Một công ty ở Hà Nội kêu gọi nhân viên quyên góp ngày lương, chung tay cùng xã hội chống Covid-19

T.B,
Chia sẻ

Không chỉ kêu gọi nhân viên "góp ngày lương, chung tay chống giặc Covid-19", lãnh đạo công ty còn tiên phong ủng hộ 2 tỷ để mua trang thiết bị bảo hộ y tế và trợ cấp cho 300 y bác sỹ tham gia chống dịch.

Nếu ai cũng có suy nghĩ: "Tôi không làm, ắt có người khác làm!", thì cuộc sống này sẽ chẳng thể tốt đẹp hơn. Cá nhân làm nên tập thể, hành động nhỏ của một người có thể thay đổi thế giới. Đó là lời kêu gọi trong chiến dịch "Góp ngày lương, chung tay chống giặc Covid-19" từ ban lãnh đạo một công ty truyền thông ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Một công ty ở Hà Nội kêu gọi nhân viên góp ngày lương, chung tay chống giặc Covid-19: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn! - Ảnh 1.

Email thông báo tới toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty kêu gọi hưởng ứng chiến dịch "Góp ngày lương, chung tay chống giặc Covid-19". (Ảnh chụp màn hình)

Để hành động thiết thực này dễ dàng lan tỏa hơn đối với từng nhân viên, ban lãnh đạo công ty đã quyết định trích ngân sách 2 tỷ đồng để mua trang thiết bị bảo hộ y tế và trợ cấp cho 300 y bác sĩ đang tham gia phòng chống dịch tại 1 bệnh viện tuyến đầu và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.

Một công ty ở Hà Nội kêu gọi nhân viên góp ngày lương, chung tay chống giặc Covid-19: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn! - Ảnh 2.

Chiến dịch này của công ty nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng của đông đảo nhân viên.

Còn các cán bộ nhân viên công ty sẽ hưởng ứng chiến dịch bằng cách ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Việc quyên góp này là hoàn toàn tự nguyện, danh tính của người ủng hộ hay không ủng hộ cũng được giữ kín, cuối chiến dịch sẽ chỉ công bố tổng số tiền được ủng hộ. Đây có thể xem là hành động ý nghĩa, kịp thời đối với cuộc chiến chống dịch của toàn dân.

Một công ty ở Hà Nội kêu gọi nhân viên góp ngày lương, chung tay chống giặc Covid-19: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn! - Ảnh 4.

Nhiều nhân viên công ty đã tiên phong ủng hộ, số lượng ngày lương thì tùy vào điều kiện của mỗi người.

Là nhân viên công ty được 5 năm, chị Quỳnh, nhân viên phòng Marketing công ty truyền thông này chia sẻ: "Đây là việc làm hết sức nhân đạo và ý nghĩa. Mình thật sự rất tự hào vì bản thân được làm việc trong công ty đồng thời góp một phần nhỏ bé trong công cuộc quyên góp này".

Còn Loan Vũ, một BTV social media với 2 năm gắn bó với công ty cho biết: "Nhận được mail của công ty kêu gọi quyên góp, dù là vào lúc nửa đêm, nhưng mình rất vui và quyết định ủng hộ 3 ngày lương luôn không cần suy nghĩ.

Những ngày gần đây, xem những hình ảnh các bác sĩ và những chiến sĩ trong khu cách ly phải căng mình chống dịch mình rất xót xa, số tiền mình quyên góp tuy rất nhỏ nhưng nó mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn, mong mọi người luôn đứng vững trước cơn bão virus đang làm chao đảo cả thế giới này". 

Hy vọng với công cuộc góp gió thành bão của mỗi nhân viên sẽ giúp góp sức đẩy lùi dịch bệnh như cách mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã từng kêu gọi: "Nếu toàn dân đồng lòng chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19 như dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chiến thắng".

Trắc nghiệm nhanh, làm gì khi tiếp xúc nguy cơ?

Mùa dịch Covid-19, thầy cô giáo dạy tiếng Anh thi nhau chơi Tik Tok, tưởng chỉ để giải trí nhưng hóa ra lại là công cụ xây dựng thương hiệu cá nhân hiệu quả! - Ảnh 6.

Chia sẻ