Mẹ Việt bật khóc khi con gái bị xơ gan nặng được cứu sống ở Đài Loan

Bài - Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Quãng thời gian hơn 9 tháng tìm đường cứu con, đã có lúc tưởng như người mẹ sẽ buông xuôi.

5 tháng tuổi, bé Tất Bảo Nhi (8 tuổi) bị phát hiện tắc túi mật vì tình trạng hẹp đường mật bẩm sinh. Ít lâu sau, căn bệnh biến chứng thành xơ gan.

Thương con, chị Kim (40 tuổi, mẹ bé Nhi) dẫn bé đi khắp các bệnh viện (BV) tại TP.HCM chạy chữa. Từ BV Nhi Đồng 1 không thành, chị tiếp tục đưa con đến BV Nhi đồng 2. Tại đây sau khi xác định tình trạng xơ gan đã nặng, Nhi được chỉ định phải ghép gan mới có cơ hội kéo dài sự sống.

Mẹ Việt bật khóc khi con gái bị xơ gan nặng được cứu sống ở Đài Loan - Ảnh 1.

Người mẹ nghẹn ngào kể lại thời gian tìm đường cứu con.

Lúc này, người mẹ rơi vào trạng thái hoang mang. Vì họ hàng của cô sinh sống rất nhiều tại Đài Loan, họ khuyên cô nên đưa con mình sang đó chữa trị.

Chuyến bay đến BV Đại học Quốc gia Đài Loan ghép gan của bé Nhi xuất phát vào một ngày cuối năm 2011. Không lâu sau đó khi đã kiểm tra đầy đủ thể trạng bệnh nhi, ca phẫu thuật được tiến hành.

Và không phụ lòng người mẹ, lá gan mà chị Kim hiến cho bé Nhi đã được cơ thể con đón nhận trọn vẹn. Sức khỏe bé gái nhanh chóng được phục hồi, mọi sinh hoạt cũng trở về bình thường.

Mẹ Việt bật khóc khi con gái bị xơ gan nặng được cứu sống ở Đài Loan - Ảnh 2.

Sau giây phút xúc động, chị Kim tri ân người cứu con mình bằng bó hoa tươi thắm.

7 năm sau, tức hiện tại, bé Nhi đã vào tiểu học trong niềm hạnh phúc viên mãn của chị Kim. Nhắc lại chuyện cũ trong lá thư viết vội, người mẹ rơm rớm nước mắt, cảm ơn bác sĩ Hồ Đoan Hằng đã "hồi sinh" con mình.

Đây cũng là 1 trong 3 ca bệnh nhân Việt ghép gan thành công tại BV nước bạn được chia sẻ trong Ngày hội Y tế Đài Loan tại Việt Nam diễn ra vào ngày 27/7 tại TP.HCM. Tại Việt Nam, nơi đây cũng đã hợp tác với BV Việt Đức (Hà Nội) để thực hiện những ca ghép gan trong 10 năm qua.

Mẹ Việt bật khóc khi con gái bị xơ gan nặng được cứu sống ở Đài Loan - Ảnh 3.

Một ca ghép gan thực hiện tại Việt Nam.

Thống kê mới nhất của Ngân hàng Thế giới, khả năng cung ứng giường bệnh của Việt Nam hiện chỉ ở mức 2,005 giường bệnh/1.000 bệnh nhân và cứ 1.000 bệnh nhân thì chỉ có 0,4 bác sỹ chăm sóc.

Vì vậy, việc ra nước ngoài điều trị đã trở thành một xu hướng với số lượng  tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Tính đến năm 2015 đã có hơn 2.000 ca điều trị tại Đài Loan.

Cũng trong ngày hội, bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cũng đã đại diện để ký Biên bản ghi nhớ giữa BV này và BV Veteran General, Đài Loan – ROC.

Mẹ Việt bật khóc khi con gái bị xơ gan nặng được cứu sống ở Đài Loan - Ảnh 4.

Bác sĩ Trương Quang Định (thứ hai từ phải sang) ký biên bản hợp tác giữ hai BV Việt - Đài Loan.

Biên bản ghi nhận sự thiết lập sự hợp tác đôi bên, đặc biệt là thông qua sự tương tác lẫn nhau trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và kỹ thuật lâm sàng, phát triển trao đổi văn hóa y khoa và học thuật.

Qua đó, những nhân viên y tế của BV nhi lớn nhất miền Nam có điều kiện được đào tạo bài bản tại BV phía Đài Loan, với những chuyên ngành mũi nhọn như ghép gan trẻ em, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật chỉnh hình, điều trị ung thư, tim mạch trẻ em.

Chia sẻ