Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Mẹ làm chú lừa vải cho bé chơi nhong nhong

Mai Anh, ảnh: whipup,
Chia sẻ

Xe đạp, ngựa gỗ, hươu nhún,... mẹ có thể mua sẵn cho bé được, nhưng lừa vải thì không dễ mua chút nào, mẹ sẽ tự may cho bé chơi nhé, chắc chắn là bé sẽ rất hứng thú đấy, nhất là các bé trai.




 

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Vải coton tối màu, thường màu vàng bò hoặc màu vàng nâu
- Vải dạ làm mắt lừa
- Sợi len to làm bờm lừa, có màu tương phản với màu vải chính
- 1 ống tre cao bằng 2/3 đến 3/4 chiều cao của bé, bạn có thể thay thế bằng cán gỗ tận dụng từ cây lau nhà  hay ống nhựa cứng
- Cúc hoặc chuông nhỏ gắn cương lừa
- Kim, chỉ, kéo, máy khâu,...

Bước 1:

In mẫu bên, phóng to hay nhỏ tùy ý bạn, nên phóng đầu lừa vừa cỡ tay bé ôm. Riêng miếng giữa đầu bạn in xong cắt 2 miếng rồi dùng băng dính dán ghép lại thành 1 miếng dài liền mạch.


 

Bước 2:

Áp mẫu giấy tai lừa vào vải nâu đậm cắt 2 miếng trái chiều vải nhau, tốt hơn bạn nên gập đôi vải rồi cắt cùng lúc thì được 2 miếng giống nhau và trái mặt vải.
Tương tự cắt thêm 2 miếng tai lừa trên vải nhạt màu hơn làm miếng lót tai lừa.
Úp hai mặt phải của miếng tai lừa và miếng lót tai vào nhau, may ráp vòng quanh tai rồi cắt giảm biên may, lộn phải tai lừa và gập đôi cho vải lót tai nằm phía trong, ghim lại cho ổn định.


 

Bước 3:

Ghim tai lừa vào mặt phải của miếng đầu lừa, ghim tai lừa ngược lại với chiều dựng tai thông thường vì sau khi may bạn sẽ lộn phải và dựng ngược lại tai lừa sau.
Làm tương tự với miếng đầu lừa còn lại.


 

Bước 4:

Úp hai mặt phải của 2 miếng đầu lừa vào nhau.


 

Áp mẫu giấy lên vải để cắt 1 miếng giữa đầu liền mạch.


 

May ráp miếng giữa đầu vào giữa hai miếng đầu lừa, phần nhọn dài của miếng giữa đầu nằm về phía cổ lừa còn phần tù, ngắn, nhiều đường uốn lượn nằm về phía mũi lừa. Chính miếng giữa đầu này tạo dáng cho khuôn mặt lừa đẹp như con thú thật ngoài đời.
Lộn phải phần đầu lừa vừa may và nhồi từng ít bông một cho tới khi thật căng. Hai tai được vuốt dựng lên trên.


 

Bước 5:

Cắt các miếng vải dạ nhỏ làm mắt lừa và xếp theo thứ tự màu sắc: trắng, xanh, đen. Bạn có thể dùng mũi khâu thùa khuy hoặc dùng keo dán chúng vào nhau đều được. Nếu khâu bạn chọn màu chỉ cho hài hòa, chỉ trắng khâu trên nền xanh tạo tia đồng tử, nhưng chỉ đen trên nền đen để đỡ lộ chỉ khâu. Một chút chỉ trắng khâu trong lòng đen sẽ tạo cho mắt lừa thêm sinh động, vờ như đó là chỗ trong veo bắt sáng của nó.


 

Hai miếng mí mắt lừa được cắt trên vải cùng màu với đầu lừa.


 

Bạn khâu vắt cho mắt lừa gắn vào đầu lừa, có thể nhồi chút bông cho mắt hơi lồi lên trước khi bạn khâu kín mắt, sau đó khâu bằng mũi thùa khuy cho mí mắt lừa phủ lên 1/3 mắt lừa. Trông tự nhiên như chú lừa đang nhìn bạn vậy!


 

Bước 6:

Buộc thêm 1 chiếc khăn bông hay ít vải vào đầu cọc gỗ hay ống tre, ống nhựa dùng làm thân lừa cho bé phi nhong nhong. Bạn buộc thêm khăn hay vải như vậy là để nếu nhỡ có sự va chạm hay tuột gậy ra thì tránh được đầu cứng gây xây xước bé, thêm nữa đầu vải buộc cũng giữ cho gậy ổn định hơn trong đầu lừa.


 

Cắm thân lừa (chính là cọc gỗ hay ống tre) vào đầu lừa thật sâu và buộc chặt phần cổ lừa lại.


 

Bước 7:

Dùng kim khâu len, kim vòng càng tốt, xỏ sợi len to vào và khâu từng đoạn gập đôi một để tạo bờm lừa.


 

Bạn xỏ cho sợi đi qua điểm giữa đầu lừa và kéo cho sợ cân bằng hai bên, mỗi bên có độ dài bằng độ rộng ngang của đầu lừa là vừa.


 

Buộc thắt nút hai đầu sợi vào chính giữa để sợi được giữ chắc chắn trên đầu lừa. Khâu tương tự các sợi như thế liên tiếp trên dọc giữa đầu lừa tới hết cổ lừa sẽ được 1 bờm lừa đẹp.

Cuối cùng bạn thêu lỗ mũi lừa, có thể cắt vải dạ hình dấu hỏi đặc kín để dán hoặc khâu làm mũi lừa cũng được. Bện dây da, dây thừng hoặc dây vải để làm cương lừa. Buộc thêm chiếc khăn sặc sỡ vào thân lừa cho tươi tắn, dễ thương:

Bạn đính cúc vào những mối giao nhau của sợi cương, hoặc gắn chuông nhỏ cho nó kêu reng reng vui tai mỗi khi bé nhong nhong lừa đi chơi nhé!

Bé nào cũng thích chơi cưỡi lừa nhong nhong khắp chỗ đấy, nếu bé chưa quen chơi thì mẹ cần để ý vì có thể bé sẽ khua gậy (làm thân lừa) vào khắp đồ đạc, khi đã chơi quen rồi thì bé chơi vui không biết mệt, có khi còn biết hỏi thăm xem lừa chơi đã mệt chưa nữa:

Đôi bạn này có ánh mắt giống nhau quá, trông thật là đáng yêu!

Sắp tới ngày 1/6, bạn hãy làm chú lừa vải đáng yêu này tặng bé nhé!!

Chúc bạn thành công!

Chia sẻ