Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn

BB,
Chia sẻ

Chỉ cần bớt chút thời gian bạn đã có ngay món bánh đẹp mắt cho ngày mồng 1 Tết.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 1.

Nguyên liệu

150g bột báng

100g đậu xanh đã cà vỏ

50g nước cốt dừa

20g dầu ăn

50g đường kính

60g bột năng 

Gấc hoặc bột gấc

Cách làm

Đậu xanh vo sạch sau đó cho vào nồi thêm nước gấp đôi lượng đậu. Đun sôi thì giảm nhỏ lửa, ninh cho đậu nhừ.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 2.

Khi đậu đã nhừ thì tắt bếp đợi cho đậu nguội bớt thì cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn cùng với phần đường đã chuẩn bị.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 3.

Đổ phần đậu xanh đã xay vào chảo chống dính rồi thêm dầu ăn và sên cho tới khi phần đậu đặc lại thì thêm nước cốt dừa vào đảo đều. Lưu ý là sên nhân đậu phải để nhỏ lửa vào khuấy liên tục để không bị bén.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 4.

Phần nhân đậu được thì lấy ra đĩa đợi nguội bớt rồi nặn thành từng viên tròn nhỏ.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 5.

Cho gấc vào bát thêm nước để dễ dàng lấy được phần nước gấc đỏ, lọc qua rây để loại bỏ phần hạt. Lấy khoảng 200ml nước cốt gấc.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 6.

Bột báng vo sạch rồi đổ vào tô nước cốt gấc để nhuộm màu cho bột báng. Thời gian ngâm khoảng 15 phút. Sau đó trút phần bột năng vào trộn đều sao cho phần hỗn hợp bột sánh đặc có thể tạo hình được.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 7.

Lấy một ít bột báng rồi đặt viên đậu vào giữa và vo tròn lại.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 8.

Đặt nồi hấp lên bếp, xếp bánh lên trên lồng hấp đã lót sẵn lá chuối hoặc giấy thấm dầu.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 9.

Hấp bánh chừng 20-30 phút thì bánh chín. 

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 10.

Món bánh bột báng này có cách làm đơn giản bạn có thể chuẩn bị sẵn phần nhân đậu lúc chế biến chỉ cần trộn bột là xong. Bánh dai giòn phần nhân ngọt vừa phải lại có màu đỏ đẹp mắt chắc chắn là một món ăn ngon nên có trong ngày đầu năm mới.

Mồng 1 Tết làm món bánh đỏ để mong cả năm may mắn - Ảnh 11.

Chúc bạn luôn tràn đầy cảm hứng vào bếp trong năm mới này!

Chia sẻ