Giới tính - dạy con chứ đừng kết tội

,
Chia sẻ

Thay vì kết tội hành vi tình dục trước hôn nhân, cha mẹ nên nói chuyện với trẻ về những lợi ích của việc giữ gìn, ví dụ như nó có thể giúp tránh mang thai ngoài ý muốn, và những bệnh lây lan qua đường tình dục.

Khi nhắc đến các mối quan hệ và việc hẹn hò của tuổi teen, các bậc cha mẹ cần phải đặt ra những giới hạn nhất định cho trẻ”, một bác sỹ ở ĐH Saint Louis đã nói.

Gợi ý này bắt nguồn từ 10 chỉ dẫn trong gia đình đối với các mối quan hệ và việc hẹn hò của tuổi teen, được nêu ra bởi Tiến sỹ Marilyn Maxwell, giáo sư y khoa và nhi khoa Đại học Saint Louis, trong đó ông nói rằng cần thiết phải có những chỉ dẫn và giới hạn của cha mẹ đối với con cái.
 
Xem ảnh lớnMột vài bậc cha mẹ cảm thấy không thoải mái khi phải áp đặt những giới hạn lên con trẻ, đặc biệt là khi chúng càng ngày càng lớn. Nhưng ngược lại với những suy nghĩ thông thường, trẻ em thường cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi chúng có những giới hạn của cha mẹ”, Maxwell nói.

Theo Maxwell, cha mẹ nên bắt đầu nói chuyện với con trẻ về các mối quan hệ trước khi chúng có lần hẹn hò đầu tiên. Ông cho rằng cha mẹ cũng cần phải giúp trẻ phát triển những mong đợi thực tế đối với các mối quan hệ của chúng. Điều này bao gồm cả việc nói chuyện về các đặc tính, những thứ đặc biệt quan trọng trong các mối quan hệ, ví dụ như những giá trị được chia sẻ, sự tôn trọng lẫn nhau, dễ dàng trao đổi và cùng chia sẻ sở thích.

Một vài vị phụ huynh cảm thấy bất tiện khi nói với con cái về tình dục vì nhiều lý do khác nhau. Có thể họ cảm thấy ngượng ngùng hoặc cảm thấy ngại vì chính họ đã từng quan hệ trước hôn nhân. Một vài bậc cha mẹ khác lại tỏ ra ngập ngừng, lưỡng lự. Nhưng tôi đã nói với họ rằng thực sự rất quan trọng khi nói với con cái bạn về tình dục thậm chí là khi chúng còn nhỏ và dĩ nhiên cả những lúc chúng đã lớn lên rồi. Không hẳn là một đứa trẻ tuổi teen sẽ tỏ ra háo hức về tình dục, đặc biệt là khi bạn để trẻ biết rằng bạn mong đợi ở trẻ điều gì khi nói chuyện đó với trẻ”, Maxwell nói.

Ông cũng khuyên rằng thay vì kết tội hành vi tình dục trước hôn nhân, cha mẹ nên nói chuyện với trẻ về những lợi ích của việc giữ gìn, ví dụ như nó có thể giúp tránh mang thai ngoài ý muốn, và những bệnh lây lan qua đường tình dục.

Hương Liên  (Theo LO)

 

Chia sẻ