"Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 105 "Mẹ chồng nàng dâu", bà Út không ngần ngại kể xấu con dâu Diễm Hằng rằng từ ngày về làm dâu cô chẳng biết làm gì cả, thế nhưng lý do thực sự lại khiến người xem thông cảm.

Tập 105 chương trình Mẹ chồng nàng dâu lên sóng với sự tham gia của mẹ chồng là bà Út (63 tuổi) cùng con dâu Diễm Hằng (29 tuổi). Tính đến nay Hằng đã làm dâu nhà bà Út được 6 năm và có 2 cháu. Theo như lời bà Út chia sẻ thì Diễm Hằng dường như chẳng biết một chút gì về nữ công gia chánh. Từ ngày về ở cùng, việc nhà lẫn nấu nướng đều do bà Út phụ trách.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 1.

Lần đầu tiên ra mắt gia đình chồng, Diễm Hằng khiến bà Út có chút e ngại vì quá lanh lợi. Bà Út cũng dặn dò trước với con trai là quen thì quen chứ đừng để có bầu. Nào ngờ chỉ vài tháng sau, 2 vợ chồng Diễm Hằng đành phải thú nhận với bà Út rằng họ đã lỡ "ăn cơm trước kẻng". Sau khi cưới về thì cũng là thời gian Diễm Hằng bị nghén bầu. Toàn bộ việc nhà đều do bà Út đảm nhận.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 2.

Thậm chí chuyện chăm sóc bà bầu và dưỡng thai Diễm Hằng cũng chẳng biết gì hết. Theo như lời bà Út thì Diễm Hằng sinh mổ nên từ mẹ đến con đều cần phải vệ sinh, chăm sóc kĩ càng. Hằng hoàn toàn không biết một điều gì, nếu bà Út không chăm sóc thì cũng là chồng Hằng làm mọi việc. Lý do là vì Hằng vụng về quá, làm gì cũng khiến bà Út thấy không gọn gàng, ngăn nắp. Thay vì để con làm mà mình không vừa ý nên bà Út quyết định... làm thay con luôn cho gọn.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 3.

Chăm sóc cháu nội cũng do bà Út giữ trách nhiệm chính. Đưa đón con đi học, ăn uống, quần áo cũng do bà Út làm. Than thở nhiều về con dâu, bà Út khiến khán giả thấy vừa thương vừa buồn cười. Sở dĩ họ buồn cười là vì lý do không chỉ nằm ở chỗ Diễm Hằng vụng về, không biết việc nữ công gia chánh. Lý do chính Diễm Hằng không giúp được việc nhà cho mẹ chồng là do cô bận đi làm và kinh doanh.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 4.

Vì là dân nhà nông nên bà Út thường dậy sớm và điều đó đã thành thói quen. Cứ 5 giờ sáng là bà dậy nấu nướng để cả nhà cùng ăn rồi ra đồng sớm. Dù Diễm Hằng cũng dậy khá sớm, khoảng 6g30 nhưng cô vẫn không "chạy đua" kịp mẹ chồng. Có hôm cô cố để báo thức rồi dậy sớm phụ giúp bà Út nhưng Hằng vẫn cứ vụng về như xưa, bà Út lại phải làm lại từ đầu hết mọi thứ. Cuối cùng bà Út quyết định giành hết mọi việc về mình.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 5.

Tuy nhận làm mọi thứ thay con dâu nhưng bà Út tuổi cũng đã cao nên vẫn mong muốn con dâu phải học hỏi ở mình, để khi về già bà còn có người chăm sóc, phụ giúp. Bản thân Diễm Hằng là người con rất hiếu thảo. Cô nàng chỉ mắc phải một lỗi duy nhất đó là còn hơi trẻ con và vụng về quá. Nhân dịp ghé thăm chương trình, MC Quyền Linh cũng dặn dò và gửi lời khuyên đến Diễm Hằng rằng dù bận rộn cỡ nào cũng hãy dành một chút thời gian cho gia đình, đặc biệt là mẹ chồng.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 6.

Cũng trong tập này, chương trình chào đón cặp khách mời thứ 2 gồm bà Thiểm (53 tuổi) cùng con dâu Huỳnh Kiều (24 tuổi), tính đến nay Kiều đã làm dâu nhà bà Thiểm được xấp xỉ 7 năm. Chuyện mẹ chồng miền Bắc sống cùng con dâu miền Trung rồi xuất hiện những khác biệt vùng miền đã chẳng còn gì xa lạ. Mâu thuẫn giữa 2 mẹ con bà Thiểm xoay vòng cũng chỉ có nhiêu đó điều liên quan đến các vấn đề như chăm sóc con cái, ăn uống...

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 7.

Vì khác biệt vùng miền nên thời gian đầu sống chung với gia đình chồng cũng khá khó khăn cho Huỳnh Kiều. Kiều cho biết từ việc nấu nướng đến nếp sống, cô đều không thấy quen nên cần bà Thiểm dạy lại rất nhiều thứ. Chồng Kiều luôn là người đứng giữa mẹ và vợ tuy nhiên anh xem 2 người ngang nhau chứ không phải bên trọng, bên khinh. Anh cũng hy vọng sau khi bộc bạch nhiều điều trên chương trình, 2 mẹ con bà Thiểm và Huỳnh Kiều có thể thấu hiểu và hòa thuận với nhau hơn.

Mẹ chồng nàng dâu: Mẹ chồng tố con dâu không biết nấu nướng, làm việc nhà thế nhưng đây mới là sự thật - Ảnh 8.

Tập 105 "Mẹ chồng nàng dâu": Bà Út cùng con dâu Diễm Hằng - Bà Thiểm cùng con dâu Huỳnh Kiều

Chia sẻ