Những lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh

Gia Linh - Theo Sina,
Chia sẻ

Các chuyên gia cho biết, khoảng 2 ngày sau khi trẻ ra đời có thể tiến hành tắm mỗi ngày một lần. Tuy nhiên, trong quá trình tắm cần phải chú ý những điều sau:

Duy trì nhiệt độ nước từ 38-41 độ C

Tắm cho trẻ sơ sinh không những có tác dụng làm sạch cơ thể trẻ mà còn có thể giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu được dễ dàng hơn. Thời gian tắm cho trẻ cần phải được tiến hành trước khi cho trẻ ăn từ 1-2 tiếng để tránh hiện tượng trẻ bị trớ sữa. Nên sử dụng bồn tắm chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh và chú ý là nên làm sạch bồn tắm và tráng bằng nước nóng để diệt khuẩn.

Da của trẻ vô cùng nhạy cảm và rất dễ bị bỏng. Chính vì vậy, người lớn khi tắm cho trẻ cần phải kiểm tra nhiệt độ của nước tắm mức từ 38-41 độ C. Các chuyên gia khuyên rằng khi pha nước tắm cho trẻ, người lớn nên cho nước lạnh trước rồi cho nước nóng sau. Nếu cẩn thận hơn, người lớn có thể dùng thiết bị đo nhiệt độ nước để đo được một cách chính xác.

Dùng tay trái đỡ phần đầu, tay phải đỡ thân của em bé

Người lớn có thể dùng những chậu tắm chuyên dụng dành riêng cho bé để dễ dàng tắm được cho con.

Khi tắm cho trẻ, nên dùng tay trái đỡ đầu trẻ để cố định đầu và giúp trẻ cảm thấy an toàn. Sau đó, dùng tay trái để rửa nhẹ nhàng phần đầu và vành tai. Người lớn nên chú ý tránh để nước chảy vào tai của trẻ.

Dùng chăn hoặc khăn tắm mềm để quấn trẻ

Da của trẻ rất nhạy cảm, vì vậy không thể dùng những chiếc khăn thô cứng vì dễ gây tổn thương cho làn da của trẻ. Người lớn hãy dùng những chiếc khăn mềm mại và lớn một chút để có thể vừa quấn bé, vừa dùng phần còn lại của khăn để làm khô người cho trẻ.

Một lưu ý nữa rất quan trọng mà các chuyên gia đưa ra, đó chính là không nên dùng khăn đã lau bộ phận sinh dục của trẻ để đưa lên lau mắt. Điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Khi dùng khăn để lau khô cơ thể trẻ, người lớn chỉ nên dùng khăn khô một mặt, không nên đã lau một mặt rồi lại lật mặt kia lại để lau, như vậy trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh.

Cách rửa mặt cho trẻ

Rất nhiều bà mẹ không chú ý, thường dùng khăn rửa hai bên má của trẻ sau đó tiến dần vào bên trong là lau mắt và sống mũi. Tuy nhiên cách làm này lại hoàn toàn không đúng.

Phần mắt của trẻ là bộ phận nhạy cảm nhất trên khuôn mặt nên cần phải được ưu tiên rửa trước tiên. Khi rửa, người lớn phải thật nhẹ nhàng, sau đó rửa phần sống mũi và hai bên má.

Dùng tăm bông nhúng cồn 75% để làm sạch rốn trẻ

Sau khi trẻ được sinh ra, mỗi ngày trong khi tắm, người lớn nên dùng khăn hoặc tăm bông nhúng cồn 75% để làm sạch bụi bẩn, giữ cho rốn của trẻ luôn sạch sẽ.

Nếu phát hiện rốn của trẻ sưng hoặc có mủ, người lớn cần nhanh chóng đưa trẻ đi gặp bác sĩ để khám và chẩn đoán bệnh nhanh nhất.

Thời gian tắm không quá 5 phút

Thời gian tắm của trẻ không nên quá 5 phút, nếu tắm lâu trẻ sẽ dễ bị cảm lạnh.

Chia sẻ