Miền Đông Australia trải qua ngày nắng nóng nhất trong hơn 2 năm qua

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Nhiều khu vực ở miền Đông Australia, trong đó có thành phố Sydney, trong ngày 6/3 sẽ đón ngày nóng nhất trong hơn hai năm qua.

Dự kiến, nhiệt độ trong ngày 6/3 ở nhiều nơi sẽ lên tới 40°C, làm tăng nguy cơ xảy ra các trận cháy rừng nguy hiểm.

Cơ quan Khí tượng Australia dự báo, thời tiết nắng nóng và khô có thể sẽ kéo dài đến ngày 8/3.

Lệnh cấm lửa toàn diện hiện được áp dụng cho nhiều khu vực ở hầu hết bang New South Wales, bang có tới 1/3 người dân Australia sinh sống. Chính quyền bang cảnh báo mức độ nguy hiểm từ cao đến rất cao.

Hiện ở bang New South Wales hơn 30 đám cháy rừng đã diễn ra, và cháy rừng có nguy cơ lan nhanh dưới thời tiết khắc nghiệt. Cụ thể, giới chức địa phương cho biết, khoảng 34 đám cháy đã bùng lên trên toàn bang, trong đó 4 đám cháy hiện chưa thể khống chế. Ngoài ra, 33 trường công lập đã phải đóng cửa do nắng nóng gay gắt.

Miền Đông Australia trải qua ngày nắng nóng nhất trong hơn 2 năm qua - Ảnh 1.

Nhiệt độ ở nhiều nơi tại ở miền Đông Australia lên tới 40°C. (Ảnh: ABC)

Bà Angela Burford, sĩ quan điều hành của Sở Cứu hỏa nông thôn bang New South Wales, cho biết, do nền nhiệt cao và nắng nóng gay gắt, nếu một đám cháy bùng phát, các nhân viên cứu hỏa sẽ khó tiếp cận và lửa có thể lan rất nhanh, đặc biệt là ở các khu đồng cỏ.

Trong khi đó, trong suốt hai năm qua, bờ biển phía Đông của Australia phải hứng chịu hiện tượng thời tiết La Nina thường liên quan đến lượng mưa tăng lên, gây ra những trận mưa kỷ lục và lũ lụt trên diện rộng. Năm 2022, thành phố Sydney đã ghi nhận lượng mưa hàng năm cao nhất kể từ năm 1858.

Tuy nhiên, vào tuần trước, Cơ quan Khí tượng Australia thông tin, có thể hiện tượng La Nina sắp kết thúc và thời tiết "mưa thuận gió hòa" (nghĩa là không phải La Nina hay El Nino) có khả năng chiếm ưu thế trong suốt mùa thu ở Nam bán cầu.

Chia sẻ