Một bệnh nhân nữ sốc phản vệ tối cấp được cứu ngoạn mục

M. Tuyết,
Chia sẻ

Thông tin từ Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết vừa xử lý ca lâm sàng sốc phản vệ tối cấp, đường vào tĩnh mạch của bệnh nhân nữ thành công.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2019, chị Nguyễn Thị Vân Thành, 45 tuổi, cư trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ nhập Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái với chẩn đoán viêm tụy cấp nặng cần phải thay huyết tương cấp cứu. Sau khi các bác sĩ tiến hành thay huyết tương không lâu thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn, khó thở và choáng váng, hôn mê.

Theo BS.Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, đây là ca lâm sàng sốc phản vệ tối cấp, đường vào tĩnh mạch nên cấp cứu rất khó khăn.

BSCK I Hoàng Tiến Hảo - người trực tiếp cùng kíp thay huyết tương cho bệnh nhân chia sẻ: Trong khi đang tiến hành thay huyết tương được khoảng 1 giờ thì bệnh nhân xuất hiện đau bụng tăng lên, da nổi ban đỏ, đau ngực, khó thở rồi nhanh chóng tụt huyết áp, tim rời rạc và mất ý thức.

benh-nhan-soc-phan-ve-toi-cap-duoc-cuu-ngoan-muc-tai-bv-mien-nui-yen-bai1562300511

Chị Nguyễn Thị Vân Thành đã hồi phục sau khi bị sốc phản vệ.

Ngay lập tức, ê kíp hội ý chẩn đoán sốc phản vệ tối cấp/viêm tụy cấp nặng và quyết định dừng ngay lọc máu, tiến hành cấp cứu, thở máy, truyền dịch, tiêm và truyền liên tục Adrenalin. Sau khoảng 2 giờ cấp cứu, bệnh nhân tỉnh hơn, nhưng phải đến 1 ngày sau huyết áp mới dần ổn định

Theo BSCK I Hoàng Tiến Hảo bệnh nhân nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời thì nhanh chóng tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn. Cơ chế sinh lý bệnh còn phức tạp và có thể diễn biến nghiêm trọng. Chính vì vậy có trường hợp sốc phản vệ được phát hiện và xử lý kịp thời tại các trung tâm y khoa lớn nhưng vẫn tử vong.

Những bệnh nhân có cơ địa dị ứng như: viêm mũi dị ứng, dị ứng phấn hoa, hen phế quản dễ nhạy cảm với các phản ứng phản vệ hay trong khi đang ăn, tiếp xúc, tiêm thuốc mà thấy xuất hiện các triệu chứng nổi ban sẩn ngứa trên da, đau bụng, khó thở thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí kịp thời… BSCK I Hoàng Tiến Hảo khuyến cáo.

Sau những ngày hôn mê bất tỉnh tưởng không thể qua khỏi chị Nguyễn Thị Vân Thành 45 tuổi đã được xuất viện. Niềm vui này không chỉ có ở gia đình chị mà còn của tất cả các cán bộ nhân viên y tế khoa Hồi Sức tích cực và ban lãnh đạo BVĐK tỉnh Yên Bái.

Chia sẻ