Bác sỹ Lê Thị Hải

Có thể làm sữa chua từ bột công thức cho bé

,
Chia sẻ

Với bé lười uống sữa, có thể tự làm sữa chua từ sữa bột công thức và cho trẻ ăn thay sữa nước.

Cháu bé nhà em được 9 tháng. Từ lúc sinh đến giờ bé chủ yếu ăn sữa ngoài vì mẹ ít sữa. Và em đã cho cháu ăn dặm từ lúc 4,5 tháng. Tuy ăn ít nhưng bé hấp thụ được nên phát triển tốt với cân nặng 9,2kg chiều cao 74cm.

Hiện tại em cho cháu ăn 3 bữa bột 1 ngày, 2 bữa sữa (mỗi lần 150ml), 1 cốc sữa chua hoặc váng sữa. Nhưng 1 tuần nay cháu chỉ ăn bột mà không hề ăn sữa. Em cũng đã thay đổi sữa nhưng cháu cũng không chịu ăn sữa. Khi nấu bột thì em cũng đã cho thêm sữa vào nhưng bé cũng không chịu ăn.

Với tuổi của bé hiện tại có thể ăn bột và cháo mà không ăn sữa được không? Và mỗi ngày ăn mấy bữa là đủ vì bé cũng bỏ ăn đêm từ lúc 5 tháng. Nhờ bác sỹ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sỹ. (Minh Trang)

Trả lời:

Cháu mới 9 tháng tuổi nếu không có sữa mẹ thì không thể bỏ sữa được, nếu trộn sữa bột vào cháo mà bé vẫn không chịu ăn thì em nên tự làm sữa chua từ sữa bột công thức đang nuôi trẻ và có thể cho ăn sữa chua thay sữa nước. Khi đến trên 1 tuổi chuyển sang cho cháu uống sữa tươi. Tuổi này cháu cũng chỉ cần ăn 3 bữa bột hoặc cháo xay thôi, trên 1 tuổi mới tăng lên 4 bữa.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ