Một trường tiểu học đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong dịch Covid-19

An Nhiên,
Chia sẻ

Trong thời gian phải dạy và học trực tuyến ở nhà, một trường học đã nghĩ ra sáng kiến dạy và yêu cầu các em làm việc nhà như một bài tập bắt buộc.

Ngoài các chương trình học văn hóa vốn có, trường tiểu học Quả Tử ở Trung Quốc còn xây dựng một môn học đặc biệt cho các em học sinh trong thời gian học online vì Covid-19, đó là môn học và thực hành làm việc nhà.

Nhà trường cùng phụ huynh đã kết hợp chặt chẽ để các em học sinh trong trường tham gia đầy đủ, nghiêm túc hoạt động trong thời gian được nghỉ học và học trực tuyến tại nhà.

Xem thêm Cẩm nang phòng chống dịch Tại đây!

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các cậu bé cô bé trường tiểu học Quả Tử chăm chỉ quét, lau nhà, lau bàn, đổ rác.

Khóa học giáo dục lao động làm việc nhà này được các học sinh trường Quả Tử hưởng ứng rất tốt. Theo ghi nhận của phụ huynh và các thầy cô giáo thì các em đã có ý thức làm việc nhà hơn, gọn gàng hơn. Các em bắt tay vào làm những việc nhà như giặt quần áo, nấu những món ăn đơn giản, lau nhà, quét nhà, rửa bát, lau bàn, hút bụi, dọn giường.

Thậm chí khi có thời gian rảnh, các bé còn trổ tài khéo tay làm những món đồ chơi thủ công như đèn lồng.

Hoạt động bổ ích này của trường Quả Tử giúp học sinh bớt thời gian rảnh khi nghỉ học tại nhà vì Covid-19. Các em bớt nghĩ đến các trò điện tử và biết chia sẻ việc nhà với bố mẹ, tạo thói quen tốt sau này.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cậu bé này say sưa rửa bát, lau bàn ăn giúp bố mẹ.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Hút bụi, lau nhàu, rửa bát, dọn giường giờ đã trở thành một bài học trong chương trình học trực tuyến của trường tiểu học Quả Tử.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Phụ huynh rất hài lòng với chương trình học và làm việc nhà của trường Quả Tử bởi con họ sẽ học được nhiều kỹ năng tốt ngoài việc học văn hóa.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Dù vẫn vụng về nhưng cô bé, cậu bé nào cũng tỏ ra rất cố gắng nấu được những món ăn đơn giản cho bản thân và gia đình.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Các bé lớn hơn thì kỹ năng nấu nướng tốt và biết làm nhiều món ăn phức tạp hơn.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Nhìn mâm cơm do cậu bé này làm, bố mẹ chắc sẽ rất hài lòng.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Những chiếc đèn lồng ngộ nghĩnh do các bé làm trong thời gian rảnh ở nhà vì Covid-19.

Một trường tiểu học Trung Quốc đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Các bé khoe thành quả của mình qua chương trình học trực tuyến với thầy cô.

Một trường tiểu học đưa môn học làm việc nhà vào thời khóa biểu học trực tuyến trong dịch Covid-19 - Ảnh 12.

 

Chia sẻ