Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét dài ngày

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Đợt không khí lạnh này dự báo bắt đầu từ ngày 3/12 với cường độ mạnh và dài ngày hơn, nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ còn từ 12 - 14 độ C.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét dài ngày
Ảnh minh họa: Internet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh đang tiếp diễn ở miền Bắc những ngày qua sẽ kết thúc vào ngày hôm nay (30/11).

Trong những ngày tới, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng dần lên 1-2 độ C, nhưng cũng không nóng như thời gian trước. Đến ngày 30/11 và 1/12 nhiệt độ miền Bắc nơi cao nhất khoảng 24-25 độ C.

Tuy nhiên, đến ngày 3/12, miền Bắc lại đón 1 đợt không khí lạnh mới với cường độ mạnh và kéo dài hơn. Nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội là khoảng 15-16 độ C, một số tỉnh khác khoảng 12-14 độ C.

Do tác động của El Nino nên mùa đông năm nay đến muộn hơn so với mọi năm. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm - rét hại không kéo dài, nhưng có thể xuất hiện các đợt rét khoảng 4-7 ngày.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 30/11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác . Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C

Chia sẻ