Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ

Thủy Linh,
Chia sẻ

Cơn giận dữ của trẻ là điều khó tránh khỏi nhưng vẫn có thể giải quyết nếu cha mẹ tìm được cách thức phù hợp.

Khi mang bầu đứa con đầu lòng, tôi nhận được lời khuyên tuyệt vời – và có thể là tuyệt vời nhất về việc nuôi dạy con mà tôi từng được nghe. Mẹ tôi nói với tôi rằng: “Làm mẹ rất khó. Đáng giá, nhưng cũng rất khó khăn.” Vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ, “Ừm, okay? Cảm ơn lời động viên của mẹ!”. Nhưng sau khi đứa con thứ ba chào đời, tôi càng thấm thía lời nói của mẹ. Lời khuyên ấy giúp tôi nhận ra tôi không phải bà mẹ duy nhất phải “đương đầu” với cuộc chiến nuôi dạy con. Tôi không phải bà mẹ duy nhất cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Và tôi cũng không phải bà mẹ duy nhất ra vẻ như tôi không phát điên.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 1.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 2.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 3.

Tác giả Garcia bên ba nhóc tỳ đáng yêu.

Sau đó, cuộc chiến nuôi dạy con trở thành nhiệm vụ giải tỏa cơn giận dữ của trẻ. Cơn giận của trẻ tồn tại ở mọi mức độ và hình thức và có thể khiến những đứa trẻ đáng yêu nhất chẳng khác gì quái vật tí hon! Cô con gái gần 3 tuổi của tôi là đứa bé đáng yêu nhất trên đời. Con bé luôn ngoan ngoãn và tôi cho rằng con bé chẳng có khuyết điểm nào cả – cho đến khi con bé được 2 tuổi rưỡi. Con bé cùng chị gái cùng cãi lại tôi và “hợp tác” với nhau để "bùng phát" cơn giận dữ ở cùng một thời điểm. Ban đầu, tôi đến khốn khổ với chiêu trò ấy. Tôi không thay đổi được gì và cũng khống thể làm được gì.

Nhưng sau vài năm làm mẹ, tôi đã học được một vài mẹo nhỏ nhằm giải tỏa cơn giận dữ của trẻ:

1. Sách tô màu: Chuẩn bị một cuốn sách tô màu và hộp bút sáp màu. Để trẻ ngồi xuống với cuốn sách và bút sáp màu và rời khỏi. Đến phòng bên cạnh và hít thở sâu.

2. Nước hoa quả: Đó là vũ khí bí mật của tôi với nước ép hoa quả, nước tinh khiết và các vitamin thiết yếu. Bọn trẻ nhà tôi rất yêu thích nước ép hỏa quả. Khi trẻ đang giận dữ, yêu cầu trẻ hít thở sâu ba lần và cho trẻ một cốc nước ép.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 4.

Cho trẻ uống nước ép hoa quả có thể giải tỏa cơn giận của trẻ.

3. Thay đổi không gian: Nếu trẻ đang ở phòng khách, hãy dẫn trẻ sang phòng ngủ hoặc phòng vui chơi. Nếu không gian của ngôi nhà quá nhỏ, công viên có thể là lựa chọn phù hợp hơn để giúp trẻ thay đổi không khí.

4. Đi “thực địa”: Thậm chí chỉ cần ra đến sân sau cũng giúp các con tôi giải tỏa cơn giận.

5. Nhảy theo nhạc: Đôi lúc, người mẹ rất khó tránh được những cơn giận dữ không thể tránh. Vì vậy, thay vì nạt nộ các con, tôi bật một đoạn nhạc sàn và nhảy xung quanh bọn trẻ. Tôi gần như đảm bảo rằng ngay cả khi đang giận, trẻ sẽ cười và nhảy nhót cùng bạn.

6. Tắm rửa: Nếu các cách trên không hiệu quả, tôi chuẩn bị nước tắm và để các con chơi với đồ chơi bồn tắm yêu thích.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 5.

Bà mẹ 3 con thường cho hai cô con gái đi tắm để giải tỏa cơn giận dữ.

7. Giữ im lặng: Nếu trẻ đã ngủ dậy (ngủ là cách phản ứng thường thấy nhất của con tôi khi giận dữ), hãy thử giữ im lặng. Trẻ có thể ngôi trên giường đọc sách hoặc chơi một mình đến khi hết giận.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh hai cô con gái "cưng" của Bethanie Garcia:

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 6.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 7.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 8.

Mẹ ba con chỉ ra 7 cách hữu hiệu “hóa giải” cơn giận dữ của trẻ đơn giản đến bất ngờ - Ảnh 9.

Bethanie Garcia là một blogger người Mỹ sinh ra và lớn lên ở California, hiện tại đang sống ở vùng sa mạc Arizona. Cô có ba đứa con, đứa lớn nhất 3 tuổi. Trang blog TheGarcia Diaries.com là nơi cô thể hiện quan điểm về cuộc sống, phong cách và hành trình làm mẹ.

Nguồn: Babycenter

Chia sẻ