Mẹ đảm 43 tuổi chia sẻ nguyên tắc 8 KHÔNG để có tiền thưởng Tết không bao giờ phải rút hết

Ban mai xanh,
Chia sẻ

Tết đến luôn là nỗi lo không của riêng ai vì trăm thứ cần đến tiền. Nhưng nếu thuộc lòng 8 kinh nghiệm sau sẽ tránh được nguy cơ rối loạn tiền đình vì Tết, ngược lại lúc nào cũng cười sướng vì "tiền đè" suốt Tết.

Năm nào Tết đến với chị Lê Thị Hoa, 43 tuổi chưa bao giờ đáng sợ và lo lắng. Nhưng bà nội trợ này cũng cho biết, thanh thản đón Tết đến chỉ xuất hiện khoảng vài năm gần đây. Bởi chị đã có kinh nghiệm tiêu Tết tiết kiệm sau bao mùa đón Tết.

Chị Hoa kể, những năm trước đó, cứ đến Tết chị lại lo ngay ngáy mấy khoản chi tiêu, quà tặng nội ngoại: "Năm nào nhà làm ăn buôn bán được còn đỡ đắn đo. Năm nào không làm ăn được, lại mua sắm nhiều trong năm thì nợ nần nhiều. Vì thế, khi mua sắm gì cũng lăn tăn. Cho tới khi cứ dần tự rút ra kinh nghiệm sắm Tết cho bản thân, mình mới tiết kiệm được 1 khoản. Giờ mình không còn sợ Tết đến nữa".

Có tiền thưởng Tết, khoan vội rút ra hết, hãy thuộc lòng 8 KHÔNG để Tết này tiền rủng rỉnh đầy két - Ảnh 3.

Chị Hoa, 43 tuổi

Bà nội trợ 43 tuổi này kể, để Tết không là nỗi lo khi trăm thứ cần đến tiền và không đau đầu lo Tết mà tránh được nguy cơ rối loạn tiền đình lại vẫn rủng rỉnh có tiền suốt mùa Tết, chị Hoa tiết lộ một số kinh nghiệm riêng của mình. Cụ thể:

Mẹ đảm 43 tuổi chia sẻ nguyên tắc 8 KHÔNG để có tiền thưởng Tết không bao giờ phải rút hết - Ảnh 3.

Không mua những món đồ có khả năng gia đình sẽ được tặng, biếu

Trước đây Tết đến, chị Hoa cứ mua la liệt bánh kẹo, nước ngọt bia. Song hiện nay, chị thường không mua những đồ uống và bánh kẹo này. Bởi gia đình chị là con trưởng nên được biếu, tặng rất nhiều mang bánh kẹo, nước ngọt, bia.

Thậm chí, công ty vợ chồng chị hay bạn bè cũng thường tặng nhau những món này. Do đó, Tết đến chị hạn chế đi mua những đồ đã có sẵn để tránh lãng phí tiền.

Không cần mua quá nhiều nước ngọt

Nhiều gia đình khi Tết đến hay mua rất nhiều nước ngọt để tiếp khách là phụ nữ và trẻ em. Song theo kinh nghiệm chị Hoa để ý nhiều năm thì khách đến nhà chơi chỉ thích uống nước lọc hoặc nước ép. Ai cũng kêu ca đã bị "bội thực" nước ngọt trong Tết rồi. Vì thế chị Hoa cũng hạn chế mua nước ngọt ngày Tết.

Có tiền thưởng Tết, khoan vội rút ra hết, hãy thuộc lòng 8 KHÔNG để Tết này tiền rủng rỉnh đầy két - Ảnh 4.

Không cần mua nước ngọt quá nhiều

Không sắm quần áo quá nhiều

Mỗi khi Tết đến, nhiều bà nội trợ thường mua cả đống đồ Tết, nhất là quần áo cho bản thân và chồng con. Song rốt cuộc, cả Tết lại chỉ mặc khoảng 2-3 bộ. Chính vì thế, nên cân nhắc khi mua quần áo Tết. Hãy kiểm tra xem trong tủ quần áo còn đồ gì mới vẫn mặc được thì nên tận dụng.

Không rút hết tiền thưởng Tết

Khi có tiền thưởng Tết, hầu hết mọi người đều rút hết về để chi tiêu. Thế nhưng lời khuyên của chị Hoa là có tiền thưởng Tết, khoan vội rút ra hết. Nến để ít nhất 1/3 tiền thưởng để trong thẻ. Chi tiêu đến đâu rút đến đó. Rút một loạt sẽ dễ chi tiêu tất tay. Số tiền này dùng để trang trải một số chi phí phát sinh sau Tết.

Có tiền thưởng Tết, khoan vội rút ra hết, hãy thuộc lòng 8 KHÔNG để Tết này tiền rủng rỉnh đầy két - Ảnh 5.

Không chi tiền cho những món đồ mà biết chắc sau Tết không dùng

Một lời khuyên thiết thực nữa đó chính là bà nội trợ đừng bao giờ chi tiền cho những món đồ linh tinh mà chính bản thân bạn biết chắc sau Tết sẽ chẳng dùng được. Chẳng hạn như chậu cây mai, đào giả, các vật dụng trang trí ngày Tết không cần thiết khác...

Không sĩ diện khi lì xì/mừng tuổi

Nếu không biết chi tiêu và hay sĩ diện thì nhiều gia đình sẽ bị phát sinh nhiều nhất là khoản tiền mừng tuổi. Vì thế, đừng sĩ diện hão là phải lì xì nhiều tiền. Nếu không có nhiều tiền thì nên lì xì trong khả năng có thể. Bạn có thể lì xì cho con trẻ khoảng 10k, 20k, 50k là được.

Có tiền thưởng Tết, khoan vội rút ra hết, hãy thuộc lòng 8 KHÔNG để Tết này tiền rủng rỉnh đầy két - Ảnh 5.

Nếu không có nhiều tiền thì nên lì xì trong khả năng có thể.

Không phải mua thêm chén bát đãi khách

Ngày Tết, khách khứa kéo đến nhà ăn uống nhiều nhưng không vì thế mà bạn phải mua thêm chén bát đẹp để đãi khách nếu không thực sự thiếu. Bởi vì khách đến nhà ngày Tết, họ cũng chẳng để ý đến điều này đâu.

Không mua hoa chưng Tết quá sớm

Thông thường, hoa trước Tết 2-3 hôm sẽ có giá rất cao vì thời điểm này nhiều người đi mua sắm. Vì thế đi mua hoa chưng Tết, bạn nên để gần giao thừa rồi hãy mua. Lúc này đảm bảo giá hoa siêu rẻ, bạn không phải tốn tiền triệu để mua hoa chơi Tết.

Chia sẻ