Mới: Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vẫn được tổ chức nhưng chỉ có mục đích để xét tốt nghiệp

Thanh Hương,
Chia sẻ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ GD&ĐT và đưa ra quyết định mới nhất về việc tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Sáng 21/4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong cuộc họp, Bộ GD&ĐT đã báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án thi THPT năm 2020 khi mà học sinh cả nước phải nghỉ học kéo dài vì dịch Covid -19. 

Theo đó, cuộc họp đã chọn phương án vẫn tổ chức thi nhưng sẽ là kỳ thi tốt nghiệp THPT thay vì kỳ thi hai mục đích như hiện hành.

Dù vẫn tổ chức thi nhưng tên gọi của kỳ thi sẽ là "kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020" thay vì "thi THPT quốc gia" như trước. Các địa phương sẽ chịu trách nhiệm về khâu tổ chức thi, chấm thi tự luận. Bộ GD-ĐT vẫn chịu trách nhiệm ra đề thi cho kỳ thi. Điều cần tính toán là sẽ tổ chức thi như thế nào để giảm áp lực cho học sinh. 

Mới: Bộ GD&ĐT có thông báo mới nhất về kỳ thi THPT Quốc gia 2020 - Ảnh 1.

Cuộc họp đã chọn phương án vẫn tổ chức thi nhưng sẽ là kỳ thi tốt nghiệp THPT thay vì kỳ thi hai mục đích như hiện hành.

Với mục tiêu xét tuyển ĐH, năm nay các trường ĐH sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh theo đúng luật Giáo dục đại học trên tinh thần các trường đã có sự chuẩn bị lâu nay.

Trước đó vì ảnh hưởng cua dịch Covid-19 nên nhiều tỉnh thành trên cả nước quyết định giảm tải môn thi vào lớp 10 cho học sinh tham gia kỳ thi THPT năm nay. Đồng thời một số tỉnh thành cũng lùi lịch thi đến tháng 7, tức là muộn khoảng 1 tháng rưỡi so với mốc thời gian mọi năm.

Chia sẻ