Mẹ trẻ An Giang nghẹn ngào vì con gái đầu lòng vừa mới sinh đã không có hậu môn

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sinh con vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng thay vì được hưởng niềm vui lần đầu làm mẹ, sản phụ như chết điếng khi bé gái vừa chào đời đã bị hai căn bệnh hiểm, vừa teo thực quản lại không có hậu môn.

Đó là trường hợp của con chị N.T.T.T (quê An Giang). Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2019 vừa qua, sản phụ đã hạ sinh con gái đầu lòng.

Nhưng thay vì tận hưởng niềm vui làm mẹ lần đầu tiên, chị T. như chết điếng khi cơ thể con gái không toàn vẹn như những đứa trẻ bình thường.

Mẹ trẻ An Giang nghẹn ngào vì con gái đầu lòng vừa mới sinh đã không có hậu môn - Ảnh 1.

Bé gái mới sinh ra đã không có hậu môn.

Ngay lúc vừa chào đời, bé thở yếu, đặt ống thông dạ dày khó khăn, theo dõi tình trạng teo thực quản và không có hậu môn.

Bệnh nhi được hỗ trợ thở oxy và được bệnh viện tỉnh Đồng Tháp chuyển ngay đến tuyến trên khi mới sinh được 3 giờ tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết trường hợp kể trên là rất hiếm, bởi bé vừa mắc chứng teo thực quản vừa không có hậu môn cùng một lúc. Cùng với đó bệnh nhi lại bị nhiễm trùng sau sinh nặng. 

"Bé là con đầu, sanh mổ sau cuộc chuyển dạ đau đớn kéo dài và vỡ ối hơn 30 tiếng của mẹ, lúc sanh chỉ nặng 2,2kg. Phẫu thuật ở giai đoạn sơ sinh, đặc biệt là trẻ nhẹ cân, có nhiều dị tật phối hợp gây nhiều thách thức cho các bác sĩ, cần phối hợp nhịp nhàng nhiều chuyên khoa: Hồi sức sơ sinh, gây mê, Phẫu thuật viên..." -  Bác sĩ thông tin.

Mẹ trẻ An Giang nghẹn ngào vì con gái đầu lòng vừa mới sinh đã không có hậu môn - Ảnh 2.

Bé cũng bị teo thực quản và trực tràng bị rò.

Tại khoa Sơ sinh, bệnh nhi được chỉ định chụp X-quang, siêu âm ổ bụng. Qua khám và hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ ghi nhận bé bị teo thực quản Type C, đồng thời bất sản hậu môn và trực tràng có đường rò tiền đình. 

Để giải quyết dị tật, nhiễm trùng và dinh dưỡng cho bé, kíp trực quyết định khẩn trương phẫu thuật đồng thời 2 dị dạng. Cụ thể, bé được tạo hình trọn vẹn thực quản qua nội soi, tạo hình hậu môn và bít đường rò tiền đình. 

Mẹ trẻ An Giang nghẹn ngào vì con gái đầu lòng vừa mới sinh đã không có hậu môn - Ảnh 3.

Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa phẫu thuật cho bé.

Ca mổ diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ, các dị tật bé đã được giải quyết. Bệnh nhi được chuyển về khoa Hồi sức sơ sinh chăm sóc sau mổ.

Hiện sức khoẻ bé đang tiến triển tốt sau mổ, em được khống chế nhiễm trùng sơ sinh, chiếu đèn, ủ ấm, chăm sóc với chế độ dinh dưỡng tích cực, kết hợp xen kẽ tiếp xúc da kề da với mẹ. Dự kiến bé sẽ được cai máy thở trong vài ngày tới.

Mẹ trẻ An Giang nghẹn ngào vì con gái đầu lòng vừa mới sinh đã không có hậu môn - Ảnh 4.

Bệnh nhi đang được khống chế nhiễm trùng sơ sinh, chiếu đèn, ủ ấm.

ThS.BS Tạ Huy Cần, Khoa Ngoại Tổng Hợp chia sẻ, phẫu thuật teo thực quản nội soi là rất khó, cần trang thiết bị hiện đại, kỹ năng, sự phối hợp nhip nhàng giữa các thành viên kíp mổ. Đây là ca đầu tiên sửa chữa cùng lúc teo thực quản và dị dạng hậu môn trực tràng trên trẻ nhẹ cân tại BV. 

Ca phẫu thuật thành công mang lại nhiều hi vọng cho trẻ đa dị tật phát hiện sớm sau sinh.

Chia sẻ