng dự định sẽ chuẩn bị cho con khi bắt đầu đi học - Ảnh 1.

Chuẩn bị gì cho trẻ đi học lớp 1? (Ảnh minh họa)

Mới đây, trên một diễn đàn ở mạng xã hội Facebook, một chủ đề đã được đưa ra thảo luận khá sôi nổi: "Hỡi các ông bố, bà mẹ, ông chú, bà dì, nếu được "tống" con/cháu đi học cho rảnh nợ thì nên chuẩn bị những gì nhỉ?"

Đúng vào những ngày đầu năm học mới nên câu hỏi này nhanh chóng nhận được một lượng tương tác khổng lồ của dân mạng. Và kể cả những người không có con/cháu đến độ tuổi đi học thì dân mạng cũng quyết tâm truyền đạt kinh nghiệm "xương máu" của mình.

"Một tâm thái thật "hiên ngang để không bị ai bắt nạt.", bạn T.H. cho rằng "tâm thái" chính là cái mà bố mẹ hay cô chú cần chuẩn bị.

"Chuẩn bị tinh thần, quần áo, cặp còn sách vở bút thước thì mượn tạm của bạn cũng được", bình luận của bạn N.M.

"Cho cái thau nhựa, nếu học không được thì đi ăn xin. Năm xưa má tôi còn cho thêm cái bọc nilon để trùm đầu lúc trời mưa nữa", bạn N.V.L. hài hước.

"Thần thái. Bé nhà tôi đi học mấy đứa nhỏ ở trường ai cũng sợ dù nó chẳng làm gì. Đến cô giáo còn ngại nói chi bọn nhỏ. Mà bé nhà tôi là con gái đấy!", với bạn N.K.A. thì "quan trọng là thần thái".

Và không ít bạn cho rằng cái nên chuẩn bị cho trẻ chính là tiền.

"Tiền. Mình không thích nhất là những gia đình nào sợ con hư mà không cho con tiền đi học. Tiền cho nó không phải để nó ăn quà vặt, mua đồ chơi, mà là trong trường hợp nó bị trấn lột, nó có thể đưa tiền ra để không bị đòn. Dĩ nhiên sau khi bị trấn lột tiền thì nó phải về nói với bố mẹ, anh chị. Vài nghìn, vài chục nghìn nó chẳng đáng bao nhiêu so với sự an toàn của đứa trẻ", bạn N.T.V. nêu lý do.

"Tiền với cho đi học võ đề phòng bị đánh", bạn N.B.U tư vấn.

Đương nhiên, ai cũng hiểu rằng đây chỉ là những ý kiến hài hước và chủ yếu mang tính giải trí của dân mạng mà thôi. Còn về phần các ông bố, bà mẹ thì đồng phục, đồ dùng học tập và tâm lý chính là những thứ cần thiết nhất cho trẻ. Với sự chuẩn bị và lo lắng của bố mẹ và người thân, chắc chắn trẻ sẽ trải qua những ngày học đầu tiên cũng như cả năm học thật suôn sẻ.

Chia sẻ