Meghan có động thái mới gây tranh cãi nhằm xây dựng "đế chế" riêng và tiết lộ khối tài sản hiện tại sau 2 năm rời hoàng gia

Hồng Nam,
Chia sẻ

Sau 2 năm rời hoàng gia, khối tài sản của nhà Sussex ở thời điểm hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Vào năm 2020, vợ chồng Harry và Meghan quyết định từ bỏ vai trò là thành viên cao cấp làm việc cho hoàng gia để chuyển đến Mỹ sinh sống, bắt đầu tự chủ tài chính. Trong cuộc phỏng vấn bom tấn vào đầu năm 2021, Harry nói với người dân chương trình Oprah Winfrey rằng anh đã bị gia đình "cắt đứt tài chính" sau khi rời đi.

Trước đó, Thái tử Charles, là người thanh toán phần lớn chi phí liên quan đến các nhiệm vụ hoàng gia của vợ chồng con trai út, bao gồm cả chi phí thuê nhân viên và đi lại. Mặc dù vậy, khi cặp đôi tuyên bố "độc lập về tài chính" nên hiện họ không còn nhận sự hỗ trợ từ hoàng gia nữa. Harry từng nói trong cuộc phỏng vấn rằng anh đã phải sống dựa vào tiền thừa kế từ người mẹ quá cố, Công nương Diana.

Trong vòng 2 năm rời hoàng gia, nhà Sussex đã thực hiện một loạt dự án kinh doanh nhằm tăng nguồn thu nhập. Ngoài ra, giá trị căn nhà của họ ở Mỹ cũng tăng lên đáng kể. Theo Daily Star, tổng tài sản của Harry, Meghan hiện khoảng hơn 125 triệu USD (hơn 2.800 tỷ đồng). Sau khi rời hoàng gia, cặp đôi đã trả hết hơn 3,1 triệu USD (70 tỷ đồng) tiền thuế của người dân để tu sửa tư dinh Frogmore Cottage, căn nhà cũ của họ khi còn ở trong hoàng gia.

Meghan có động thái mới gây tranh cãi nhằm xây dựng "đế chế" riêng và tiết lộ khối tài sản hiện tại sau 2 năm rời hoàng gia - Ảnh 1.

Nhà Sussex đã kiếm được khoản tiền khổng lồ sau khi rời hoàng gia.

Được biết, nhà Sussex trả hết "nợ" và mua nhà chủ yếu dựa vào khoản tiền hơn 13 triệu USD (gần 300 tỷ đồng) mà cố Công nương Diana để lại cho con trai út Harry. Bên cạnh đó, Công tước xứ Sussex cũng nhận thừa kế từ Thái hậu (mẹ Nữ hoàng Elizabeth II) bao gồm vài món đồ trang sức. Ngoài tiền thừa kế, Harry từng kiếm được khoảng 36.000 đến 38.000 bảng Anh (47.000 đến hơn 49.000 USD) một năm trong khoảng thời gian phục vụ ở Quân đoàn Không quân Anh.

Theo tờ Daily Star, kể từ khi rút khỏi hoàng gia, nhà Sussex đã ký nhiều hợp đồng béo bở, trị giá hàng triệu USD, bao gồm thỏa thuận kéo dài nhiều năm với Netflix để sản xuất phim tài liệu, phim truyện và các nội dung khác. Tuy con số chi tiết không được tiết lộ nhưng ước tính hợp đồng này có thể lên tới 150 triệu USD. Cặp vợ chồng cũng ký hợp đồng sản xuất podcast với Spotify, ước tính khoảng 25 triệu USD.

Trước khi kết hôn với Harry, Meghan cũng có khoản tài sản nhỏ. Theo Forbes, Meghan tích lũy được khoảng gần 2 triệu USD trước khi kết hôn với Harry nhờ công việc diễn viên và nhận các hợp đồng quảng cáo. Ngoài những tài sản trên, vợ chồng Meghan còn mua biệt thự ở Santa Barbara, bang California với giá hơn 14 triệu USD. Theo ước tính của chuyên gia bất động sản, căn nhà hiện có giá cao gấp ba so với ban đầu.

Meghan có động thái mới gây tranh cãi nhằm xây dựng "đế chế" riêng và tiết lộ khối tài sản hiện tại sau 2 năm rời hoàng gia - Ảnh 2.

Meghan và Harry đang tập trung phát triển sự nghiệp riêng ở Mỹ.

Vào hôm 6/4 truyền thông Anh đưa tin, Meghan đã có động thái mới cho thấy cô đang từng bước xây dựng đế chế riêng cho mình. Cụ thể, vào tháng trước, Nữ công tước xứ Sussex đã nộp đơn tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ để sử dụng độc quyền từ "Archetypes" cho các "lĩnh vực đối xử văn hóa với phụ nữ và những định kiến mà phụ nữ phải đối mặt".

Meghan muốn xây dựng thương hiệu mang tên Archetypes cho các sản phẩm gồm: Podcast, chương trình truyền hình, DVD, CD và các dịch vụ giải trí được phân phối qua truyền hình vệ tinh và cáp, mạng máy tính toàn cầu, Internet, thiết bị không dây, ứng dụng di động, hộp giải mã tín hiệu số, webcast và phương tiện truyền phát trực tuyến.

Được biết, từ "Archetypes" có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại và được cho là lần đầu tiên đưa vào sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh khoảng giữa những năm 1500. Chính vì lịch sử lâu đời của từ này mà nhiều người dùng mạng đã chê cười khi Meghan đăng ký quyền sở hữu với "Archetypes". Loạt podcast mới của Meghan với tựa đề "Archetypes" sẽ chính thức ra mắt vào mùa hè này.

Nguồn: Daily Star

Chia sẻ