Mẹ đảm thiết kế phòng riêng 15m2 cho con với chi phí 130 triệu đồng

Thảo Hương,
Chia sẻ

Không gian gọn gàng, sạch sẽ giúp em bé được thỏa sức khám phá, sáng tạo.

Sở hữu một căn phòng riêng ngay từ nhỏ đem lại rất nhiều lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần cho bé. Con được phát triển toàn diện với các kỹ năng như tự lập, biết sắp xếp và dọn dẹp đồ chơi, có thể ngủ riêng từ bé, phát huy khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng trong không gian của riêng mình. Chính vì vậy, việc thiết kế phòng cho bé cũng là mong muốn của rất nhiều ông bố, bà mẹ. 

Với chị Phạm Thị Thuỷ Tiên (28 tuổi hiện sống tại TPHCM) cũng vậy. Bé Nguyễn Đình Thiện Nhân (biệt danh Bắp, gần 3 tuổi) đã được thỏa sức chơi đùa và khám phá căn phòng rộng 15m2 được thiết kế tỉ mỉ và hiện đại. Toàn bộ ý tưởng được vợ chồng chị Tiên tham khảo trên Pinterest và chọn lọc những đặc điểm phù hợp với nhu cầu phát triển của con, đáp ứng được cả vận động thô và vận động tinh. 

Mẹ 9x thiết kế phòng riêng 15m2 cho con trai với chi phí 130 triệu đồng - Ảnh 1.

Phòng ngủ xinh xắn, nhỏ nhắn của em bé.

Mẹ 9x thiết kế phòng riêng 15m2 cho con trai với chi phí 130 triệu đồng - Ảnh 2.

Khu vực để đồ chơi của em bé.

"Sau khi đã chốt ý tưởng, chúng mình tìm kiếm người thi công và thực hiện, thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thiện khoảng 2 tháng. Đây là nơi bé yêu thích nhất, bất kể ăn ngủ hay chơi bé đều thực hiện tại đây, câu cửa miệng của bé là "lên phòng Bắp" - đây là căn phòng mà em rất yêu. Chi phí rơi vào khoảng 130 triệu đồng.  

Vợ chồng mình tạo thói quen ngăn nắp gọn gàng cho con từ bé nên mỗi lần chơi xong bé đều cất gọn, phòng không bao giờ rơi vào tình trạng bừa bộn nên cũng không mất nhiều thời gian để dọn dẹp, lau chùi vì quanh năm nó đều như vậy. Có những món mình tặng và có những món mình cất bớt một thời gian sau lại lấy ra lại", chị Tiên chia sẻ. 

Không gian riêng cho bé.

Mỗi lần thấy con có biểu hiện chán đồ chơi thì chị Tiên sẽ cất đi, đợi khi nào bé nhớ thì lấy ra lại cho con. Bên cạnh đó, bà mẹ trẻ sẽ đảo đồ chơi trên kệ cho đến khi món đồ đó không còn phù hợp với độ tuổi của bé thì chị Tiên sẽ đem tặng cho các em bé hơn. 

Không chỉ vậy, ngay từ khi mới sinh, bé Bắp đã được mẹ rèn luyện, tạo thói quen tự lập, ngủ cũi riêng ngay từ ngày đầu mới từ viện về. Lớn thêm một chút tầm 9 tháng tuổi là bé ngủ phòng riêng với bố mẹ. Khi con đến tuổi khám phá, chị Tiên mới sửa sang lại phòng để đáp ứng nhu cầu học hỏi và phát triển của con.

Mẹ 9x thiết kế phòng riêng 15m2 cho con trai với chi phí 130 triệu đồng - Ảnh 4.

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

"Thành công lớn nhất của mình là sinh ra và toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con 1 cách khoa học nhất về tinh thần. Việc làm phòng cho con cũng là mong muốn đã có từ trước khi sinh bạn ấy, nhưng bây giờ bạn ấy đến tuổi nghịch ngợm và khám phá đủ thứ rồi nên bố mẹ cố gắng làm 1 không gian cho bé thoải mái chơi.

Nói về phòng bé, phòng nhỏ và có quá nhiều đồ nên mục tiêu của mình chỉ là làm sao để cho bé có đủ chỗ chơi và vẫn có thể để nhiều đồ lặt vặt, khu vực chơi chính là ở ngay kệ đồ chơi và trên lầu, chơi xong phải tự dọn luôn.

Mẹ 9x thiết kế phòng riêng 15m2 cho con trai với chi phí 130 triệu đồng - Ảnh 5.

Không gian phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, đầy đủ vật dụng.

Cả hai vợ chồng mình thuộc hệ gọn gàng, nhà bừa bộn không chịu được nên cả nhà để ý sẽ thấy giường, gầm cầu thang, cầu thang, bàn học đều toàn là ngăn tủ, đồ chơi hạn chế hết mức có thể.

Thật sự hoàn thành phòng cho con mình vui lắm, ấp ủ có 1 căn phòng riêng từ bé nhưng đến khi lấy chồng mới thực sự có 1 căn phòng như ý mình, bây giờ có con chỉ muốn đem lại không gian riêng tư nhất cho con, tạo điều kiện cho con thoả sức phát triển và sáng tạo", bà mẹ trẻ chia sẻ thêm. 

Thiết kế phòng riêng 15m2 cho bé với chi phí 130 triệu đồng - Ảnh 6.

Chia sẻ