Nguyên tắc khi cho con tập ăn dặm

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Theo bác sĩ Đặng Thu Hiền, khi cho bé tập ăn dặm các mẹ cần lưu ý nguyên tắc sau:

Kính chào bác sỹ. Con gái tôi được 6 tháng tuổi, cân lặng 6.7kg, cao 65cm, khi sinh ra cháu được 3.7kg như vậy cháu có còi quá không ạ. Hiện nay tôi cho cháu ăn bột hai lần (tổng lượng cháu ăn bột 1 ngày là: 20g bột + 30g thịt + 10ml dầu ăn). Tôi xin hỏi tôi cho con ăn lượng bột như vậy đã hợp lý chưa. Ngoài việc ăn bột tôi cho cháu uống thêm 100ml sữa Simmilac neosure, còn lại là bú mẹ. Bây giờ tôi muốn cho cháu ăn thêm sữa ngoài bằng cách trộn sữa và bột cho cháu được không vì cháu uống sữa pha nước sôi rất khó (ép mãi cháu mới ăn 60ml mà tận nửa tiếng mới xong), mà cháu ăn bột thì nhanh hơn. Con tôi hay ra nhiều mô hôi trộm vào ban đêm. Xin bác sỹ tư vấn giúp để con cháu có thể tăng cân tốt hơn. Cảm ơn bác sỹ rất nhiều. (Nhạc Dương - duongnhac@gmail.com)
 

Trả lời:

Chào bạn!

Hiện tại bé có cân nặng hơi nhẹ hơn so với chuẩn (Trung bình bé gái 6 tháng tuổi nặng 7,3kg; cao 65,7cm). Bạn cho bé ăn bột như vậy là chưa hợp lý, nhiều thịt. Bạn cần lưu ý khi bé mới tập ăn dặm cần đảm bảo nguyên tắc: ăn từ ít đến nhiều, từ lỏng đến đặc và làm quen từng loại thực phẩm.

Hiện tại trong 24 giờ bé cần khoảng 500 - 600ml sữa (sữa mẹ là tốt nhất, nếu sữa mẹ đủ không cần ăn thêm sữa công thức và các sản phẩm từ sữa), 2 bữa bột 5% (5g gạo/100ml) có đầy đủ 4 nhóm thực phẩm tổng gồm khoảng (20g gạo tẻ trắng, 20g thịt, 10g dầu – mỡ).

Trước tiên bạn nên tăng cường cho bé bú mẹ (mẹ nên ăn đủ chất, uống nhiều nước, uống 200ml sữa công thức hoặc ăn thêm bữa phụ trước khi đi ngủ vì sữa mẹ được tiết nhiều trong đêm).

Tuy nhiên nếu tình trạng nhẹ cân và biếng ăn của bé không được cải thiện hoặc hiện tại cùng với việc ra nhiều mồ hôi trộm, bé còn chậm lẫy, chậm ngồi, đầu bẹp, tóc rụng… bạn cần sớm đưa bé tới gặp bác sĩ dinh dưỡng nhi khoa để được thăm khám và hướng dẫn cụ thể hơn!

Chúc bé hay ăn chóng lớn!

Chia sẻ