Mò vào vườn xoài kiếm thức ăn, voi bị điện giật chết, chủ vườn có nguy cơ bị truy tố hình sự

L.T,
Chia sẻ

Con voi đã chết vì bị điện giật từ hàng rào bảo vệ khi đang kiếm thức ăn tại một vườn xoài.

Sự việc xảy ra tại một trang trại trồng xoài ở Prachuap Khiri Khan, miền nam Thái Lan vào ngày 6/6, khi mà dư luận thế giới vẫn chưa hết bức xúc vì vụ việc một cặp mẹ con nhà voi chết tức tưởi vì ăn phải quả dứa chứa pháo nổ (một hình thức đặt bẫy của người dân). Con voi được phát hiện trong tình trạng đã chết sau khi bị điện giật từ hàng rào bảo vệ mà chủ vườn dựng lên.

Mò vào vườn xoài kiếm thức ăn, voi bị điện giật chết, chủ vườn có nguy cơ bị truy tố hình sự - Ảnh 1.

Con voi chết vì bị điện giật từ hàng rào bảo vệ khi đang kiếm thức ăn tại một vườn xoài.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương lập tức báo cho các nhân viên kiểm lâm. Họ nhìn thấy một vết cháy trên thân cây, máy phát điện nên đã gọi chủ sở hữu vườn xoài gần đó để hỏi về hàng rào điện.

2 người chủ vườn xoài, Komsak Sithadee, 30 tuổi, và Siamrath Moyai, 29 tuổi, đã thừa nhận rằng họ sử dụng hàng rào điện để bảo vệ cây trái của mình nhưng họ không chắc liệu con voi có bị điện giật bởi vì những vườn xung quanh cũng dùng cách này.

Mò vào vườn xoài kiếm thức ăn, voi bị điện giật chết, chủ vườn có nguy cơ bị truy tố hình sự - Ảnh 2.

Mò vào vườn xoài kiếm thức ăn, voi bị điện giật chết, chủ vườn có nguy cơ bị truy tố hình sự - Ảnh 3.

Mò vào vườn xoài kiếm thức ăn, voi bị điện giật chết, chủ vườn có nguy cơ bị truy tố hình sự - Ảnh 4.

Nếu kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chính xác con voi bị điện giật, chủ sở hữu vườn xoài sẽ bị truy tố.

Chủ vườn cho biết: "Thông thường, máy phát điện của chúng tôi sẽ ngừng hoạt động sau khi nó chạm vào thứ gì đó nhưng khi chúng tôi kiểm tra, máy phát điện vẫn hoạt động. Vì vậy, chúng tôi không biết liệu con voi chạm vào hàng rào điện của chúng tôi hay ở vườn khác".

Các nhân viên kiểm lâm cùng nhóm bác sĩ thú y đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của con voi.

Đại diện phía kiểm lâm, ông Rakpong Boonyoi, nói rằng nếu kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy con voi bị điện giật thì chủ sở hữu vườn xoài sẽ bị truy tố.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ thẩm vấn các chủ sở hữu vườn trái cây quanh đây để biết thêm thông tin và kiểm tra xem họ có liên quan đến cái chết của con voi không. Nếu có, chúng tôi sẽ buộc tội họ vì đã làm hại con vật".

(Nguồn: Daily Mail)

Chia sẻ