Mới đó mà bé Ú nhà Duy Mạnh đã chập chững tập đi, điển trai hứa hẹn soán ngôi bố

Quỳnh Trang,
Chia sẻ

Bé Ú đã sắp tròn 1 tuổi và cậu nhóc cũng bắt đầu chập chững tập đi rồi.

Không chỉ khiến người hâm mộ say mê, cuồng nhiệt trên sân cỏ, cuộc sống gia đình cùng những nhóc tỳ đáng yêu nhà các cầu thủ của Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng được yêu thích. Trong số đó, không thể không nhắc đến gia đình cầu thủ Duy Mạnh và bà xã Quỳnh Anh cùng nhóc tỳ bé Ú.

Bên cạnh những màn thể hiện tình cảm ngọt ngào với bà xã, từ ngày có thêm thành viên mới, trang Instagram của cầu thủ Duy Mạnh còn ngập tràn những hình ảnh cưng muốn xỉu về hoàng tử nhí nhà mình. Đặc biệt nhất là mới đây, người hâm mộ được dịp thích thú khi Duy Mạnh chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc bé Ú đang chập chững tập đi.

Bé Ú nhà Duy Mạnh tập đi cực đáng yêu

Trong đoạn clip được quay bởi mẹ Quỳnh Anh ở phía đối diện, bé Ú đứng tựa vào ngực bố với vẻ mặt vui vẻ và hớn hở. Sau khi được mẹ hồ hởi gọi, bé Ú thích thú chập chững bước về phía mẹ mà không cần sự trợ giúp từ bố. 

Vì mới tập đi nên chắc chắn Ú chưa thể đi vững, được 1 bước là Ú đã đổ người về phía mẹ. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đối với những người làm cha làm mẹ thì hẳn những bước đi đầu tiên này của con đặc nhiệt đến nhường nào. 

Bé Ú càng lớn càng điển trai.

Khoảnh khắc cưng xỉu của bé Ú lập tức khiến người hâm mộ thích mê và không ngại "bắn tim" cho bé. Ai cũng xuýt xoa trước vẻ trắng trẻo, xinh trai của con trai Duy Mạnh, sớm muộn cũng soán ngôi bố mà thôi.

Mọi người cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ vì đã có thêm một dấu ấn phát triển nữa của con. Người hâm mộ cũng chúc Ú ngoan, hay ăn, chóng lớn, nhanh biết chạy để còn đi đá bóng cùng bố Mạnh. 

Theo nghiên cứu, những bước đầu tiên của bé có thể đến sớm nhất là 8 tháng hoặc muộn nhất là vào nửa năm thứ hai của cuộc đời. Đây là một trong những cột mốc vận động đầu đời quan trọng giúp bé hình thành khả năng làm chủ, kiểm soát cơ thể, sức mạnh và trọng lượng của mình. Để làm được điều đó, trẻ sơ sinh nào cũng rất cần đến sự hỗ trợ và hướng dẫn của bố mẹ.

Khi trẻ đang trong giai đoạn này, hãy thử đặt một món đồ chơi yêu thích vừa xa tầm tay khi chúng sắp bò, trẻ có thể bị kích thích và di chuyển mạnh dạn hơn để nhanh đến gần món đồ chơi đó.

Trong tình huống khi bé đang vịn vào tường hoặc đồ dùng, bạn nên ngồi cách một khoảng ngắn vừa đủ và gọi bé. Lúc này bé có thể thích thú mà buông chỗ vịn ra để bước tới nắm lấy tay bạn.

Lưu ý, để đảm bảo an toàn cho không gian tập đi của bé, bố mẹ nên che các góc nhọn, cố định các đồ đạc dễ đổ trong nhà và di chuyển chúng ra xa để bé có môi trường tập đi một cách an toàn nhất.

Nếu bé không may bị ngã trong quá trình tập đi thì bố mẹ cũng không nên quá căng thẳng bởi đó là một điều đứa trẻ nào cũng phải trải qua ở giai đoạn này. Nhưng sau khi chúng có thời gian thích nghi thì sẽ thêm tự tin để bước thêm nhiều bước hơn.

Chia sẻ