Meghan Markle bị cáo buộc bắt nạt nhân viên cũ khiến nạn nhân ức đến phát khóc, đại diện nữ công tước phản pháo đổ lỗi cho hoàng gia

Hồng Nam,
Chia sẻ

Tình hình căng thẳng giữa Meghan Markle với cung điện hoàng gia ngày một leo thang khi mới đây nữ công tước bị cáo buộc đối xử không tốt với nhân viên của mình.

Meghan Markle đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi cô cùng chồng nhận lời thực hiện cuộc phỏng vấn bom tấn trên đài truyền hình Mỹ, nội dung được dự kiến là sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoàng gia.

Vào ngày 2/3, Meghan Markle bất ngờ bị cáo buộc bắt nạt nhân viên cũ trong cung điện Buckingham. Theo bài viết đăng trên tờ The Times, Meghan đã đuổi 2 trợ lý cá nhân ra khỏi nhà và gây tổn thương tinh thần với một người khác.

Theo tờ The Times, Jason Knauf, cựu thư ký truyền thông của Meghan và Hoàng tử Harry, đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 10/2018 nói rằng bản thân ông đã chịu rất nhiều áp lực từ nữ công tước. Bài báo cho hay: "Harry đã van nài Knauf không theo đuổi vụ kiện. Một số nhân viên làm việc cho hoàng gia cho hay họ đã bắt gặp tình huống người làm của Meghan bị bắt nạt đến rơi nước mắt".

Meghan Markle bị cáo buộc bắt nạt nhân viên khiến họ phải ức phát khóc, nữ công tước phản pháo đổ lỗi cho hoàng gia  - Ảnh 1.

Jason Knauf, cựu thư ký truyền thông của vợ chồng Meghan.

Tờ The Times cũng cho hay, một trợ lý đã lo sợ nguy cơ xảy ra cãi vã vì Nữ công tước chưa nhận được thông báo rằng giới truyền thông sẽ có mặt tại một sự kiện của cô. Lúc Meghan gọi cho người trợ lý, người này đã gọi lại nhưng cô không bắt máy. "Tôi đã rất sợ hãi, cả người cứ run lên", người này nói.

Trong khi đó, phát ngôn viên của nhà Sussex đã phủ nhận mọi cáo buộc và gọi đây là "chiến dịch bôi nhọ có toan tính". "Đây là chiến dịch bôi nhọ có tính toán dựa trên thông tin sai lệch có hại và gây hiểu lầm. Chúng tôi rất thất vọng khi hình ảnh của nữ công tước bị phỉ báng. Không phải ngẫu nhiên mà những lời buộc tội xuyên tạc cách đây vài năm nhằm làm suy yếu nữ công tước được đưa ra trên phương tiện truyền thông Anh ngay trước khi nhà Sussex chuẩn bị phát sóng cuộc phỏng vấn cởi mở và trung thực của họ sắp tới đây", phát ngôn viên của nhà Sussex cho biết.

Ngoài ra người phát ngôn này cho biết thêm: "Nữ công tước rất buồn vì cuộc tấn công mới nhất này nhắm vào cô ấy. Nữ công tước luôn cố gắng xây dựng hình ảnh hướng về lòng nhân ái trên khắp thế giới và sẽ tiếp tục phấn đấu để làm gương cho việc làm đúng và làm điều tốt".

Meghan Markle bị cáo buộc bắt nạt nhân viên khiến họ phải ức phát khóc, nữ công tước phản pháo đổ lỗi cho hoàng gia  - Ảnh 2.

Meghan đã lên tiếng phản bác cáo buộc về mình.

Các luật sư của nhà Sussex cho rằng, Cung điện Buckingham đang sử dụng bài viết trên The Times để đăng tải câu chuyện sai sự thật trước thềm cuộc phỏng vấn bom tấn. Việc nhà Sussex công khai đổ lỗi cho cung điện vì bài viết bôi nhọ trên báo chí đã cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa nhà Sussex với hoàng gia. Tuy nhiên, phía Cung điện Buckingham đã lên tiếng phủ nhận việc họ liên quan đến bài viết của tờ The Times.

Trong khi đó, vợ chồng Harry - Meghan đang hứng chỉ trích nặng nề khi thực hiện cuộc phỏng vấn trong lúc Vương tế Philip, chồng Nữ hoàng Anh bị bệnh nặng, đang phải nhập viện điều trị hơn 2 tuần qua. Lo ngại bệnh tình của ông Philip chuyển biến xấu, các ông chủ của đài CBS có thể đang xem xét phương án hoãn chiếu chương trình phỏng vấn độc quyền Harry - Meghan với Oprah.

ITV của Anh đang nhận rất nhiều chỉ trích sau khi họ tuyên bố đã mua chương trình phỏng vấn của nhà Sussex để phát sóng độc quyền tại Anh với giá thỏa thuận là 1 triệu bảng Anh (hơn 32 tỷ đồng). Nhiều khán giả của ITV đã tuyên bố sẽ tẩy chay chương trình này trong khi các nhà quảng cáo cũng đang dè dặt. Một biên tập viên của ITV cho biết, Meghan sẽ nêu một số vấn đề về chủng tộc ở Anh và tác động của việc sống ở Anh đối với sức khỏe tinh thần của cô.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ