Microsoft Nhật Bản thử nghiệm nghỉ cuối tuần 3 ngày, năng suất làm việc của nhân viên tăng vọt 40%!

JJJ,
Chia sẻ

Nhà cầm quân khôn ngoan sẽ không vắt kiệt sức lực của nhân viên, chắc chắn là như vậy rồi.

Người Nhật tỏ ra xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại không giỏi cân bằng công việc và cuộc sống. Trên thực tế, khi xét đến yếu tố hài lòng của nhân viên trong công việc, người Nhật thường xuyên xếp từ... dưới lên trên.

Trong nhiều thập kỷ qua, các công ty Nhật Bản đã làm nhiều cách để nhân viên bớt cắm đầu vào việc và lo lắng nhiều hơn cho bản thân. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa sáng sủa hơn là bao.

Và có lẽ, cái tên tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong giới công sở Nhật - phải là Microsoft Japan.

Microsoft Nhật Bản thử nghiệm nghỉ cuối tuần 3 ngày, năng suất làm việc của nhân viên tăng vọt 40%! - Ảnh 1.

Chi nhánh Nhật Bản của người khổng lồ công nghệ Microsoft có cách "cầm quân" hay ho như thế nào?

Vào tháng 8, Microsoft Nhật Bản công bố dự án "Cải cách làm việc".

Cụ thể như sau: Khoảng 2300 nhân viên được nghỉ mỗi thứ 6 trong tháng và ngày này vẫn được trả lương như bình thường. Kết quả thật đáng kinh ngạc!

Trước tiên, nhân viên đã xin nghỉ ít hơn 25,4% trong tháng; sử dụng giấy và máy in ít hơn 58,7%; tiết kiệm được 23,1% điện năng trong văn phòng. Chưa tính đến quyền lợi riêng của nhân viên, 1 ngày nghỉ thêm đã giúp công ty tiết kiệm khá nhiều tiền.

Tiếp theo, năng suất của toàn bộ nhân viên đã tăng tới 39,9%! Điều đó có nghĩa là, dù ít ngày làm việc hơn nhưng họ vẫn có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ hơn.

Microsoft Nhật Bản thử nghiệm nghỉ cuối tuần 3 ngày, năng suất làm việc của nhân viên tăng vọt 40%! - Ảnh 2.

Biểu đồ cho thấy hiệu quả tuyệt vời của việc nghỉ 3 ngày cuối tuần tại Microsoft Nhật Bản

Về cơ bản, chỉ còn 4 ngày làm việc nên rất nhiều cuộc họp lê thê đã bị rút ngắn hoặc biến thành họp trực tuyến thay vì gặp trực tiếp.

Theo Microsoft, có tới 92,1% nhân viên của họ đồng tình với chiến dịch đổi mới này nên có lẽ, nó sẽ được áp dụng linh hoạt từ nay về sau.

Tóm lại, dù là công việc gì đi chăng nữa - làm đến mức không còn thời gian cho bản thân và gia đình thì thật đáng buồn!

Theo S.N

Chia sẻ