Miền Bắc lại chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm xuống mức 17-19 độ

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Vừa kết thúc đợt mưa rét ngắn ngày, miền Bắc lại chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh khác. Dự báo, cuối tuần này, Bắc Bộ trời chuyển rét.

Khu vực Bắc Bộ trong đó bao gồm Thủ đô Hà Nội trong những ngày qua đã có mưa, trời chuyển lạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh đầu tiên vừa mới kết thúc thì một đợt không khí lạnh khác được dự báo sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, từ nay đến hết tháng 10 nhận định sẽ còn có khả năng xảy ra khoảng 2 đợt KKL nữa. 

Cụ thể khoảng ngày 21/10 sẽ có một đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc nước ta, thời tiết sẽ lại xuất hiện mưa trong ngày 21/10 và nền nhiệt độ giảm trở lại, trời chuyển rét từ đêm 21 và ngày 22/10, nhiệt độ trong 2 ngày này có thể giảm xuống mức từ 17-19 độ. 

Sau đó thời tiết sẽ hết mưa nhanh và khô ráo hơn, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, đêm và sáng trời rét với mức nhiệt độ từ 17-19 độ, do ban ngày trời có nắng và khô ráo nên nhiệt độ cao nhất vào ban ngày trong khoảng từ 24-27 độ.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm xuống 17-19 độ - Ảnh 1.

Miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh khác. Ảnh minh hoạ.

Sau đó khoảng ngày 26-27/10 sẽ có thêm một đợt KKL tăng cường, nhưng thời tiết có khả năng sẽ không thay đổi nhiều, trời chỉ nhiều mây lúc KKL tràn về sau đó thời tiết khô ráo và nhiệt độ ở Bắc Bộ duy trì ổn định trong khoảng từ 17-27 độ, vùng  núi phía Bắc có nơi thấp hơn, trời rét về đêm và sáng.

Trước đó, đợt không khí lạnh từ ngày 14/10 cũng đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc, trời chuyển rét ở vùng núi và chuyển lạnh tại khu vực đồng bằng.

Theo số liệu quan trắc từ Trung tâm khí tượng thì ngày 17/10 khu vực Đồng bằng cũng xấp xỉ ngưỡng trời rét (nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ), ngày 18/10, tính đến thời điểm 13h nhiệt độ trung bình tại trạm khí tượng Hà Đông là 19,0 độ đạt ngưỡng trời rét.

Theo thống kê, nhiệt độ trung bình tại Hà Nội đạt ngưỡng trời rét có những năm đã từng xảy ra từ cuối tháng 9, nhưng cũng xảy ra không nhiều. Phần lớn tại Hà Nội ghi nhận được trời rét thường xảy ra vào khoảng 10 ngày cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2021. Như vậy ngày rét đầu tiên tại Hà Nội năm 2021 là tương đương so với trung bình.

Chia sẻ