Cha mẹ lưu ý khi chọn đồ chơi cho con

Gia Linh,
Chia sẻ

Việc chọn đồ chơi cho con thế nào để có lợi nhất cho sự phát triển của bé thì cha mẹ cần lưu ý những điều sau!

Giáo sư Cathy – Chuyên gia tâm lý học của trường Đại học Oxford, bằng những nghiên cứu của mình đã chứng minh rằng việc phụ huynh cho con chơi đồ chơi cũng có thể gây ra những tác hại không mong muốn. Theo Giáo sư thì trẻ em ở độ tuổi mầm non, việc chơi đồ chơi sẽ chiếm nhiều thời gian hơn so với việc đọc sách, ca hát và trò chuyện với bạn bè xung quanh. Bởi vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, các cha mẹ nên chú ý để con có thể chơi đồ chơi một cách an toàn và có lợi nhất.

Chơi đồ chơi có thể kích thích sự phát triển trí thông minh ở trẻ nhỏ. Về điều này giáo sư Cathy cho rằng, đồ chơi cũng sẽ giúp các con biết mình cần phải làm gì và nâng cao khả năng sáng tạo ở trẻ nhỏ.

Trên thực tế, việc chơi đồ chơi có thể giúp hỗ trợ phát triển tâm lý ở trẻ nhỏ. Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ là nên cho con chơi đồ chơi như thế nào. Việc lựa chọn đồ chơi cho con phù hợp với độ tuổi đóng vao trò giúp thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ. Ví dụ, khi  trẻ được 1 tuổi và đang ở độ tuổi tập đi, người lớn nên cho con chơi những trò chơi giúp kích thích khả năng tập đi của trẻ nhỏ.

Vậy điều quan trọng là các bậc phụ huynh nên biết con cần phải dùng loại đồ chơi nào và chơi chúng ra sao để có lợi nhất cho sức khỏe?

Cha mẹ lưu ý khi chọn đồ chơi cho con 1
Ảnh minh họa

Không nên mua quá nhiều đồ chơi cho trẻ

Khi người lớn mua cho con quá nhiều loại đồ chơi, con sẽ có suy nghĩ mình thật “giàu có’. Suy nghĩ này sẽ khiến con không biết trân trọng những món đồ của mình và không tập trung vào việc chơi.

Thay vì mua đồ chơi tràn lan cho con, người lớn hãy chỉ mua cho con một vài món đồ vừa giúp giải trí mà lại có tác dụng kích thích sự phát triển trí tuệ. Con sẽ học được cách trân trọng và giữ gìn tài sản của mình ngay từ khi còn bé.

Ở một vài trường mầm non nước ngoài, các giáo viên đều khuyến khích trẻ nhỏ chơi các trò chơi dân gian vì đó là những trò chơi phù hợp với sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Chỉ nên mua cho con từ 2 đến 3 món đồ chơi mỗi độ tuổi

Bạn đừng nghĩ rằng việc mua cho con quá ít đồ chơi sẽ khiến con cảm thấy tủi thân và ganh tị với bạn bè. Thực tế, ở mỗi độ tuổi nhất định, người lớn chỉ nên mua cho con 2 hoặc 3 đồ chơi giúp hỗ trợ sự phát triển tâm lý. Ví dụ, khi con đang tập đi, người lớn hãy mua đồ chơi nào đó để con có thể chập chững đi nhanh nhất.

Hãy phân loại đồ chơi cho con và thường xuyên thay đổi các loại đồ chơi này để con chơi đủ các loại trong một ngày.

Nên cùng chơi với trẻ

Ở trẻ nhỏ, sự phát triển chưa được hoàn thiện, kinh nghiệm và nhận thức của trẻ cũng chưa được phong phú, bởi vậy cha mẹ nên chơi cùng con. Khi chơi với con, người lớn hãy khuyến khích khi con làm đúng và cố gắng đừng giúp đỡ nhiều để con học được cách tự lập ngay từ khi còn nhỏ.

Sự kiên nhẫn trong quá trình chơi đồ chơi cũng rất quan trọng. Không nên giúp đỡ con quá sớm, người lớn hãy để con tự khám phá và tìm ra giải pháp. Tuyệt đối tránh dùng những từ chế nhạo hoặc chê bai khiến con cảm thấy không tự tin.

Việc chơi cùng với con sẽ giúp cha mẹ hiểu được tâm tư cũng như tình cảm của trẻ nhỏ. Bạn sẽ nhận thấy những hiệu quả đáng bất ngờ từ việc ngồi cùng với bé chơi đồ chơi mỗi ngày.

Đồ chơi nhiều màu sắc có thể khiến trẻ bị tật ở mắt

Các chuyên gia sức khỏe cho biết rằng, hiện tượng bị lác ở trẻ nhỏ có thể là do bẩm sinh. Giải thích về điều này, các bác sĩ cho biết, tầm nhìn của trẻ nhỏ sẽ được cải thiện khi con có một sự định hình. Khi được 2 tháng tuổi thì bé sẽ có ý thức về việc nhìn một cái gì đó. Đến khi trẻ được 6 tháng, lúc này chức năng thị giác mới phát triển và có sự điều tiết phù hợp về điểm nhìn.

Đây cũng chính là lý do mà các bác sĩ khuyên người lớn không nên mua đồ chơi quá nhiều màu sắc cho trẻ nhỏ. Việc con không định hình được màu sắc và dễ bị rối loạn sẽ gây ra ảnh hưởng xấu cho mắt của trẻ.

Việc treo đồ chơi  ngay trên giường ngủ của con và người lớn có thói quen đung đưa đồ chơi cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển mắt ở trẻ nhỏ. Khi còn bé, sự phối hợp các chuyển động mắt của trẻ chưa được linh hoạt và con sẽ bị rối loạn thị giác gây giảm thị lực khi trẻ lớn lên.



Có rất nhiều loại đồ chơi trên thị trường chứa những chất độc hại mà nếu các bậc phụ huynh không cẩn thận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.
Cha mẹ lưu ý khi chọn đồ chơi cho con 2
Chia sẻ