Mẹ lắp camera trong phòng khách giám sát mọi cử động, bất ngờ phát hiện ra tài năng của con trai nhưng lại gây tranh cãi

Hiền Phan,
Chia sẻ

Mặc dù việc giám sát camera có thể phát hiện ra tài năng của con trai mình, nhưng hành động này lại bị cư dân mạng phản đối và gây tranh cãi.

Giám sát, kỷ luật con cái, để chúng ngoan ngoãn luôn là vấn đề mà nhiều cha mẹ quan tâm. Thế nhưng, đôi khi cha mẹ quá lo lắng nếu để con mình đi ra ngoài chơi quá nhiều, họ sẽ nhốt trẻ ở nhà và giám sát mọi hành động thông qua camera.

Mới đây, một người mẹ ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vì sợ con trai đi ra ngoài chơi nên đã nhốt con mình ở nhà. Mặc dù nhốt như vậy, nhưng cô vẫn không yên tâm nên đã lén lắp thêm camera trong phòng khách để biết con mình làm gì ở nhà.

Mẹ lắp camera trong phòng khách giám sát mọi cử động, bất ngờ phát hiện ra tài năng của con mình - Ảnh 1.

Cậu bé tự giác dọn dẹp nhà cửa...

Thông qua camera, người mẹ bất ngờ khi thấy con mình trở nên ngoan ngoãn, chủ động giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa. Thậm chí, cô còn phát hiện ra con mình không thích làm bài tập ở nhà, mà chỉ mãi hát hò và lắc lư theo tiếng nhạc trên tivi.

Mẹ lắp camera trong phòng khách giám sát mọi cử động, bất ngờ phát hiện ra tài năng của con mình - Ảnh 2.

Tự nhiên thể hiện tài ca hát của mình.

Mẹ lắp camera trong phòng khách giám sát mọi cử động, bất ngờ phát hiện ra tài năng của con mình - Ảnh 3.

Hát và nhún nhảy theo tivi.

Màn trình diễn không có khán giả này khiến cậu bé vô cùng tự tin, cầm micro hát và biểu diễn một cách chuyên nghiệp, không thua kém gì trên tivi. Cô không ngờ rằng, con trai mình lại có năng khiếu hát hò như vậy. Trước giờ cô nghĩ rằng thằng bé rất ham chơi, chẳng bao giờ chịu học hành tử tế. Sau khi nhận ra tài tăng hát của con mình, cô sẽ cân nhắc cho con mình theo đuổi đam mê.

Tuy nhiên, việc lắp camera giám sát tại nhà này lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng tỏ ra không đồng tình, nếu dùng để phòng chống trộm sẽ không sao, nhưng quản lý và giám sát sẽ tạo áp lực nhiều cho con cái.

Giám sát quá mức sẽ ảnh hưởng gì đến trẻ?

- Trẻ trở nên kém cỏi, rụt rè

Nhiều cha mẹ luôn hy vọng có thể giám sát và quản lý mọi hành động của con mình. Điều này có thể bảo vệ được đứa trẻ an toàn, tránh được những thứ xấu ảnh hưởng đến con mình. Thế nhưng, dưới sự giám sát quá mức như vậy, trẻ sẽ trở nên tự ti, rụt rè, dù làm gì cũng đắn đo suy nghĩ, sợ cái này cái kia không phù hợp sẽ làm cha mẹ tức giận.

Mẹ lắp camera trong phòng khách giám sát mọi cử động, bất ngờ phát hiện ra tài năng của con mình - Ảnh 4.

- Thiếu khả năng tự chăm sóc bản thân

Nếu giám sát quá mức và ra lệnh bất cứ lúc nào, cha mẹ có thể vô tình khiến con mình bị lệ thuộc quá nhiều. Về lâu dài, trẻ sẽ sinh ra suy nghĩ khi làm gì cũng cần có sự giám sát của cha mẹ, nếu không có sự thúc giục, chúng sẽ không làm bất cứ điều gì. Với những đứa trẻ như thế này, sau này khi bước vào xã hội, chúng sẽ không dám đưa ra chính kiến, rất dễ đánh mất nhiều cơ hội quý giá.

Nếu không giám sát con, cha mẹ nên làm gì?

Thay vì dùng camera hay điện thoại giám sát trẻ mọi lúc mọi nơi, cha mẹ có thể tham khảo một số gợi ý sau:

- Lập kế hoạch cho trẻ

Nhiều cha mẹ lo lắng rằng, khi họ rời khỏi nhà, không có ai trông coi, trẻ sẽ vô kỷ luật, suốt ngày chơi game mà không lo học hành. Thực ra, cha mẹ có thể giải quyết tình trạng này bằng cách đưa ra những nhiệm vụ, để chúng phải hoàn thành kế hoạch trong ngày. Khi trẻ có nhiệm vụ, chúng sẽ căng thẳng và không dám chơi theo ý muốn vì sợ bị cha mẹ mắng.

Mẹ lắp camera trong phòng khách giám sát mọi cử động, bất ngờ phát hiện ra tài năng của con mình - Ảnh 5.

Nhiều cha mẹ có thói quen giám sát con mình trong khi học. (Ảnh minh họa)

- Giảm bớt sự cám dỗ

Sự tập trung của trẻ em thực sự không mạnh và chúng dễ bị phân tâm bởi những thứ bên ngoài. Những thứ như tivi, điện thoại, máy chơi game, đồ chơi rất dễ khiến trẻ mất tập trung. Vì vậy, để giảm bớt sự cám dỗ này để tập trung cho việc học nhiều hơn, cha mẹ nên cất đi.

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên cho trẻ làm việc nhà, giải trí sau khi học, để trẻ bớt bị áp lực quá mức.

Việc lắp camera ở nhà là điều dễ hiểu và có thể ngăn ngừa một số tai nạn xảy ra, nhưng cha mẹ không thể giám sát con cái quá mức như vậy, nó sẽ chỉ khiến trẻ bị áp lực lớn, không tốt cho sự phát triển.

Chia sẻ