Mọc lông trong mắt, mọc tay trên lưng, mọc đuôi 30cm

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Hiện tượng mọc lông trong mắt, tay mọc trên lưng hay cô gái mọc đuôi dài tới 30cm khiến ai trông thấy cũng phải sửng sốt.

Mọc lông trong mắt

Một chàng trai 19 tuổi người Iran được phát hiện có một khối u hiếm gặp khiến cậu mọc lông trong mắt. Khối u xuất hiện từ khi chàng trai mới sinh ra và bắt đầu to dần lên trong mắt cho tới khi đạt đường kính khoảng 5mm và vài sợi lông đen bất thường đã mọc ra từ đó.

Mọc lông trong mắt, mọc tay trên lưng, mọc đuôi 30cm 1

Những sợi lông hết sức bất thường

Theo kết luận của các chuyên gia và nhà nghiên cứu đến từ Đại học Y Dược Tabriz (Iran), khối u dị thường của chàng trai là u bì kết giác mạc (limbal dermoid). Các bác sỹ cho biết, đây là khối u bẩm sinh nhưng lành tính, nó có thể gây loạn thị và ảnh hưởng đến thị lực bệnh nhân nhưng thường không gây ra các bệnh lý nghiêm trọng. Trong trường hợp này, chàng trai trẻ cảm thấy quá bất tiện với khối u nên đã yêu cầu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ, thành công và không để lại di chứng nào.

Tiến sĩ Mark Fromer, giám đốc Trung tâm Nhãn khoa Fromer ở New York (Mỹ), bác sĩ thuộc Bệnh viện Lenox Hill cho biết, đây là dạng khối u tương đối hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện tại nhiều bộ phận trên cơ thể, ở nhiều dạng khác nhau. Vì mục đích thẩm mỹ, các khối u bì kết giác mạc có thể được phẫu thuật cắt bỏ một cách an toàn. Tuy nhiên, quá trình này cũng không giúp cải thiện thị lực của bệnh nhân.

Bác sĩ Fromer cũng từng điều trị cho một bệnh nhân nữ có tình trạng tương tự nhưng cô gái không muốn phẫu thuật cắt bỏ nó. “Khối u không phát triển to ra hoặc thay đổi, nó cũng không gây hại về sức khỏe đối với cô ấy”, ông cho biết.

Bé gái có tay mọc trên lưng

Mọc lông trong mắt, mọc tay trên lưng, mọc đuôi 30cm 2

Bé gái có tay mọc trên lưng

Một bé gái 11 tuổi ở Trung Quốc vừa được phẫu thuật để cắt bỏ cánh tay thứ ba mọc ra… từ lưng. Đây là một phần cơ thể của người em song sinh của bé gái này nhưng đã không thể phát triển. Trường hợp dị tật này đang khiến cộng đồng y học thế giới rất chú ý sau khi giáo sư Baogan Peng của Bệnh viện Tổng hợp cảnh sát Bắc Kinh chia sẻ kinh nghiệm trong bài viết trên tạp chí BMJ Case Reports của Anh.

Đây được xem là một trường hợp “thai nằm trong thai” rất hiếm gặp với tỷ lệ cứ 5 triệu trẻ sơ sinh mới có một ca như vậy. Hiện tượng này xảy ra khi một bào thai gặp trục trặc trong quá trình phát triển được tìm thấy nằm bên trong cơ thể của bào thai song sinh với nó.

Mọc lông trong mắt, mọc tay trên lưng, mọc đuôi 30cm 3

Ảnh (trái) chụp X-quang cho thấy xương sống bé gái bị uốn cong bất thường; trường hợp do
giáo sư Baogan Peng (ảnh phải) tại Bệnh viện tổng hợp cảnh sát vũ trang Bắc Kinh chia sẻ

Và trong khoảng 80% các trường hợp “thai nằm trong thai” thì bào thai không thể phát triển thường được tìm thấy ở bụng của bào thai còn lại. Cũng có trường hợp bào thai không phát triển được tìm thấy nằm ở xương sọ của bào thai khỏe mạnh. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên một trường hợp bào thai không phát triển được tìm thấy nằm trên lưng của bào thai song sinh với nó.

Khi tiến hành khám và chẩn đoán hình ảnh cho bé gái 11 tuổi nêu trên, các bác sỹ tại Bệnh viện tổng hợp cảnh sát vũ trang Bắc Kinh đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện ngoài cánh tay với 2 ngón mọc ra từ lưng của bệnh nhân, bào thai không thể phát triển kia còn có cả ngực và xương vai. Trong bài viết của giáo sư Peng có đoạn: “Dựa trên kết quả khám và chẩn đoán hình ảnh, một bào thai trong bào thai đã được phát hiện trước khi phẫu thuật”.

Ngoài dị tật kể trên, bé gái 11 tuổi còn bị nứt dọc tủy sống, một dạng dị tật bẩm sinh trong đó tủy sống bị tách làm đôi. Giáo sư Peng, một chuyên gia phẫu thuật tủy sống, cho biết các bác sỹ đã tách thành công phần bào thai không phát triển ra khỏi cơ thể bé gái.

Cô gái mọc đuôi... dài 30cm

Hiện tượng "người có đuôi" do dị tật bẩm sinh từng nhiều lần được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp này đều xuất hiện ở trẻ sơ sinh và được xử lý dứt điểm từ sớm. Chính vì vậy, khi tấm ảnh thiếu nữ trẻ với "chiếc đuôi" dài tới hơn 30cm xuất hiện trên trang tin tức chuyện lạ Qiqu Trung Quốc thì cư dân mạng đã không khỏi sửng sốt, bàn tán xôn xao.

Mọc lông trong mắt, mọc tay trên lưng, mọc đuôi 30cm 4

Tấm ảnh gây tranh cãi trên Qiqu

Cô gái quỳ gối nằm sấp, trườn người trên nền nhà, "chiếc đuôi" nối từ cột sống kéo xuống sau mông có kích thước lớn từ trước nay chưa từng thấy. Một số phản hồi của độc giả Qiqu cho rằng bức ảnh này đã có can thiệp chỉnh sửa Photoshop. Ý kiến khác lại đánh giá rằng đây là nhân vật có thật - một trường hợp chưa cắt bỏ từ lúc nhỏ nên "đuôi" ngày càng phát triển dài ra.

Theo Qiqu, "đuôi" xuất hiện do sự biến dạng của hệ thống thần kinh với xác suất mắc dị tật vào khoảng 1/1 triệu trẻ sơ sinh. Điều đặc biệt là hiện tượng này thường hay xuất hiện ở các bé trai. Nếu không xử lý sớm, "chiếc đuôi" sẽ dài và lớn dần lên gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, phẫu thuật cắt bỏ cũng có thể để lại di chứng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.



Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết những trường hợp mọc đuôi khác

Mọc lông trong mắt, mọc tay trên lưng, mọc đuôi 30cm 5
Chia sẻ