10 điều ông bố trẻ không nên làm

Theo WTT,
Chia sẻ

Trong hàng trăm điều "chưa từng biết đến" mà một ông bố trẻ cần phải học (cũng như mẹ thôi!), dưới đây là 10 điều mà các bố nên tránh nhất.

Làm cha là cột mốc trọng đại trong đời một người đàn ông. Vì thế, các ông bố trẻ lần đầu làm cha hoàn toàn đáng được thông cảm nếu các bố có hơi lúng túng với vai trò mới của mình.
 
1. Đừng há miệng làm trò khi thay tã cho "thằng cu". Hoàn toàn nghiêm túc đấy! Sự tình là các bé trai rất nhạy cảm với sự tiếp xúc không khí ở vùng "súng ống" của bé, cho nên rất có thể bé sẽ thể hiện nam tính của mình bằng một cú "tè" bổng điệu nghệ. Và hương vị của nó chẳng ngon đâu bố nhé! Bạn có thể dùng khăn ẩm phủ lên "cậu nhỏ" của con đến khi bọc lại tã mới cho bé. Các ông bố trẻ vui tính có thể thấy trò "bắn tỉa" vào không trung này khá thú vị, nhưng hãy nhớ là nó chỉ thú vị trong chốc lát và sẽ chẳng vui tí nào nếu "hậu quả" của nó đáp xuống người bạn, người con hoặc khi bạn phải dọn dẹp chiến trường sau đó.

2. Đừng làm việc trong vài ngày đầu tiên khi em bé ra đời. Đúng thế, tâm trí bạn sẽ tự nhiên nổi lên một tiếng nói thúc giục phải kiếm tiền tỷ ngay tức khắc hoặc trách nhiệm chăm sóc gia đình là nghĩa vụ của bạn, và chỉ có làm việc cật lực mới có thể thực hiện được. Đó chính là bản năng tự nhiên của người giữ vai trò trụ cột gia đình, nhưng nó sẽ dịu đi sau đó không lâu. Còn rất nhiều thời gian để bạn làm việc, còn bây giờ là lúc bạn nên ngủ đi và nạp năng lượng cho những ngày cam go sắp tới.

3. Đừng về nhà sau ngày đầu đi làm trở lại với câu nói "Ôi, cái ngày quái quỷ gì thế này!". Hãy trở về nhà và tránh nói về một ngày không như ý của bạn trước khi bạn lắng nghe tất cả những gì đã xảy ra ở nhà với con và vợ bạn trong ngày hôm đó, cả khi đó là điều chán nhất mà bạn có thể tưởng tượng được. Điểm mấu chốt là đây! Bạn không hiểu là vợ bạn đang muốn phát điên lên sao? Vợ bạn đã dành cả ngày của cô ấy cho con và thậm chí có thể còn không hề đặt con xuống. Và nếu vợ bạn đã đi làm lại, ngày của bạn vẫn là thứ yếu sau ngày của cô ấy. Hãy hỏi vợ xem ngày hôm nay của cô ấy như thế nào. Còn ngày của bạn không phải là vấn đề. Chẳng lẽ bạn không hiểu rằng cô ấy đã có cả một ngày xa con sao?



4- Đừng trông đợi quá nhiều ở lần đầu tiên ra ngoài ăn tối riêng hai vợ chồng, vợ bạn chắc chắn sẽ khó mà thoải mái với việc lần đầu để con lại một mình cho người giúp việc hoặc ông bà trông.

5- Đừng lo lắng bởi những góp ý thiếu thiện chí về cách bạn chăm con. Dù là bạn mới làm cha lần đầu, bạn luôn có bản năng làm những điều tốt đẹp nhất cho con mình (cũng giống như là bản năng làm mẹ vậy), và bạn lại còn là một ông bố hiểu biết của thời đại thông tin cập nhật từng giây phút nữa. Hãy tin vào bản thân, và dù ai đó có chỉ trích hay chê bai về cách chăm con của bạn thì cũng đừng hoảng loạn vì điều đó. Những người thực sự hiểu biết thường sẽ góp ý cho bạn một cách xây dựng, chứ không phải bằng cách chê bai bạn.

6- Đừng để chú cún quậy của bạn một mình với giỏ tã bẩn. Bạn không thể tưởng tượng được điều mà một chú chó có thể làm với tã bẩn đâu.

7- Không nghe cả bà nội lẫn bà ngoại của bé. Cả hai bà mẹ đều thuộc về thế hệ trước và dù họ thực sự có kinh nghiệm về việc nuôi dạy một đứa trẻ - chính là bạn và vợ bạn - thì họ cũng có quan niệm khác với vợ chồng bạn về cách nuôi con, đó là chưa kể họ thường xem hai bạn như không biết tí gì về việc này. Tất nhiên, bạn là một người đàn ông, bạn lúng túng với việc chăm con, và bạn thực sự cần giúp đỡ. Nhưng bạn sẽ không cần người làm thay bạn tất cả mọi việc liên quan đến em bé và gạt bạn sang bên. Bạn là cha đứa bé cơ mà, và dù những lần đầu có hơi vụng về, bạn vẫn muốn được tự tay chăm con đấy chứ? Và thêm nữa, vợ bạn hẳn sẽ không thoải mái chút nào nếu bà nội và bà ngoại can thiệp quá sâu vào việc nuôi con của vợ chồng bạn.

8- Nếu vợ bạn đánh thức bạn vào giữa đêm và hỏi "Anh ơi, sao con cứ khóc hoài?" hoặc "Anh muốn làm "chuyện ấy" bây giờ không?... làm ơn đừng trả lời "Sáng mai anh phải đi làm."

9- Đừng cáu nếu ai nói bạn nên cho con bú mẹ thay vì bú bình. Nếu ai đó thấy vợ chồng bạn đang cho em bé mới sinh của mình bú bình và khuyên bạn hãy cho bé bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi thì sẽ tốt cho bé hơn là bú bình, trước khi phát bực vì sự "nhiều chuyện" của họ, hãy nhìn nhận là họ thực sự có thiện chí và yêu quý trẻ con khi đưa ra lời khuyên đó, nhưng có thể họ quá lý thuyết mà thôi. Nếu bạn thấy cần phải trả lời, hãy giữ nụ cười trên môi và nói "À, chúng tôi vắt sữa mẹ ra bình cho cháu tiện bú nơi công cộng" hoặc "Chúng tôi cũng đang cố gắng để có đủ sữa cho cháu."

10- Đừng tự gây áp lực cho mình rằng bạn phải là ông bố siêu phàm. Điều đầu tiên, dù bạn có làm gì đi nữa, trong 1-2 năm đầu tiên, em bé vẫn chỉ xem mẹ mới là nhất trên đời. Bạn không thể là đối thủ của vợ mình trong việc này. Điều thứ hai, danh hiệu ông bố siêu phàm không có nghĩa gì khi bé còn quá nhỏ, bé không thể nhận ra được những gì bạn làm là "siêu" như thế nào. Khi bé đã lớn hơn và có thể nhận thức đầy đủ, đây mới là lúc Bố Siêu phàm ra tay. Tất cả những việc bạn cần làm lúc này là dành cho con sự quan tâm chăm sóc giản dị và chân thành nhất của một người cha. Hãy bế con khi bạn muốn, cho con bú khi bạn được vợ yêu cầu, và luôn tươi cười với con. Vậy là đủ! Thật đơn giản, phải không nào?
 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
Phần thưởng của tuần này là một combor, gồm:
- 01 bỉm Tom và Jerry
- 02 Thẻ mua hàng của Shop Trẻ Thơ trị giá 50 nghìn
- 01 album ảnh vải cho bé
- Đồ chơi Farlin

Chia sẻ