Mẹ đảm Hà Nội bỏ việc ngân hàng để kinh doanh, lương tăng gấp đôi cũng không đáng quý bằng điều này

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Nhờ thay đổi công việc, chị Thái Hà ở Hoàng Mai đã có nhiều thời gian cho gia đình và con cái hơn. Đó là điều chị mong mỏi bấy lâu nay hơn cả tăng thu nhập.

Mẹ đảm 8x nghỉ việc ngân hàng lương gần 30 triệu/tháng vì muốn chăm sóc gia đình và con cái

Chị Ngô Thái Hà (sinh năm 1989, sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) trước đây từng làm chuyên viên quản lý khách hàng (chuyên viên tín dụng) tại ngân hàng với mức lương dao động từ 20 - 30 triệu/tháng. Công việc tương đối bận rộn với việc hoàn thành kpi tín dụng cũng như rất nhiều chỉ tiêu khác.

Làm 1 chuyên viên tín dụng trong môi trường ngân hàng năng động có ưu điểm là giúp chị Hà tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên khối lượng công việc nhiều, thường xuyên về muộn, ít có thời gian dành cho gia đình và con cái là một trăn trở. Mặc dù rất yêu thích công việc nhưng để hài hòa với gia đình thì chị Hà lựa chọn phương án nghỉ việc.

Mẹ đảm Hà Nội bỏ việc ngân hàng để kinh doanh, lương tăng gấp đôi cũng không đáng quý bằng điều này - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của chị Hà.

Sau khi nghỉ chị Hà sinh bé thứ 2. Chị đã trải qua rất nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe để giữ và giành giật được bé ở lại với mình. "Khoảng thời gian chăm bé rất thiêng liêng và hạnh phúc đối với 1 bà mẹ từng trải qua mất mát 3 lần lưu thai như mình. Quãng thời gian này giúp mình thay đổi rất nhiều suy nghĩ về sự nghiệp và gia đình.

Trước đây mình nghĩ ai cũng đi làm công sở, cũng có gia đình. Mọi người lao đầu vào làm việc với bộn bề cơm áo gạo tiền nên việc mình như vậy cũng là bình thường thôi. Để rồi đầu tắt mặt tối, lúc nào cũng quá tải rồi dẫn đến cáu gắt.

Con mình thì "thèm hơi mẹ" lúc nào cũng muốn được chơi cùng, được ở bên... Nhưng mình lại chẳng có thời gian. Khi nghỉ ở nhà, ở cạnh bạn lớn và bạn bé nhiều hơn bỗng nhận ra rằng các con rất hạnh phúc khi được trải nghiệm cuộc sống cùng bố mẹ. Mình nhận thấy các con thay đổi, biết sống tình cảm và vui vẻ hơn khi mẹ dành nhiều thời gian cùng.

Và mình nghĩ rằng khi còn nhỏ là lúc con cần mình nhất. Đến khi con lớn, biết suy nghĩ và trưởng thành sẽ rời xa mình và không cần nhiều như lúc nhỏ. Chính vì thế mình thấy cần phải lựa chọn lại công việc, để có nhiều thời gian hơn cho các con", chị Hà chia sẻ.

Mẹ đảm Hà Nội bỏ việc ngân hàng để kinh doanh, lương tăng gấp đôi cũng không đáng quý bằng điều này - Ảnh 3.

Sau "quãng nghỉ vàng" thì chuyển hướng kinh doanh, mở đại lý cửa hàng chính hãng bán đồ gia dụng

Bản thân là một người yêu thích sự ngăn nắp, sạch sẽ và rất chú trọng tới sức khỏe của gia đình nên chị Hà đã chuyển sang start-up để bán các mặt hàng gia dụng. Cửa hàng chị đang làm đại lý của một thương hiệu gia dụng nổi tiếng trong việc hỗ trợ công việc bếp núc và bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.

"Những công dụng tuyệt vời mà các bộ sản phẩm của Tupperware mang lại như kín khí, kín nước, tránh nhiễm khuẩn chéo, không gây mùi tủ lạnh mà vẫn giữ được tròn hương vị nên mình rất yêu thích. Chính vì vậy mà mình đã tìm hiểu để kinh doanh".

Công việc này mang lại cho chị Hà nguồn thu nhập, độc lập về tài chính mà hầu hết các phụ nữ hiện đại đang hướng tới. Đặc biệt nhất là chị Hà đã tự quản lý và cân đối được về thời gian cho công việc và gia đình. "Mình chủ động hơn trong mọi việc và có thời gian nhiều hơn dành cho con cái. Nhất là khi con đang học online tại nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh".

Mẹ đảm 8x Hà Nội bỏ việc ngân hàng để kinh doanh, lương tăng gấp đôi cũng không đáng quý bằng điều này - Ảnh 4.

Cửa hàng chị đang làm đại lý là của một thương hiệu gia dụng của Mỹ nổi tiếng trong việc hỗ trợ công việc bếp núc và bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh.

Cả gia đình bên nhau cùng bán hàng, thu nhập còn hơn khi làm ở ngân hàng là điều mẹ đảm chưa bao giờ nghĩ đến

Chồng và các con chị Hà cũng rất yêu thích và am hiểu về các sản phẩm mà chị đang bán. Trong thời gian giãn cách xã hội cả gia đình có những khoảng thời gian kinh doanh cùng nhau rất vui. Cả chồng và con đều hỗ trợ chị Hà trong các khâu chuẩn bị hàng và gửi hàng đi cho khách. "Mình rất vui và hạnh phúc khi được chồng con ủng hộ. Con trai mình bảo rất vui vì mẹ có nhiều thời gian chơi cùng".

May mắn trong quá trình kinh doanh, chị Hà cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm từ tư vấn cũng như chăm sóc khách hàng được tích lũy trong quãng thời gian làm tại ngân hàng. Kỹ năng xử lý tình huống giải quyết các vấn đề liên quan cũng đa dạng.

Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi nhiều vấn đề khó khăn như việc phải xử lý các vấn đề hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Bởi thương hiệu chị đang làm đại lý có rất nhiều sản phẩm nhái đang bán online tràn lan trên các kênh thương mại điện tử với giá siêu rẻ.

Theo chị Hà thì các gia đình đã có ý thức về việc bảo vệ sức khỏe của mình nhiều hơn khi dịch bệnh diễn ra. Mà người quyết định lớn nhất chính là các bà mẹ.

Xu hướng đầu tư và sắm đồ gia dụng chất lượng tốt, đảm bảo từ đó rất phát triển và được chuộng. Chính vì thế, thu nhập từ việc kinh doanh của chị Hà "trộm vía" khá cao, dao động mỗi tháng từ 40 - 50 triệu.

Mẹ đảm 8x Hà Nội bỏ việc ngân hàng để kinh doanh, lương tăng gấp đôi cũng không đáng quý bằng điều này - Ảnh 5.

Chọn start-up bằng cái tâm

Chắc chắn mẹ bỉm sữa nào cũng mong muốn bản thân được độc lập và tự chủ về tài chính mà vẫn cân đối được thời gian nghỉ cho gia đình. Chính vì thế, lời khuyên của chị Hà là nếu muốn muốn start-up với công việc tự kinh doanh hãy lựa chọn sản phẩm mình thực sự yêu thích.

"Sản phẩm mình đã có đủ sự trải nghiệm và hiểu về nó thì bán hàng sẽ tâm huyết và dễ thành công hơn. Bởi theo mình thì kinh doanh không chỉ đơn giản là bán hàng mà nó còn là cả một nghệ thuật. Có yêu và hiểu thì mới theo đuổi lâu dài được. Mình chọn kinh doanh sản phẩm này cũng là đang bán sự trải nghiệm sản phẩm. Và quan trọng nhất vẫn là thực sự muốn thì sẽ tìm ra cách để việc start-up thành công".

Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC

Chia sẻ