Mốt sinh con không cắt dây rốn cho trẻ trên toàn thế giới gây tranh cãi

Kênh 14,
Chia sẻ

Thay vì cắt dây rốn cho con ngay sau khi chào đời, ngày càng có nhiều bậc cha mẹ quyết định giữ nguyên bánh nhau của trẻ cho đến khi cuống rốn tự rụng đi.

Cách đây không lâu, tờ Dailymail đã đăng tải thông tin cùng hình ảnh vô cùng xúc động ghi lại khoảnh khắc 1 em bé ngủ ngon bên túi nhau thai và dây rốn xếp hình chữ "LOVE". Hình ảnh đặc biệt này được người mẹ trẻ Emma Jean Nolan, 30 tuổi đến từ Brisbane (Úc) chụp lại. Được biết, cô là một người Maori - đây là dân tộc có truyền thống trân trọng nhau thai và dây rốn.

 - Ảnh 1.
Hình ảnh em bé bên nhau thai và dây rốn xếp hình chữ LOVE từng khiến nhiều người thích thú.

Trên thực tế, hình ảnh này không chỉ quen thuộc với cộng đồng người Maori. Hiện nay, trên thế giới, ngày càng có nhiều các bậc cha mẹ quyết định giữ nguyên bánh nhau của trẻ cho đến khi cuống rốn tự rụng đi.

Chia sẻ trên tờ Australian Women's Weekly, cô Kim Vale đến từ Úc cho biết lần đầu tiên cô được chứng kiến trường hợp đặc biệt như trên là khi cháu gái cô sau khi chào đời đã được giữ nguyên dây rốn và bánh nhau. "Khi ấy, tôi thực sự rất shock", cô Vale thốt lên.

 - Ảnh 2.
Một người mẹ đã phải rác muối và cánh hoa hồng khô vào bánh nhau để giữ cho nó có mùi dễ chịu.

 - Ảnh 3.
Bánh nhau còn được cất cẩn thận trong túi lạnh tránh nhiễm bẩn.

Mặc dù rất kinh ngạc thế nhưng sau khi tìm hiểu, Vale đã áp dụng phương pháp mới mẻ này trong ca sinh nở của chính mình. "Tôi đã rất lo lắng bởi suy nghĩ liệu rằng tôi có đánh rơi bánh nhau khi bế con mình hay không. Thế rồi, chúng tôi luôn chăm sóc con thật cẩn thận và nhẹ nhàng. Từ đó, tôi nghĩ có lẽ phương pháp này giúp bé đến được với thế giới một cách thật nhẹ nhàng", Vale chia sẻ.

 - Ảnh 4.
Cô Vale đã áp dụng phương pháp không cắt dây rốn cho cả 2 đứa con của mình.

Trên thực tế, phương pháp không cắt dây rốn cho trẻ sơ sinh còn được gọi là phương pháp liên sinh (Lotus Birth). Phương pháp này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1970, tuy nhiên, mãi đến 1974, khi một bác sĩ áp dụng thành công phương pháp này cho chính cậu con trai của mình, phương pháp liên sinh mới bắt đầu trở nên phổ biến.

Lý giải cho phương pháp này, các nhà khoa học cho biết sau 9 tháng nằm trong bụng mẹ, việc các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cắt dây rốn và nhau thai ngay khi trẻ vừa chào đời sẽ khiến bé có thể bị đau đớn. Trong khi đó, việc để nhau thai tự rụng sẽ giúp trẻ có thêm thời gian (thường là từ 3 đến 10 ngày) để tự mình làm quen với thế giới bên ngoài.

Mặc dù cũng có những điểm tốt thế nhưng cho đến nay, phương pháp liên sinh vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong giới y học cũng như cộng đồng các bà mẹ bỉm sữa.

 - Ảnh 5.

 - Ảnh 6.

 - Ảnh 7.
Một số hình ảnh về phương pháp liên sinh được ghi nhận.

Chia sẻ