8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Việc nuông chiều bản thân trong thời gian mang thai không chỉ làm giảm căng thẳng mà còn giúp mẹ bầu thoải mái và hạnh phúc hơn. Một vài cách chiều chuộng bản thân thú vị dưới đây sẽ giúp ích cho các mẹ bầu rất nhiều.

1. Chăm sóc đôi bàn chân

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 1

Bàn chân của bạn thực sự đang phải “gồng mình” để chống đỡ sức nặng ngày một tăng lên của cơ thể bạn. Cách “giải cứu đôi chân” đơn giản nhất là hãy ngâm chân trong nước ấm (giữ nước dưới 100 độ) hoặc đi mát-xa chân thường xuyên để đôi chân được nghỉ ngơi và giảm sưng phù.

2. Thưởng thức đồ uống

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 2

Trong thai kỳ, các mẹ bầu thường ưu tiên nhưng loại nước trái cây có lợi cho sức khỏe, tuy nhiên, vào những thời điểm mệt mỏi, căng thẳng không thể tránh khỏi trong thai kỳ, bạn hoàn toàn có thể thử một ly rượu vang, sâm banh lạnh xem sao. Chắc hẳn là sự “đột phá” này sẽ mang đến cho bạn một tâm trạng hưng phấn và thư giãn hơn rất nhiều.

3. Ăn một cái gì đó “không nên ăn”

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 3

Để đảm bảo sức khỏe cho thai nhi, thực sự bạn đã phải kiêng khem rất nhiều. Vì thế, vào một lúc nào đó, bạn thèm ăn điên cuồng một món mà lẽ ra bạn không nên ăn thì hãy cứ chiều chuộng bạn thân một chút cũng không sao cả. Hãy cứ ăn chúng, miễn là bạn vẫn đang duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh trong phần lớn thời gian thai kỳ.

4. Chăm sóc sắc đẹp

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 4

Cơ thể bạn có rất nhiều sự thay đổi trong thời gian bầu bí, vì thế, việc chăm sóc cho bản thân thực sự sẽ giúp bạn tự tin và tinh thần thư thái hơn rất nhiều. Bạn có thể đánh móng chân, đặc biệt trong những tháng cuối cùng khi bạn không thể chạm vào (hoặc thậm chí xem) ngón chân của mình. Hãy chăm sóc tóc, trang điểm hay thậm chí là đi spa để tẩy lông… đều là những việc bạn nên làm cho bản thân mình.

5. Mặc thứ gì đó thật đẹp

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 5

Không nhất thiết lúc nào bạn cũng phải diện những chiếc quần thể thao co giãn hoặc những chiếc váy bầu rộng thùng thình mà có thể thay thế nó bằng những bộ đồ bó sát để tôn lên đường cong đặc biệt của cơ thể bạn trong thời gian mang bầu. Hoặc nếu có đi biển thì cũng đừng ngại ngùng diện một bikini quyến rũ, vì thực ra trong đời bạn cũng chỉ có thể vài lần xuất hiện một cách gợi cảm và đặc biệt đến vậy trên bãi biển mà thôi.

6. Trang bị đồ phụ kiện vui tươi

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 6

Trang phục bầu bí bạn chỉ mặc trong thời gian mang thai, sinh em bé xong, chúng hiếm khi được mặc lại mà thường bị bỏ xó hoặc được cho đi. Thế nhưng đồ phụ kiện lại không như vậy, bạn vẫn có thể tận dụng chúng với những trang phục mới sau sinh, chứ không phải là trong một vài quý mang bầu. Vì thế, hãy nuông chiều bản thân bằng một chiếc vòng cổ nhỏ xinh, những vòng tay màu sắc hay một chiếc túi mới tuyệt vời.

7. Đọc sách báo

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 7

Giống như bất kỳ mẹ bầu nào, bạn đều muốn mong biết được những thông tin cần thiết, tuy nhiên, đừng lạm dụng nó khi cứ rảnh rỗi lại đọc sách và blog về mang thai. Hãy nghỉ ngơi. Thay vào đó, lấy một cuốn tiểu thuyết hoặc tạp chí thời trang mà bạn yêu thích. Tìm đọc những thông tin thực sự giúp bạn thư giãn và duy trì cảm giác thú vị của thời độc thân.

8. Buổi tối hẹn hò lãng mạn

8 điều tuyệt vời mẹ bầu nên chiều chuộng bản thân 8

Bạn nên biết một thực tế: sau khi em bé ra đời, việc hẹn hò buổi tối với chồng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vì vậy, hãy tận dụng lợi thế còn được tự do trong thời gian này để dành thời gian cho chồng bạn. Cùng chồng đi xem một bộ phim và hoặc ăn bữa tối tại nhà hàng yêu thích là điều mà bạn nên thường xuyên tận hưởng khi bầu bí.
Chia sẻ