Mẹ nuôi dàn cảnh cho con gái 20 tuổi ngủ với cụ ông rồi quay clip

TRẦN THÁI,
Chia sẻ

Biết chuyện ông cụ 70 tuổi nảy sinh tình cảm với con gái nuôi của mình, bị cáo Nhi tổ chức dàn cảnh cho con gái nuôi và cụ ông ngủ với nhau rồi quay clip tống tiền.

Ngày 13-4, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Thị Yến Nhi (54 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), Lê Thị Năm (42 tuổi, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương), Lê Văn Hào (26 tuổi, quê Bình Thuận) và Cao Hồng Minh Tâm (20 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nội dung cáo trạng thể hiện, do quen biết nên ông Lâm Thanh Quí (70 tuổi, ngụ quận Tân Bình) thường xuyên đến nhà bà Nhi chơi. Sau đó phát sinh tình cảm với con gái nuôi của bà Nhi là Tâm.

Biết chuyện, bà Nhi tổ chức dàn cảnh cho Tâm quan hệ tình dục với ông Quí để quay clip "nóng" tống tiền.

Mẹ nuôi dàn cảnh cho con gái 20 tuổi ngủ với cụ ông 70 tuổi - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Nhi phân công Tâm hẹn ông Quí đến còn Năm và Hào sẽ quay phim. Nhi hứa trả công cho 3 đồng phạm.

Sau khi phân công công việc, bị cáo Nhi sửa giấy khai sinh của Tâm thành năm sinh 2005 để dễ đe dọa ông Quí có hành vi quan hệ tình dục với trẻ em.

Ngày 1-5-2021, ông Quí điện thoại hẹn gặp Tâm cho chiếc điện thoại di động thì bà Nhi quyết định thực hiện kế hoạch. Nhi nói với tâm Tâm chủ động cởi quần áo của mình trước và kéo ông Quí năm chung để Hào ập vào quay clip.

Khoảng 11 giờ ngày 2-5-2021, ông Quí đến và bị nhóm của Nhi ập vào, bắt ông này cởi hết quần áo để quay clip. Lúc này, cả nhóm liên tục chửi mắng ông Quí có quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi, doạ đưa ra công an, gửi clip cho gia đình nếu ông Quí không đưa 3 tỉ đồng cho nhóm này.

Vì lo sợ nên ông Quí đồng ý viết giấy nợ và hứa thanh toán làm 4 lần.

Ngày 3-5-2021, ông Quí giao cho nhóm của bà Nhi 500 triệu đồng tại quán cà phê ở quận 10 thì bị công an bắt quả tang.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Yến Nhi, Lê Thị Năm cùng mức án 13 năm 6 tháng tù; Lê Văn Hào 12 năm tù; Cao Hồng Minh Tâm 8 năm tù.

Chia sẻ