Mỗi ngày chỉ xem "phim đen" trong 10 phút thôi là các quý ông đã tự hại thân đến mức phải hối hận như thế này

T.T,
Chia sẻ

Một nghiên cứu mới cho thấy những người đàn ông xem nhiều phim khiêu dâm có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương khi quan hệ tình dục với bạn tình.

Các chuyên gia Hà Lan và Vương quốc Anh đã hỏi hơn 3.200 người đàn ông về thói quen xem phim đen (phim khiêu dâm) mỗi ngày. Và họ tìm thấy rằng, những người xem nhiều cũng có nguy cơ mắc các vấn đề cương dương cao hơn.

Theo kết quả thu được, trung bình một người đàn ông đã xem khoảng 70 phút phim khiêu dâm mỗi tuần. Tuy nhiên, cũng có những người đã "dán mắt vào màn hình" của họ để xem phim trong gần 4 giờ mỗi ngày.

Cũng theo kết quả nghiên cứu, gần 1/4 nam giới dưới 35 tuổi tham gia nghiên cứu gặp phải một số vấn đề liên quan đến cương cứng. Nhà nghiên cứu, giáo sư Gunter de Win từ Đại học Antwerp, cho biết: Con số này cao hơn chúng tôi mong đợi.

Các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng 1/3 nam giới nhận thấy việc xem phim khiêu dâm thú vị hơn là có quan hệ tình dục với đối tác.

Và 1/5 số người tham gia cần phải xem phim mới có thể cương cứng được.

Mỗi ngày chỉ xem phim X trong 10 phút thôi là các quý ông đã tự hại thân đến mức phải hối hận như thế này - Ảnh 1.

Một nghiên cứu mới cho thấy những người đàn ông xem nhiều phim khiêu dâm có nguy cơ mắc chứng rối loạn cương dương khi quan hệ tình dục với bạn tình.

Rối loạn cương dương, còn được gọi là bất lực, là không có khả năng để có được và duy trì một cứng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do tâm lý hoặc thể chất, từ căng thẳng, trầm cảm đến mắc các bệnh ảnh hưởng đến lưu lượng máu, bao gồm bệnh tim và tiểu đường.

Các loại thuốc như Viagra được coi là giải pháp điều trị tình trạng rối loạn cương dương nhưng chúng có thể có tác dụng phụ như đau đầu, đau lưng và rối loạn thị giác.

Nhận xét về những phát hiện này, giáo sư Maarten Albersen, đến từ Đại học Leuven, Bỉ, cho biết: Nghiên cứu nêu lên những hiểu biết thú vị về việc xem các nội dung khiêu dâm của nam giới có thể dẫn đến suy giảm chức năng cương dương và/hoặc sự thỏa mãn tình dục hoặc sự tự tin trong quan hệ tình dục.

Nghiên cứu được trình bày tại Hiệp hội tiết niệu châu Âu.

Điều trị rối loạn cương dương do xem nhiều phim khiêu dâm như thế nào?

Theo các chuyên gia, việc mắc rối loạn cương dương do xem nhiều phim ảnh đồi trụy khó có thể chữa khỏi bằng thuốc, giúp phái mạnh tìm lại được bản lĩnh đàn ông. Bởi vì trong trường hợp này, vấn đề nằm ở não bộ chứ không phải là dương vật. Do đó, việc sử dụng thuốc điều trị không thể đem lại cho nam giới cảm giác thỏa mãn thật sự.

Vì tình dục có sự tác động của cả não bộ và cơ thể, bạn cần bỏ thời gian và công sức để có thể điều trị các vấn đề liên quan đến tâm lý. Thực tế, không có một loại thuốc đặc trị nào có thể chữa trị những vấn đề này.

Thay vào đó, bạn nên tập cho mình một thói quen lành mạnh hơn như ăn uống điều độ và tập luyện thể thao nếu muốn cải thiện đời sống tình dục. Trong trường hợp sử dụng phim ảnh nhằm làm cuộc yêu thú vị hơn thì bạn hãy lưu ý về chừng mực nhé.

Theo Thesun

Chia sẻ