Mẹ đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện cấp cứu, 1 ngày sau thi thể chi chít những vết bầm của đứa trẻ được tìm thấy nhét trong vali

Imacho,
Chia sẻ

Người mẹ hiện tại đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi là hung thủ gây ra cái chết của con gái 5 tuổi.

Theo Hankook Ilbo đưa tin, 1 người phụ nữ (gọi là A, 42 tuổi) vừa bị cảnh sát quận Gwanak, Seoul, Hàn Quốc, bắt giữ vì bị tình nghi giết chết con gái ( gọi là B, 5 tuổi) rồi nhét thi thể bé vào trong vali. 

Vào khoảng 6h27 tối ngày 26/12, A ẵm con gái đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đứa trẻ ngừng thở. Sau đó, nhân viên y tế thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) suốt 21 phút nhưng cuối cùng vẫn không giữ được mạng sống của đứa trẻ. Trong quá trình đó, họ phát hiện trên người B có nhiều vết bầm tím nên đã gọi báo cảnh sát. 1 bác sĩ đã không khỏi bị sốc khi nhìn thấy tình trạng cơ thể vô cùng tồi tệ của bé gái 5 tuổi.

Mẹ đưa con gái 5 tuổi đến bệnh viện cấp cứu, 1 ngày sau thi thể chi chít những vết bầm của đứa trẻ được tìm thấy nhét trong vali - Ảnh 1.

Khi bị nhân viên y tế chất vấn về những vết thương trên người con gái, A khẳng định ngày hôm đó, cô không đánh con và chỉ la mắng đứa trẻ vào vài ngày trước. 

Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà A thì tìm thấy thi thể của con gái cô bị nhét vào vali đã được 2 giờ đồng hồ. Hiện tại, người ta tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của B, đồng thời A cũng bị điều tra xem cô có ý đồ giết con gái trước đó hay nạn nhân qua đời do bị mẹ bỏ bê.

(Nguồn: Hankook Ilbo)

Chia sẻ