Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung mưa lớn dài ngày

Nguyễn Hoài,
Chia sẻ

Hôm nay (27/2), các tỉnh miền Bắc tiếp tục thời tiết rét khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Các tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa cục bộ có mưa lớn. Tây Nguyên, Nam Bộ trời nắng.

Hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở miền Bắc, trong đó từ 1/3, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung mưa lớn dài ngày - Ảnh 1.

Miền Bắc hôm nay tiếp tục rét khô.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Hà Tĩnh hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở đây.

Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc 3-4, riêng vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Dự báo mưa lớn ở các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng kéo dài đến hết ngày mai (28/2). Từ đêm mai đến ngày 4/3, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, riêng miền Đông 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Chỉ số tia UV cực đại ở Nam Bộ hôm nay duy trì ở ngưỡng gây hại rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng.
Chia sẻ