Giỏi âm nhạc nhờ học tiếng Việt - Trung?

,
Chia sẻ

Theo một nghiên cứu mới đây, học cách phát âm tiếng Trung Quốc và tiếng Việt khi còn nhỏ có thể tăng khả năng cảm thụ âm nhạc.

Để chứng thực nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra nhạc cảm của 203 sinh viên nhạc, yêu cầu họ nhận biết tất cả 36 nốt nhạc từ 3 đoạn nhạc được chơi không theo thứ tự nào cả. Trong số những sinh viên này, có 27 sinh viên là người gốc Trung Quốc và gốc Việt Nam có thể nói trôi chảy tiếng mẹ đẻ của mình.

Qua nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Califonia (Mỹ), những sinh viên gốc châu Á có điểm số không hề cao hơn các sinh viên da trắng nếu như họ không nói thông thạo tiếng mẹ đẻ của mình.

Tuy nhiên, với những sinh viên nói thành thạo tiếng mẹ đẻ thì điểm số của họ lại cao vượt trội, khả năng nhận biết chính xác các nốt nhạc của các sinh viên này là khoảng 90%. Giáo sư Diana Deutsch, nhà tâm lý học, trưởng nhóm nghiên cứu đã phát biểu trên Tạp chí New Scientist rằng: khả năng cảm thụ âm nhạc của những sinh viên này thật đáng kinh ngạc. Nó nằm ngoài sự tưởng tượng của bà.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng đối với khả năng cảm thụ âm nhạc hơn là so với yếu tố gene di truyền. Và trong số các ngôn ngữ thì tiếng Trung và tiếng Việt được xem là những ngôn ngữ có “thanh điệu” nhất.

Theo giáo sư Deutsch thì ngay từ thuở còn thơ, khi một đứa trẻ bắt đầu tập nói thì các bậc cha mẹ nên tạo cơ hội cho con em mình làm quen với những ngôn ngữ có thanh điệu, điều này sẽ giúp tăng khả năng cảm nhận về âm nhạc của trẻ em sau này.

Theo Gia đình/Telegraph

Chia sẻ