"Bí kíp" cho bé giấc ngủ ngon khi mới chào đời

Admicro,
Chia sẻ

Giấc ngủ ngon rất cần thiết đối với sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh bởi giấc ngủ giúp kích thích trí não bé phát triển.

Các nghiên cứu đã chứng minh chu kỳ tái tạo hoạt động tốt hơn và nhanh hơn khi cơ thể và bộ não trẻ đang nghỉ ngơi. Giấc ngủ đủ và chất lượng còn giúp trẻ sơ sinh phát triển nhanh, khỏe mạnh, thông minh và ít cáu gắt.

Ăn không đủ bữa, môi trường quá nhiều ánh sáng hoặc âm thanh sẽ khiến Bé khó có giấc ngủ ngon. Đặc biệt, Bé cũng không thể ngủ ngon với chiếc tã bị ướt hay không thoải mái. Nhưng để lựa chọn cho Bé chiếc tã phù hợp và an toàn là việc không dễ dàng với những phụ nữ lần đầu làm mẹ. Hãy xua tan nỗi lo lắng với những “bí quyết” dưới đây:

Chọn tã cho bé sơ sinh

Ở giai đoạn sơ sinh (thường dưới 4 tháng tuổi) bé đi tiêu rất nhiều lần trong ngày nhưng mỗi lần lượng không nhiều, hơn nữa da bé lúc này đang rất non nớt và nhạy cảm, vì thế khi chọn miếng lót sơ sinh bạn cần chú ý nhất là miếng lót phải thật mềm, sau đó có độ thấm hút tốt. Một số bà mẹ vẫn sử dụng tã vải (xô) cho bé khi mới chào đời; mặc dù có ưu điểm là thoáng mát nhưng sẽ làm ướt lạnh khi bé tiểu nếu không được thay kịp thời cũng như có thể dính lại sợi vải trên da bé gây kích ứng.
 
Ngược lại, miếng lót sơ sinh có thể giúp Mẹ yên tâm hơn nếu Mẹ chọn mua đúng loại miếng lót siêu mềm siêu thấm, đặc biệt loại có màng đáy thoát hơi ẩm dạng vải giúp đẩy hơi nóng ra ngoài sẽ giúp bé luôn cảm thấy thoáng mát, dễ chịu. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý tới yếu tố mềm mại của hai bên thun chân của miếng lót. Điều này rất quan trọng vì nếu phần thun này không mềm mại, khi tiếp xúc với vùng bẹn sẽ khiến bé bị đau rát.

Mẹ có thể chọn Miếng lót sơ sinh Bobby newborn với bề mặt tã Silk-Soft thế hệ mới siêu mềm và siêu thấm, được thiết kế đặc biệt để chăm sóc nhẹ nhàng cho làn da bé sơ sinh, giúp bé luôn ngủ thật êm. Đồng thời, Bobby Newborn là miếng lót tã duy nhất có màng đáy thoát hơi ẩm dạng vải và bề mặt tã được bổ sung cream vitamin E ngừa hăm hiệu quả, tăng cường chăm sóc cho làn da non nớt của bé. Vì vậy mà Bobby Newborn hiện đang được gần 90% gia đình tin dùng từ những ngày đầu tiên đón bé chào đời.
 
"Bí kíp" cho bé giấc ngủ ngon khi mới chào đời 1
 
"Bí kíp" cho bé giấc ngủ ngon khi mới chào đời 2

Cách thay tã cho bé        
 
Đối với miếng lót sơ sinh, bạn tháo giấy silicon của miếng dán trên mặt đáy miếng lót ra rồi dán vào tã vải hoặc quần đóng tã, sau đó mặc vào cho bé như trong hình:
 
"Bí kíp" cho bé giấc ngủ ngon khi mới chào đời 3
 
Bạn nên thay tã cho bé sau khi bé thức dậy, sau khi bú hoặc bất cứ khi nào bạn thấy tã bé đầy hoặc ngay sau khi bé tiêu bẩn. Vì bé sơ sinh có thể tiểu đến 20 lần/ngày, bạn cần thay tã cho bé 2-3 giờ/lần trong tháng đầu tiên.

Khi mặc tã cho bé, đừng để cao quá rốn. Đối với bé trai, bạn nên đặt miếng lót tã về phía trước nhiều hơn và hướng bộ phận sinh dục của bé xuống dưới. Đối với bé gái, bạn nên đặt miếng lót tã phía sau lưng nhiều hơn.

Ngoài ra, bạn nhớ thoa kem để ngăn chặn nước tiểu tiếp xúc với da nếu muốn. Sau khi mặc tã cho bé, bạn luồn ngón tay trỏ của mình vào lưng và giữa bụng bé. Nếu thấy thoải mái là bạn đã mặc tã vừa vặn cho bé. Tã nên vừa khít nhưng không chặt quanh eo và đùi.

Để tã bẩn ngoài tầm với của trẻ con và vật nuôi. Rửa tay thật sạch sau khi cầm tã bẩn.
Chia sẻ