Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu

Mẹ Coca, ảnh: afamily.vn,
Chia sẻ

Thịt xá xíu đậm đà, ngọt thơm ăn kèm cùng mì trứng dai dai, trộn thêm ít xà lách mát giòn khiến món mì xá xíu trở nên rất lạ miệng và hấp dẫn!

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  1

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  2

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  3

Để làm mì xá xíu khô bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

300g thit thăn hoặc thịt nac
1 gói bột xá xíu
1 cây xà lách
Ít hành
Mì trứng
Gia vị: muối, tiêu, đường, hạt nêm, dầu mè hoặc dầu hành, hành lá, dầu ăn

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  4
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  5

Thịt ướp với gói bột xá xíu, thêm ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, ít tiêu, ½ muỗng cà phê hạt nêm, ướp ít nhất 2 tiếng, nếu ướp qua đêm càng tốt.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  6
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  7

Bắc chảo lên bếp cho ít dầu ăn vào , cho thịt vào chiên cho vàng đều 2 mặt, chiên lửa nhỏ thỉ càng ngon.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  8

Khi thịt đã săn và vàng đều, đổ nước ngập thịt và để liu riu cho thịt ngấm mềm. Bạn nên để lại ít nước làm nước xốt để trộn mì.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  9
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  10

Mì  trứng luộc chín.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  11

Tráng qua nước lạnh, cho vào mì ít dầu mè trộn đều hoặc ít dầu hành nếu không có dầu mè.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  12
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  13

Thịt chín bạn lấy ra đĩa để nguội.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  14

Thái thịt thành các lát mỏng vừa. Nước dùng nêm nếm cho vừa ăn, để lại chừng 1 bát nhỏ.
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  15
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  16

Xà lách rửa sạch cắt nhỏ. Hành lá cũng cắt nhỏ rồi cho vào bát, rưới dầu ăn lên rồi cho vào lò vi sóng quay 30 giây để làm mỡ hành.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  17
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  18

Sắp mì ra tô, cho ít xà lách cùng thịt xá xíu vào, rưới ít mỡ hành. Khi ăn trộn cùng nước xốt xá xíu còn lại ở bước 2 rất ngon.
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  19
Mì xá xíu khô làm rất đơn giản mà lại ngon cho những ai không thích món ăn nhiều nước. Thịt xá xíu đậm đà, ngọt thơm ăn kèm cùng mì trứng dai dai, trộn thêm ít xà lách mát giòn rất ngon miệng. Bạn có thể ướp sẵn thịt vào ban đêm để sáng hôm sau làm hoặc làm trước dành cho bữa sáng cũng rất thích hợp.

Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  20

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món mì xá xíu này nhé!



Với bữa trưa văn phòng, món mì trộn siêu tốc sẽ rất phù hợp và đủ chất!
Món ngon cuối tuần: Mì xá xíu  21
Chia sẻ