Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ

Ý Nhi,
Chia sẻ

Bài viết với những hình ảnh chân thực này sẽ giúp bạn phần nào thỏa trí tò mò về chuyện đi đẻ của mẹ bầu ở nước khác.

Tất cả những hình ảnh dưới đây được ghi lại dưới bàn tay tài hoa của một thợ nhiếp ảnh. Những bức ảnh mô tả về quá trình cuối thai kỳ và chuyện đi đẻ của bà bầu đến từ thủ đô Caracas (Venezuela). 

Khi mang thai, người mẹ sẽ thấy cơ thể mình thay đổi một cách nhanh chóng, đặc biệt trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Ngoài bụng to lên, da sạm đi, chân phù... người mẹ còn có khả năng phải đối mặt với những nguy cơ khác: tiền sản giật, cao huyết áp thai kỳ... 

Bởi vậy, các bác sĩ vẫn khuyên chị em nên tham gia một lớp học tiền sản, tại đây họ sẽ được trang bị những kiến thức về chăm sóc bản thân trong quá trình mang thai, kỹ thuật rặn đẻ, chăm sóc mẹ và bé sau sinh. 

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 1
Các bà bầu ở thủ đô Caracas (Venezuela) đang tham gia một lớp học tiền sản.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 2\
Đặc biệt, trong lớp học tiền sản có cặp vợ chồng trẻ Kerwin và Astrid, họ mới 19 tuổi.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 3
Bơi lội cũng nằm trong lịch học của lớp tiền sản dành cho bà bầu.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 4
Anh Facundo đang giúp vợ là Katy luyện tập thở dưới nước.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 5
Càng đến những tháng cuối, lịch khám thai của các bà bầu sẽ dầy hơn, đặc biệt là những bà bầu đã quá ngày dự sinh.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 6
Bác sĩ đang thăm khám, kiểm tra tình trạng cho một thai phụ tại bệnh viện tư ở Venezuela.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 7

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 8
Có nhiều chị em từ tỉnh xa đến nhập viện trước giờ G.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 9
Nhiều bà bầu xếp thành hàng để chờ tới lượt lên bàn đẻ.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 10
Nhóm bác sĩ đang giúp sản phụ rặn đẻ.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 11
Thai nhi từ từ được lấy ra từ bụng mẹ.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 12
Bác sĩ tiến hành khâu cắt dây rốn cho bé.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 13
Em bé được đưa ra cho y tá làm vệ sinh cơ thể.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 14
Một em bé sinh mổ sau khi được lau rửa sạch sẽ, bác sĩ bế bé vào chào mẹ.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 15

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 16
Sau khi ra đời, bé sơ sinh được bác sĩ đo kích thước vòng đầu tại khu vực sinh ở bệnh viện phụ sản.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 17
Nữ hộ sinh bế em bé vào phòng vô trùng.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 18
Những em bé sinh non được nằm trong những lồng kính xinh xắn.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 19
Tại đây, các bé luôn được các hộ lý giám sát, chăm sóc về sức khỏe cẩn thân.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 20

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 21
Một y tá đang đổ sữa vào bình tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Santa Ana, Caracas.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 22
Sau khi trải qua quá trình sinh nở, mẹ được gặp em bé.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 23
Bé được về phòng nằm cùng mẹ

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 24

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 25

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 26

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 27
Một em bé sơ sinh nằm ngủ ngon giấc trong chiếc lồng ấp đặt ở một bệnh viện phụ sản.

Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 28
Các bà mẹ hạnh phúc khôn cùng trong ngày ra viện cùng con.

Vào 14h ngày 29/5 aFamily.vn sẽ có buổi giao lưu trực tuyến về vấn đề TRẺ BIẾNG ĂN VÀ KÉM HẤP THU DINH DƯỠNG. Các bác sĩ Lê Thị Hải (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), bác sĩ Vũ Văn Lực và dược sĩ Lê Phương sẽ giúp các mẹ giải đáp những thắc mắc về tình trạng biếng ăn và kém hấp thu dinh dưỡng của con.

Độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email: giaoluutructuyen@afamily.vn để nhận được câu trả lời từ bác sĩ.



Nếu bạn chưa biết hoặc vẫn còn mơ hồ về sinh mổ thì hãy theo chân một mẹ bầu
 vào phòng mổ để chứng kiến tận mắt quá trình mổ lấy thai, quá trình sinh nở của bà bầu
Tò mò chuyện mẹ bầu ở Venezuela đi đẻ 29
Chia sẻ